![]() |
Một lao động Việt Nam từ Libya trở về trong tâm trạng nặng nề - Ảnh: Tiến Thành |
Theo bà Ngân, hiện ban chỉ đạo đã nắm được các nơi có lao động để lên phương án di dời. Những nơi nào phức tạp, lao động chưa rời được khỏi Libya, ban chỉ đạo đã liên hệ với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) để họ có giải pháp giúp đỡ. Khi cuộc họp đang diễn ra, ban chỉ đạo nhận được thông tin Thổ Nhĩ Kỳ đã bố trí hai chuyên cơ đưa lao động Việt Nam về nước.
Có thể thuê máy bay quân sự di tản lao động
Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), dự kiến kế hoạch từ nay đến ngày 3-3 sẽ có hơn 1.000 lao động nữa được đưa về Việt Nam. Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, đến nay có hơn 6.000 lao động Việt Nam di tản sang các nước Ai Cập, Hi Lạp, Malta, Tunisia, Algeria...
Theo bà Kim Ngân, điều đáng lo là hiện nay còn khoảng 4.000 lao động đang nằm sâu trong đất Libya, trong đó có khoảng 2.800 lao động sẽ được di tản ra khỏi Libya trong vài ngày tới.
Còn ông Nguyễn Lương Trào, chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động, lo lắng: “Hiện có khoảng 500 lao động ở một công trường xây dựng tại Tripoli đang gặp nguy hiểm do chủ thầu Thổ Nhĩ Kỳ bỏ đi. Số lao động này bị cướp hết thức ăn, đứng trước nguy cơ đói khát. Chúng tôi có nói anh em cố tới đại sứ quán vay tiền để thuê xe chở ra biên giới nhưng không có tiền để đi tới đại sứ quán”.
Thông tin tại cuộc họp cũng cho biết một số chủ thầu khác tại Libya bỏ mặc lao động, số khác không nắm rõ thủ tục nên không biết tổ chức di tản lao động. Nhiều đối tác không quan tâm đến lao động khi thấy Chính phủ Việt Nam đưa chuyên cơ sang đón những người này.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ưu tiên hàng đầu là đưa người lao động ra khỏi vùng nguy hiểm. Các tổ công tác đặc biệt phải nhanh chóng theo các chuyên cơ lên đường sang Ai Cập, chuyên cơ cất cánh lúc 1g sáng 1-3 để đưa các lao động về nước, đồng thời chở theo 8 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động di tản từ Libya về Ai Cập.
Cũng theo bà Ngân, các tổ công tác còn phải liên hệ với các tổ chức quốc tế, các nước láng giềng để thuê phương tiện đưa lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm ở Libya. “Trong trường hợp khẩn cấp có thể thuê máy bay quân sự di tản lao động rời khỏi vùng nguy hiểm” - bà Ngân nói.
![]() |
Kỹ sư hóa dầu Lê Hồng Quang từ Libya trở về gặp lại người thân tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hồ Văn |
IOM lập trại tiếp nhận lao động Việt Nam
Ngày 28-2, ông Florian Forster, trưởng phái đoàn IOM, cho biết IOM đã nhận được đề nghị hỗ trợ sơ tán lao động người Việt khỏi Libya từ phía Việt Nam. “Chúng tôi đồng ý sẽ hỗ trợ công nhân Việt Nam sơ tán khỏi Libya và trở về nước an toàn” - ông Forster nói. Đến nay, IOM đã lập một số trại tiếp nhận lao động Việt Nam cũng như các nước khác trên lãnh thổ Ai Cập và Tunisia phần giáp biên giới Libya.
17 lao động chờ ở sân bay Dubai Tối 28-2 (giờ Việt Nam), đại sứ Việt Nam ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Nguyễn Quang Khai báo hiện đang có 17 lao động của Vinaconex chờ ở sân bay Dubai vì chưa thể mua vé về Việt Nam. Đại sứ quán đã cử người đến Dubai để giúp đỡ số lao động này nhưng chưa có tiền mua vé máy bay. Đại sứ Khai cho hay phải chờ Công ty Vinaconex gửi tiền hoặc vé (điện tử) để công nhân về nước. |
Theo ông Forster, khó khăn lớn nhất với các lao động còn ở lại khu vực thủ đô Tripoli là tình hình an ninh hỗn loạn gây cản trở việc di chuyển ra biên giới.
“Có xảy ra tình trạng đánh cướp trên đường phố” - ông Forster nói. IOM cũng tính tới khả năng thiết lập một “vành đai an toàn” để đưa lao động nước ngoài ra khỏi Libya.
Cùng ngày, ông Lê Văn Thanh, phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết trong ngày 28-2 đã có thêm hai chuyến bay đưa lao động Việt Nam về nước, nâng tổng số lao động về nước an toàn lên 920 người. Con số này sẽ tiếp tục tăng vì những ngày gần đây có rất nhiều lao động Việt Nam đã được đưa ra khỏi Libya, đang ở các nước láng giềng chờ làm thủ tục để về Việt Nam.
Theo ông Thanh, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thông tin chi tiết (trên địa chỉ dolab.gov.vn) địa chỉ, số điện thoại của IOM tại một số nước xung quanh Libya để người lao động gặp khó khăn có thể liên hệ và đề nghị giúp đỡ.
Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, đến ngày 28-2 đã có gần 3.500 lao động Việt Nam được di tản khỏi Libya (trong đó có 920 người đã về đến Việt Nam) và theo kế hoạch, đến hôm nay (1-3) sẽ có gần 7.500 lao động Việt Nam tiếp tục được đưa ra khỏi Libya.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Thêm 523 lao động từ Libya trở vềMừng đoàn tụ nhưng lo nợ nầnCộng đồng quốc tế cấm vận LibyaTrở về từ Libya: mừng và lo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận