27/08/2017 12:19 GMT+7

Cô trò Nặm Păm sẵn sàng vào năm học mới

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

TTO - Dù đường đến trường còn muôn vàn khó khăn trước hậu quả khủng khiếp của cơn lũ dữ đêm 2-8 để lại, song cô trò vùng lũ Nặm Păm (huyện Mường La, Sơn La) khẳng định đã sẵn sàng, chuẩn bị tâm lý bước vào năm học mới.

Trong ảnh là cô bé Cà Thị Kim (bìa phải, lớp 6B Trường THCS Nặm Păm) với nụ cười rạng rỡ. Dù nhà cửa bị mất trắng sau cơn lũ, nhưng được thầy cô giáo động viên, Kim vẫn tiếp tục đến trường - Ảnh: HÀ THANH
Cô bé Cà Thị Kim (bìa phải, lớp 6B Trường THCS Nặm Păm) với nụ cười rạng rỡ. Dù nhà cửa bị mất trắng sau cơn lũ, nhưng được thầy cô giáo động viên, Kim vẫn tiếp tục đến trường - Ảnh: HÀ THANH

Cô Trần Thị Thúy - hiệu trưởng Trường Tiểu học Nặm Păm - ngôi trường bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, cho biết đến thời điểm này các lớp học lắp ghép đã đồng loạt được dựng lên, khẩn trương lắp ráp. Dự kiến kịp tiến độ ngày 31-8 phải hoàn thành tất cả.

Bên cạnh đó, mỗi em học sinh được trang bị một bộ quần áo đồng phục, một đôi dép, mũ canô, mũ lưỡi trai, cặp sách, đầy đủ sách giáo khoa, vở viết, bút và đồ dùng học tập để bước vào năm học mới.

Sau trận lũ dữ, tất cả thầy cô giáo ba cấp học từ mầm non, tiểu học đến THCS ở Nặm Păm đã xuống nhà từng học sinh, đặc biệt nhà các em bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, động viên các bậc phụ huynh chuẩn bị tâm lý cho các em đến trường.

“Đến giờ phút này, các phụ huynh hoàn toàn nhất trí cao với sự chuẩn bị khẩn trương của nhà trường, ban giám hiệu. Các em đã sẵn sàng bước vào năm học mới” - cô Thúy nói.

Dự kiến năm nay Trường tiểu học Nặm Păm có 476 học sinh, trong đó có 145 em có nhà bị thiệt hại nặng nề sau lũ và 89 học sinh bán trú.

Cô Thúy cho biết trong ngày 30-8 tới, tất cả phụ huynh sẽ đưa con em về điểm Trường THCS Nặm Păm để chuẩn bị khai giảng vào ngày 3-9.

Đến thời điểm này, học sinh Trường THCS Nặm Păm đã đến trường ôn tập để sẵn sàng vào năm học mới.

Thời điểm này 11 lớp học lắp ghép cơ bản đã dựng xong phần nền và khung lắp ghép - Ảnh: HÀ THANH
Thời điểm này 11 lớp học lắp ghép cơ bản đã dựng xong phần nền và khung lắp ghép - Ảnh: HÀ THANH
Những tấm khung lắp ghép được các chiến sĩ khẩn trương mang đến để lắp ghép lớp học cho kịp tiến độ vào năm học mới - Ảnh: HÀ THANH
Những tấm khung lắp ghép được các chiến sĩ khẩn trương mang đến để lắp ghép lớp học cho kịp tiến độ vào năm học mới - Ảnh: HÀ THANH
Trước đó một tuần, cô trò Trường THCS Nặm Păm đã tựu trường và bước vào học - Ảnh: HÀ THANH
Trước đó một tuần, cô trò Trường THCS Nặm Păm đã tựu trường - Ảnh: HÀ THANH
Những đứa trẻ đến trường trong niềm vui sướng, hân hoan khi được gặp lại thầy cô, bè bạn - Ảnh: HÀ THANH
Những đứa trẻ đến trường trong niềm vui sướng, hân hoan khi được gặp lại thầy cô, bè bạn - Ảnh: HÀ THANH

Cơn lũ dữ đêm 2-8 đã cuốn trôi hoàn toàn 23 phòng học, làm hư hỏng hoàn toàn điểm trường Trường tiểu học Nặm Păm.

Trước những thiệt hại đó, chính quyền huyện Mường La đã lên phương án chia ca học, học sinh tiểu học sẽ học chung THCS tại Trường THCS Nặm Păm, đồng thời tiến hành dựng lớp học lắp ghép.

Hiện có 11 phòng học lắp ghép đang được dựng lên, cơ bản dựng xong toàn bộ nền và khung, chuẩn bị cho các em học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới.

“Các em đã được thông báo chuẩn bị tâm lý và các bậc phụ huynh đã sẵn sàng” - cô Thúy chia sẻ.

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên