24/12/2017 19:47 GMT+7

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn

BÁ SƠN (từ Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu)
BÁ SƠN (từ Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu)

TTO - Trước thông tin bão Tembin có thể tới sớm và ảnh hưởng nghiêm trọng tới các vùng thấp trũng, huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, đã quyết định hụ còi yêu cầu người dân của 10 khu dân cư di dời khỏi nhà tới các nơi trú ẩn an toàn.

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn - Ảnh 1.

Bộ đội giúp dân chằng chống nhà cửa - ẢNH: BÁ SƠN

Phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều chủ tàu cá không muốn vào bờ mà muốn ở lại để giữ tàu và tài sản. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu các thuyền viên phải vào bờ, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Tới 16h30, dù vùng biển Côn Đảo đã bắt đầu có mưa nhỏ nhưng một tàu cá dù đã được vận động nhưng không vào bờ mà cố tình đi xa hơn. Tàu của biên phòng phải áp sát thì tàu cá này mới chịu nổ máy vào bờ. Trên tàu cá này có 5 thuyền viên.

Tại các khu phố, bộ đội tới các nhà dân giúp dân chặt cành cây, dùng bao tải chứa cát để chằng chống nhà cửa chống bão. Loa phát thanh của Côn Đảo liên tục phát thông tin cảnh báo và hướng dẫn người dân.

Do cơn bão lần này là cơn bão lớn nhất vào Côn Đảo kể từ cơn bão lịch sử năm 1997 làm chết hàng chục ngư dân nên lần này người dân đã có ý thức chuẩn bị kỹ hơn để đối phó bão. Nhiều người dân đã đi mua gạo, lương thực, nhiên liệu... để chuẩn bị đón bão.

Dưới đây là hình ảnh Tuổi Trẻ ghi nhận không khí cấp tập chuẩn bị đón báo tại Côn Đảo chiều 24-12.

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn - Ảnh 2.

Bộ đội tăng cường quân số giúp dân - Ảnh: BÁ SƠN

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn - Ảnh 3.

Ngôi nhà kết cấu yếu được gia cố. Tuy nhiên, khi có còi hụ, người dân từ các ngôi nhà này cũng phải di dời - Ảnh: BÁ SƠN

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn - Ảnh 4.

Cây xăng cũng được buộc dây để chằng lại, người dân đổ xô đi mua nhiên liệu dự trữ - Ảnh: BÁ SƠN

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn - Ảnh 5.

Nhiều ngư muốn bám tàu để giữ tài sản - Ảnh: BÁ SƠN

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn - Ảnh 6.

Vận động ngư dân vào bờ - Ảnh: BÁ SƠN

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn - Ảnh 7.

Bộ đội biên phòng và Công an lên từng tàu cá vận động ngư dân vào bờ - Ảnh: BÁ SƠN

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng kiên quyết tới chiều tối 24-12 buộc tất cả người trên tàu phải vào bờ, nếu ngư dân không chấp hành sẽ cưỡng chế - ẢNH: BÁ SƠN

Côn Đảo: Hụ còi đưa dân tới nơi trú ẩn - Ảnh 9.

Tuy nhiên, nhiều ngư vẫn vẫn khá thờ ơ, nhiều ngư dân còn bình thản ăn nhậu và muốn bám tàu để giữ tài sản - Ảnh: BÁ SƠN

BÁ SƠN (từ Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên