10/04/2017 17:39 GMT+7

Cố thủ 2 tiếng sau khi chém mẹ, vợ và 2 con gái

T.Q.
T.Q.

TTO - Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến giúp đỡ nhưng không kịp ngăn Vũ Xuân Điệp chém vợ, mẹ ruột và 2 con gái khiến bé N. (4 tuổi) tử vong.

Liên quan vụ án chém cả nhà rồi nhảy lầu tự tử tại Bắc Ninh, chiều 10-4 công an tỉnh này cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bàn giao thi thể bé gái tử vong cho người thân bên ngoại của nạn nhân ở huyện Quế Võ để mai táng.

Ông Vũ Đình Thắng - một người dân sống gần nhà nạn nhân cho hay khoảng hơn 1h sáng nay, ông đang ngủ thì nghe tiếng chị N.T.G. kêu cứu. Sau đó ông Thắng hô hoán hàng xóm cùng tới giúp đỡ nhưng Vũ Xuân Điệp đã gây án với vợ con và mẹ mình rồi.

Theo ông Thắng, khi thấy hàng xóm đến, Điệp đã lên sân thượng cố thủ khoảng 2 tiếng, sau đó tự đâm dao vào người rồi nhảy xuống đất.

Người dân sống gần nhà nạn nhân cũng cho biết Điệp là công nhân lò gạch, vợ làm công nhân công ty sản xuất Inox. Tối 9-4, Điệp ăn cơm ở nhà với vợ con rồi sau đó ra ngoài uống rượu.

Ông Nguyễn Thế Chín - chủ tịch UBND phường Đình Bảng huyện Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết sau khi nhảy xuống đất, Điệp bị thương rất nặng, gãy xương đùi và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Ông ngoại cháu bé đã xin mang bé tử vong về Quế Võ mai táng. Chính quyền địa phương đã cử một đoàn đến viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Như đã thông tin, khoảng 1h30 sáng 10-4, sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị N.T.G, Vũ Xuân Điệp (chồng chị G.) đã dùng dao chém chết con gái ruột là bé V.K.N. (4 tuổi).

Chưa dừng lại, Điệp tiếp tục chém con gái ruột là cháu V.T.T (9 tuổi) và mẹ đẻ Điệp là bà M. (72 tuổi). Hiện cháu T., bà M. cùng chị G. đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi gây án, Điệp nhảy từ tầng 2 xuống để tự tử nhưng đã được người dân đưa đi cấp cứu.

T.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên