16/09/2022 15:03 GMT+7

Con trai thủ tướng Fiji bị buộc tội bạo lực gia đình ở Úc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Con trai thủ tướng Fiji, ông Ratu Meli Bainimarama, đã bị buộc tội hành hung, cố ý làm nghẹt thở, rình rập, cùng các tội danh khác liên quan đến bạo lực gia đình tại một tòa án ở bang New South Wales, Úc.

Con trai thủ tướng Fiji bị buộc tội bạo lực gia đình ở Úc - Ảnh 1.

Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama (phải) và con trai Ratu Meli Bainimarama - Ảnh: SYDNEY MORNING HERALD

Theo báo Guardian ngày 16-9, ông Ratu Meli Bainimarama, 36 tuổi, bị buộc 17 tội liên quan đến bạo lực gia đình. Trong số này có 5 tội về hành hung gây tổn hại thân thể, 2 tội về rình rập, 4 tội về hành hung thông thường, 1 tội phá hoại tài sản, 4 tội liên quan đến việc cố ý làm nghẹt thở, và 1 tội về việc cố ý phát tán hình ảnh thân mật mà không nhận được sự đồng ý.

Các hành vi phạm tội của ông Bainimarama được cho là diễn ra trong thời gian từ giữa tháng 2 đến tháng 5-2022 tại thành phố Sydney. Ông Bainimarama đã bị bắt hồi tuần trước, song hiện đang tại ngoại.

Cuối tuần trước, một lệnh của tòa án đã cấm công khai tên của bị cáo là ông Bainimarama cũng như tên của nạn nhân.

Tại phiên điều trần ngày 16-9, tòa án địa phương ở thị trấn Windsor (bang New South Wales) đã quyết định công khai tên bị cáo trong vụ án, song vẫn không cho phép công bố tên nạn nhân.

Tòa án tại Windsor đã đưa ra các cáo buộc chống lại ông Bainimarama vào ngày 15-9. Con trai thủ tướng Fiji đã không tham dự phiên tòa này, trong khi luật sư của ông Bainimarama chỉ xuất hiện qua trực tuyến bằng giọng nói.

Dự kiến phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13-10.

Ông Bainimarama là con trai duy nhất của Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama, người nắm quyền quốc đảo Thái Bình Dương này từ năm 2007 sau khi lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự một năm trước đó.

Vụ việc của con trai xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Thủ tướng Bainimarama khi ông sắp phải đối đầu với cựu thủ tướng Sitivena Rabuka trong cuộc bầu cử tháng 11-2022, theo Đài BBC.

Fiji yêu cầu Mỹ đưa siêu du thuyền Nga rời đi vì chi phí bảo trì tốn kém Fiji yêu cầu Mỹ đưa siêu du thuyền Nga rời đi vì chi phí bảo trì tốn kém

TTO - Tòa án tối cao Fiji đã ra phán quyết yêu cầu Mỹ đưa một siêu du thuyền, được cho là thuộc sở hữu của tài phiệt Nga, ra khỏi lãnh thổ nước này vì Fiji đang tốn quá nhiều tiền để bảo trì con tàu.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên