28/08/2021 14:13 GMT+7

Công an Bình Thuận thông tin vụ gây rối tại cơ sở cách ly y tế tập trung

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 28-8, Công an thị xã La Gi, Bình Thuận cho biết đã xử lý các đối tượng gây rối, la lối, gỡ cổng rào đòi về nhà... tại khu cách ly y tế tập trung số 2, phường Tân An.

Công an Bình Thuận thông tin vụ gây rối tại cơ sở cách ly y tế tập trung - Ảnh 1.

5 đối tượng cầm đầu gây rối tại cơ sở cách ly y tế tập trung số 2, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận - Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an thị xã La Gi, sáng 27-8, nhân viên y tế  test nhanh và phát hiện một trường hợp dương tính với COVID-19 tại khu cách ly trên nên đưa đi điều trị.

Đến chiều cùng ngày, một nhóm 5 người gồm Nguyễn Đức Long, Trần Ninh Phong (cùng 29 tuổi), Dương Văn Lâm, Nguyễn Văn Hà (cùng 36 tuổi) và Trần Phúc Quốc tụ tập, kích động, la lối đòi về.

Lãnh đạo địa phương đến giải thích, thuyết phục nhưng các đối tượng cầm đầu vẫn không chấp hành và hô hào, gỡ cổng khu cách ly để vượt ra ngoài… buộc lực lượng công an, quân sự phải trấn áp, bắt giữ.

Sau đó tình hình tại khu cách ly mới ổn định. Những người còn lại chấp hành tốt và cơ quan y tế đã lấy mẫu test sàng lọc.

Công an và Viện KSND thị xã La Gi đã mời 5 người cầm đầu nhóm gây rối làm việc. Quá trình làm việc, những người này cho rằng do có ca F0 cùng khu cách ly, sợ bị lây nhiễm nên có hành động sai trái và thừa nhận sai phạm, ăn năn hối lỗi. 

Sau buổi làm việc, các đối tượng đã ký cam kết xin được tiếp tục cách ly tập trung và không tái phạm. Xét thấy hành vi của 5 đối tượng trên chưa đến mức quá nghiêm trọng, hậu quả không lớn, vi phạm lần đầu, thành khẩn khai báo nên tiếp tục cho cách ly tập trung.

Đồng thời lập hồ sơ vi phạm để sau khi hoàn thành cách ly sẽ xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Công an thị xã La Gi, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng nghiện ma túy "thèm thuốc" ra khỏi nơi ở để kiếm ma túy sử dụng. Lực lượng tuần tra đã nhắc nhở, cho ký cam kết không được ra đường và đưa họ về nơi ở. Tuy nhiên, vài ngày sau các đối tượng này lại tiếp tục lén ra khỏi nhà.

Số đối tượng nghiện ma túy này không chỉ là người ở địa phương mà còn ở các tỉnh, các huyện, thành phố khác. Việc để các đối tượng này bên ngoài là nguy cơ làm lây dịch bệnh ra cộng đồng.

UBND thị xã La Gi đã quyết định lấy khu cách ly y tế số 2 gia cố thêm hàng rào để làm điểm cách ly tập trung cho những trường hợp người nghiện ma túy.

Thực tế tại thị xã La Gi đã có nhiều trường hợp F0 là người nghiện ma túy nhảy lầu, trốn khỏi nơi điều trị để về nhà "tìm thuốc". Đến nay, địa phương đã có 43 đối tượng đang thực hiện cách ly tại cơ sở này. Tất cả đều được phục vụ như các F1 bình thường và tổ chức cho uống methadone.

Truy tìm bệnh nhân COVID-19 trốn khỏi bệnh viện ở La Gi Truy tìm bệnh nhân COVID-19 trốn khỏi bệnh viện ở La Gi

TTO - Ngày 11-8, tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp truy tìm bệnh nhân mắc COVID-19 là L.Đ.K.T., 39 tuổi, đã bỏ trốn trong lúc điều trị.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên