14/08/2019 14:51 GMT+7

Con gái làm giả sổ đỏ lừa mẹ nuôi mua đất, lãnh 7 năm tù

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Võ Thị Mỹ Hồng lên zalo nhờ người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa mẹ nuôi là bà N.T.M. đưa tiền mua đất, chiếm đoạt 420 triệu đồng.

Con gái làm giả sổ đỏ lừa mẹ nuôi mua đất, lãnh 7 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Thị Mỹ Hồng trả lời các câu hỏi của HĐXX sáng 14-8 - Ảnh: LAN NGỌC

Sáng 14-8, trong phiên xét xử phúc thẩm, hội đồng xét xử TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Mỹ Hồng (27 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án được đưa ra xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo và bị hại. Đồng thời, theo quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn theo hướng tăng nặng hình phạt.

Theo bản án, tháng 3-2017, bà N.T.M. có nói với Hồng (được bà nhận nuôi từ nhỏ) muốn mua đất ở Cần Thơ để ở. Lúc này, Hồng đang thiếu tiền nên nảy sinh ý định lừa bà N.T.M. để có tiền tiêu xài. 

Hồng nói với bà N.T.M. có người bạn làm môi giới đất giới thiệu mảnh đất ở khu dân cư Hưng Phú (quận Cái Răng) đang cần bán với giá 210 triệu đồng. 

Bà N.T.M. nhờ con gái nuôi chở đi xem đất, tuy nhiên trên thực tế mảnh đất mà Hồng chỉ bà xem là đất không kêu bán gì cả. 

Tin tưởng Hồng nên bà N.T.M. đã đưa 100 triệu đồng để đặt cọc mua đất. Sau đó, Hồng lên zalo tìm người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với lô đất mà Hồng chỉ bà xem. Do không biết sổ đỏ trên là giả nên bà N.T.M. đã giao tiếp 110 triệu đồng còn lại cho Hồng. 

Với thủ đoạn tương tự, Hồng tiếp tục lừa bà N.T.M. mua thêm 1 lô đất khác cũng với giá 210 triệu đồng rồi chiếm đoạt tiền. 

Đến ngày 25-8-2018, khi mang 2 sổ đỏ đến Văn phòng đăng ký đất đai quận Cái Răng, bà N.T.M. mới phát hiện là giả.

Theo kết quả điều tra, tổng số tiền bị hại bị chiếm đoạt là 420 triệu đồng.

Tại tòa sáng 14-8, Hồng khai đã bồi thường toàn bộ 420 triệu đồng cho bà N.T.M, xin được giảm án vì có con nhỏ. 

Phía bị hại cũng có đơn kháng cáo xin cho Hồng vì dù sao cũng là người thân trong gia đình, phạm tội lần đầu.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận định bản thân bị cáo biết rõ pháp luật nhưng lười lao động, có ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại đến cùng. 

Bị cáo lừa đảo với thủ đoạn tinh vi có sự sắp đặt tính toán chặt chẽ bằng cách lên mạng xã hội tìm người làm giả sổ đỏ. 

Xét thấy mức án cấp sơ thẩm TAND quận Ô Môn đã tuyên là chưa đủ sức răn đe, chưa đánh giá hết mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại. 

Tòa chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn, tuyên phạt Võ Thị Mỹ Hồng 7 năm tù (tăng 4 năm so với bản án sơ thẩm) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mua sổ đỏ giả qua mạng, mang Mua sổ đỏ giả qua mạng, mang 'cắm' ngân hàng chiếm đoạt 22 tỉ đồng

TTO - 10 cuốn sổ đỏ giả mua trên mạng được mang đi 'cắm' cho ngân hàng để vay 22 tỉ đồng sau đó chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên