18/03/2022 17:31 GMT+7

Con đường trắc trở của Tấn Trường khi trở lại đội tuyển Việt Nam

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Thủ môn Bùi Tấn Trường được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam vào ngày 18-3 sau khi đồng nghiệp Tuấn Mạnh nhiễm COVID-19.

Con đường trắc trở của Tấn Trường khi trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Bùi Tấn Trường được gọi trở lại sau khi hai thủ môn tuyển Việt Nam dương tính COVID-19 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ môn Tuấn Mạnh trở thành ca F0 thứ tư của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Trước đó, Nguyễn Phong Hồng Duy, Đào Văn Nam và Nguyễn Văn Hoàng nhiễm bệnh.

Do 2/4 thủ môn nhiễm bệnh nên HLV Park Hang Seo phải gọi bổ sung và Tấn Trường được chọn. Thủ môn sinh năm 1986 trải qua hành trình lên tuyển Việt Nam lần này vô cùng trắc trở.

Tấn Trường nằm trong danh sách 28 cầu thủ ban đầu được HLV Park Hang Seo triệu tập. Ở thời điểm đó, anh vừa khỏi COVID-19 nhưng bất ngờ chỉ hai ngày trước khi hội quân, Tấn Trường lại có kết quả dương tính. Điều này khiến HLV Park phải gọi thủ môn Văn Hoàng lên thay thế.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Một ngày sau, Tấn Trường làm xét nghiệm thêm một lần nữa lại cho kết quả âm tính. Kết quả hôm trước của anh được bác sĩ đánh giá lại "dương tính giả". Tuy nhiên, do đội tuyển Việt Nam đã gọi bổ sung Văn Hoàng nên Tấn Trường không được gọi trở lại.

Những tưởng cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam lần này đã hết thì thủ môn Tuấn Mạnh dương tính. Do đây là vị trí đặc thù nên HLV Park Hang Seo quyết định gọi bổ sung cầu thủ thay vì đôn một cái tên từ U23 Việt Nam lên.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có ba thủ môn là Nguyên Mạnh (Viettel), Vũ Tuyên Quang (Bình Định) và Tấn Trường (Hà Nội FC). Đáng chú ý, cả ba đều nhiễm COVID-19 trước khi tuyển Việt Nam hội quân.

Ở hai trận đầu mùa V-League 2022, Hà Nội FC sử dụng thủ môn Văn Công do Tấn Trường chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng sử dụng Nguyên Mạnh bắt chính kể từ AFF Cup 2020. Trước đó, Tấn Trường được tin tưởng bắt vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở UAE và những trận đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam trải qua đợt tập trung với sự biến động của 1/4 quân số ban đầu do nhiễm bệnh hoặc chấn thương. HLV Park Hang Seo đối mặt nhiều khó khăn trước trận gặp Oman trên sân nhà ngày 24-3.

Chiều nay (18-3), đội tuyển Việt Nam đấu tập kín với đàn em U23 ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Đây là trận giao hữu duy nhất của hai đội trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên