
Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM và bà Phạm Quỳnh Anh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM chủ trì buổi giám sát - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 11-11, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM tổ chức giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2025 đối với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2.
Tội phạm về xâm phạm sở hữu giảm
Báo cáo đoàn giám sát, thượng tá Cù Huy Anh - Phó chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM - cho biết từ đầu năm đến nay các loại tội phạm về xâm phạm sở hữu (trộm, cướp, cướp giật…) đã giảm nhiều.
Tuy nhiên các loại tội phạm về xâm phạm sức khỏe, tính mạng (cố ý gây thương tích, giết người…), các tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng.
Song song đó, các tội về sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, sản xuất hàng giả và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có sử dụng mạng xã hội công nghệ cao đang gia tăng và có diễn biến hết sức phức tạp.
Tuy nhiên cơ quan điều tra dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TP đã khám phá và bắt được nhiều đối tượng có liên quan, ngăn chặn được mối nguy hiểm tiềm tàng cho nền kinh tế nhà nước và trong đời sống xã hội.

Thượng tá Cù Huy Anh - Phó chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM - báo cáo đoàn giám sát - Ảnh: ĐAN THUẦN
Đối với công tác phòng chống tội phạm tại khu vực 2 TP.HCM, 12 đơn vị công an phường hiện có 57 điều tra viên trung cấp, sơ cấp và 59 cán bộ điều tra làm công tác phòng chống tội phạm tại 12 đơn vị công an cấp xã.
Khó khăn hiện nay là số lượng điều tra viên, cán bộ điều tra được bố trí tại công an phường còn hạn chế so với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế.
Sẽ có nhiều thay đổi về mặt tố tụng
Ông Nguyễn Thành Vinh - Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2 TP.HCM - trong phát biểu báo cáo cho biết trong năm qua tổng số vụ việc mà đơn vị phải giải quyết là hơn 11.000 vụ việc và đã giải quyết được hơn 10.000 vụ việc, đạt tỉ lệ 89,96%.
Riêng đối với án hình sự, số lượng vụ án thụ lý, giải quyết cao hơn so với cùng kỳ năm 2024. Tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là các tội về xâm phạm quyền sở hữu và tội phạm về ma túy.

Ông Nguyễn Thành Vinh - Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2 TP.HCM - dự báo thời gian tới số lượng vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án cấp khu vực sẽ tăng đột biến - Ảnh: ĐAN THUẦN
"Sắp tới sẽ có nhiều thay đổi về mặt tố tụng, đòi hỏi các cơ quan tư pháp trên địa bàn TP.HCM nói chung và khu vực 2 phải thay đổi, phần lớn các loại vụ việc đều đưa về cấp khu vực giải quyết nên số lượng vụ việc sẽ tăng đột biến", ông Vinh đánh giá.
Theo ông Vinh, hiện nay đơn vị có 71 thẩm phán và 36 thư ký, một số thư ký được phân công kiêm nhiệm thêm các công tác khác như thi hành án, công tác văn phòng như tiếp nhận đơn khởi kiện… một thư ký giúp việc cho từ 2 đến 3 thẩm phán. Trong khi đó số lượng án thụ lý ngày càng tăng, tính chất các vụ án phức tạp hơn…
Về công tác phối hợp, ông Vinh cũng cho biết thời gian qua, sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử được thực hiện khá tốt.
Ông Vinh đề nghị UBND và công an 12 phường tại khu vực 2 phối hợp chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm trong công tác tống đạt, xác minh, niêm yết, thực hiện văn bản tố tụng của các cơ quan tố tụng trên địa bàn.
Đồng thời Tòa án nhân dân khu vực 2 cũng kiến nghị đoàn giám sát có ý kiến để các cơ quan có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng gia tăng; bổ sung biên chế thư ký; bổ sung kinh phí thừa phát lại...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận