
Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella - Ảnh: REUTERS
Theo Bộ Ngoại giao Colombia ngày 24-9, quyết định cắt quan hệ đã có hiệu lực từ ngày 19-9, dựa trên các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Abelardo de la Espriella, gồm bảo đảm an ninh quốc gia và Tây bán cầu, cũng như chống tội phạm xuyên quốc gia.
Bogota cáo buộc Chính phủ Iran có quan hệ với "các nhóm khủng bố quốc tế và các nhóm khủng bố ma túy" đe dọa an ninh Colombia. Tuy nhiên, tuyên bố không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này.
Colombia cho biết quyết định trên còn tính đến những vụ vi phạm nhân quyền xảy ra tại Iran, các cuộc tấn công nhằm vào những nước không tham gia xung đột Trung Đông, việc phong tỏa eo biển Hormuz và hành động cản trở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác minh quy mô chương trình hạt nhân Iran.
"Những sự việc này đã làm suy giảm lòng tin của Colombia đối với Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran", Bộ Ngoại giao Colombia tuyên bố.
Dù cắt quan hệ ngoại giao, Bogota vẫn duy trì quan hệ lãnh sự với Tehran để xử lý các vấn đề liên quan đến công dân và lợi ích của hai nước.
Theo Hãng tin AFP, động thái này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Colombia kể từ khi Tổng thống De la Espriella nhậm chức ngày 7-8.
Chính quyền mới đã tăng cường quan hệ với Mỹ, đồng thời khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel - đảo ngược quyết định cắt quan hệ với Tel Aviv của người tiền nhiệm Gustavo Petro vào năm 2024.
Colombia không phải quốc gia Mỹ Latin duy nhất gần đây thu hẹp quan hệ với Tehran. Đầu tháng 9, Peru cũng tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Iran, cáo buộc Tehran góp phần làm leo thang xung đột ở Trung Đông, gây gián đoạn hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz và cản trở hoạt động thanh sát của IAEA.
Tương tự Colombia, Peru vẫn duy trì quan hệ lãnh sự với Iran.
Trong khi đó, Chile - nước láng giềng với Peru - đã đóng cửa đại sứ quán tại Tehran nhưng chưa cắt quan hệ ngoại giao với Iran do những cân nhắc về kinh tế và an ninh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận