15/06/2021 08:17 GMT+7

Cổ phiếu tăng vọt, lãnh đạo cùng người nhà nhanh chóng 'thoát hàng', chốt lời

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Trong lúc thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, cổ phiếu tăng giá, lập đỉnh, nhiều lãnh đạo và người nhà, quỹ đầu tư... liên tục đăng ký bán ra, thoát hàng, chốt lời.

Cổ phiếu tăng vọt, lãnh đạo cùng người nhà nhanh chóng thoát hàng, chốt lời - Ảnh 1.

Nhiều cổ phiếu tăng giá bằng lần trong thời gian gần đây - Ảnh: BÔNG MAI

Mới đây, hàng loạt người nhà của các lãnh đạo Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) đăng ký bán ra cổ phiếu.

Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Nghị (em rể của tổng giám đốc - ông Hàn Ngọc Vũ) đang muốn bán toàn bộ trên 1 triệu cổ phiếu VIB đang nắm giữ, dự kiến giao dịch từ ngày 16-6 đến 5-7.

Trước đó, bà Đinh Thị Thanh Ký (chị dâu của phó chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) - ông Đặng Văn Sơn) đã bán xong 5,75 triệu cổ phiếu VIB, vào ngày 10-6.

Ông Ngô Việt Sơn (bố vợ của ông Hồ Vân Long, phó tổng giám đốc) vừa bán gần 1,4 triệu cổ phiếu, không còn sở hữu cổ phiếu VIB sau giao dịch.

Trong 1 năm nay, giá cổ phiếu VIB tăng hơn 200%, hiện đang nằm mức 51.800 đồng.

Tổng kết quý 1-2021, nhà băng đạt doanh thu 3.502 tỉ đồng, lãi trước thuế 1.807 tỉ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Trường hợp Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam IDICO (IDC), ông Nguyễn Hồng Hải (phó tổng giám đốc) bán 85.000 cổ phiếu, giao dịch hoàn tất vào ngày 8-6, hiện chỉ nắm 500 cổ phiếu.

Trước đó Tập đoàn Bitexco cũng muốn bán toàn bộ 67,5 triệu cổ phiếu IDC (22,5% vốn điều lệ), giảm tỉ lệ sở hữu về 0%, giao dịch kết thúc vào ngày 25-6.

Giá cổ phiếu IDC có biến động tăng gần 100% trong vòng 1 năm trở lại đây.

Quý đầu năm nay IDC đạt doanh thu hơn 1.046 tỉ đồng, do giá vốn cao nên lãi sau thuế còn 80 tỉ đồng, dù vậy vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Các giao dịch của lãnh đạo Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng gây chú ý, khi vừa "thoát hàng" xong thì giá cổ phiếu lại lao dốc.

Trường hợp ông Nguyễn Trường Sơn (phó tổng giám đốc) vừa bán ra 690.000 cổ phiếu, từ ngày 3 đến 4-6, thị giá ngày bán đầu tiên đạt 28.900 đồng, sau đó cổ phiếu DXG đối mặt chuỗi giảm điểm mạnh. Đến phiên hôm nay, cổ phiếu DXG neo ở 25.200 đồng.

Trước đó, ông Lê Hào (phó tổng giám đốc) cũng vừa bán ra 150.000 cổ phiếu DXG, giao dịch đến ngày 31-5.

Hiện một phó tổng giám đốc khác là ông Hà Đức Hiếu cũng đăng ký bán 638.500 cổ phiếu DXG, thực hiện lệnh bán đến 9-7.

Kết thúc quý đầu năm nay, Đất Xanh đạt doanh thu 2.954 tỉ đồng, lãi sau thuế 712 tỉ đồng, tăng lần lượt 391% và 660% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Nam Việt (ANV), ông Doãn Chí Thiên (thành viên HĐQT, con trai của tổng giám đốc) cũng muốn bán 5 triệu cổ phiếu, từ ngày 15-6 đến 14-7. Theo thị giá, nếu hoàn tất, ông Thiên có thể gom về hơn 516 tỉ đồng. Giá cổ phiếu ANV đã tăng gấp 2,5 lần trong vòng một năm qua.

Tại Thế Giới Di Động (MWG), ông Vũ Đăng Linh (giám đốc tài chính) cũng vừa bán ra 75.000 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện đến ngày 3-6.

Trong năm nay, giá cổ phiếu Thế Giới Di Động tăng hơn 60%, đang nằm mức 138.100 đồng.

Quý 1-2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 30.828 tỉ đồng, lãi sau thuế 1.338 tỉ đồng, lần lượt tăng 5% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu tăng giá, các quỹ ngoại cũng có động thái chốt lời.

Quỹ đầu tư Evli Emerging Frontier Fund (Phần Lan) vừa báo cáo hoàn tất bán 133.700 cổ phiếu tại Thế giới số (DGW), không còn là cổ đông lớn, giao dịch vào ngày 27-5 vừa qua.

Quỹ này trở thành cổ đông lớn của Thế giới số vào tháng 9-2020, lúc thị giá xoay quanh mốc 44.000 đồng. Trong vòng 1 năm, cổ phiếu này có biến động giá tăng hơn 320%, chốt phiên hôm nay tạm nằm mức 124.900 đồng.

Xử phạt hành chính mua bán cổ phiếu trái quy định

Từ đầu tháng 6 đến nay, thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính hàng loạt lãnh đạo và người có liên quan.

Trong đó có xử phạt hành chính ông Nguyễn Anh Hùng (giám đốc khối của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PNJ) và ông Đào Hữu Khanh (thành viên HĐQT Tập đoàn Hà Đô, HDG) vì đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty trong thời gian đăng ký giao dịch.

Ông Phan Văn Giáo (thành viên ban giám đốc của Xây lắp Thừa Thiên Huế, HUB) cũng bị phạt vì bán hàng ngàn cổ phiếu HUB nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Nhiều người có liên quan đến lãnh đạo của Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu, Thực phẩm Sao Ta, Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội... cũng bị xử phạt cùng lý do trên.

Doanh nghiệp thua lỗ triền miên, giá cổ phiếu vẫn tăng vùn vụt Doanh nghiệp thua lỗ triền miên, giá cổ phiếu vẫn tăng vùn vụt

TTO - Kết quả kinh doanh thụt lùi, làm ăn thua lỗ triền miên, nhưng giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lại tăng vọt.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên