
Hai hòn đảo Little St. James và Great St. James thuộc quần đảo Virgin từng do tỉ phú Jeffrey Epstein sở hữu; trong đó đảo Little St. James được mua vào năm 1998 với giá 7,95 triệu USD - Ảnh: REUTERS
Theo các bài đăng trên Facebook, X và Reddit, đảo Little St. James - hòn đảo tư nhân từng thuộc sở hữu của "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein - đã được Đan Mạch bán cho Mỹ từ năm 1917.
Một số người thậm chí còn cho rằng việc này có liên quan trực tiếp đến thỏa thuận nhằm "khóa chặt" chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.
Theo chuyên trang Snopes kiểm chứng thực tế, thông tin Đan Mạch bán đảo Little St. James cho Mỹ là đúng, nhưng cách diễn giải mang màu sắc giật gân và suy diễn chính trị thì không chính xác.
Thỏa thuận lịch sử năm 1917

Các quan chức Mỹ và Đan Mạch trong nghi thức ký kết thỏa thuận chuyển giao quần đảo Tây Ấn thuộc Đan Mạch cho Mỹ năm 1917. Văn kiện này đặt nền móng cho sự ra đời của quần đảo Virgin thuộc Mỹ ngày nay - Ảnh: Snopes
Năm 1917, Đan Mạch và Mỹ chính thức ký kết văn bản mang tên "Công ước giữa Mỹ và Đan Mạch về việc nhượng lại Tây Ấn thuộc Đan Mạch", đánh dấu một trong những thương vụ mua bán lãnh thổ quan trọng trong lịch sử Mỹ.
Theo thỏa thuận này, Mỹ mua lại toàn bộ quần đảo Tây Ấn thuộc Đan Mạch với giá 25 triệu USD bằng vàng, con số rất lớn vào đầu thế kỷ 20. Sau khi hoàn tất chuyển giao, khu vực này được đổi tên thành quần đảo Virgin thuộc Mỹ và vẫn thuộc chủ quyền Mỹ cho đến ngày nay.
Phạm vi chuyển nhượng không chỉ bao gồm ba đảo chính là St. Thomas, St. John và St. Croix, mà còn bao trùm toàn bộ các đảo nhỏ, bãi đá, vùng lãnh thổ phụ cận và tài sản công liên quan.
Trong số các đảo nhỏ này có Little St. James, một hòn đảo nằm gần St. Thomas, khi đó gần như không được chú ý và không mang bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào về chính trị hay xã hội.
Tại thời điểm chuyển giao năm 1917, đảo Little St. James hoàn toàn không liên quan đến ông Jeffrey Epstein và cũng chưa từng được biết đến với tên gọi "Epstein island".
Phải đến năm 1998, tức 81 năm sau khi Mỹ tiếp quản quần đảo, tỉ phú Jeffrey Epstein mới mua lại hòn đảo này và biến nó thành tài sản tư nhân.
Chỉ nhiều thập kỷ sau, khi các bê bối liên quan đến Epstein bị phanh phui, cái tên "đảo Epstein" mới xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội, gắn với một giai đoạn hoàn toàn khác, không liên quan đến quyết định lịch sử của Đan Mạch và Mỹ đầu thế kỷ 20.
Mỹ "đổi đảo lấy Greenland"?
Một phần quan trọng khiến câu chuyện lan truyền mạnh là việc thỏa thuận năm 1917 có kèm theo cam kết ngoại giao liên quan Greenland.
Theo tài liệu lưu trữ tại Cục Lưu trữ quốc gia Đan Mạch, trong phụ lục của hiệp ước, ngoại trưởng Mỹ khi đó là Robert Lansing tuyên bố Mỹ sẽ không phản đối việc Đan Mạch mở rộng và củng cố quyền kiểm soát chính trị, kinh tế đối với toàn bộ Greenland.
Các nhà sử học nhận định đây là một sự nhượng bộ chiến lược, trong bối cảnh Thế chiến I đang diễn ra và Mỹ lo ngại Đức có thể chiếm các đảo ở vùng Caribe để làm căn cứ quân sự.
Tuy nhiên không có bằng chứng cho thấy Đan Mạch "đánh đổi" một hòn đảo cụ thể để giữ Greenland, như cách một số bài đăng trên mạng xã hội mô tả.
Theo hồ sơ tòa án tại quần đảo Virgin thuộc Mỹ, ông Jeffrey Epstein mua đảo Little St. James vào năm 1998 và mua thêm đảo Great St. James vào năm 2016. Sau khi các cáo buộc lạm dụng tình dục bị phanh phui, đảo Little St. James thường được truyền thông gọi là "đảo Epstein".
Ông Epstein được ghi trong hồ sơ là tội phạm tình dục tại quần đảo Virgin vào năm 2010 và chết trong tù năm 2019 khi đang chờ xét xử. Năm 2023, cả hai hòn đảo đã được bán lại cho tỉ phú Mỹ Stephen Deckoff với giá khoảng 60 triệu USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận