
VN-Index giảm gần 57 điểm sau hai phiên - Dữ liệu: VFS
Nhóm cổ phiếu dầu khí gây áp lực
Kết phiên ngày 21-7, VN-Index giảm 12,95 điểm (0,74%) xuống 1.730,56 điểm. VN30-Index giảm 6 điểm xuống 1.881,32 điểm. HNX-Index giảm 3,67 điểm về 280,74 điểm, còn UPCoM-Index lùi 0,77 điểm xuống 125,57 điểm.
Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 24.432 tỉ đồng với gần 883,5 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua vào khoảng 2.722 tỉ đồng và bán ra gần 2.745 tỉ đồng, duy trì trạng thái gần như cân bằng.
Diễn biến trong ngày cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Sau nhịp hồi phục đầu phiên, chỉ số liên tục suy yếu và đóng cửa ở vùng thấp nhất trong ngày.
Về tác động đến chỉ số, VIC là cổ phiếu kéo giảm mạnh nhất khi lấy đi khoảng 4,4 điểm của VN-Index. Theo sau là GAS làm mất khoảng 2,44 điểm, BSR lấy đi 1,6 điểm và FPT khiến chỉ số giảm thêm khoảng 0,81 điểm.
Ở chiều ngược lại, LPB đóng góp tích cực nhất với khoảng 0,72 điểm, bên cạnh VPB, HPG, SSI và MWG.
Nhóm ngân hàng phân hóa khi LPB tăng 2,06%, VPB tăng 1,4%, HDB, VIB, CTG giữ được sắc xanh. Trong khi đó TCB, MBB, STB và BID giảm nhẹ.
Nhóm chứng khoán cũng giao dịch trái chiều với SSI tăng 2,2%, VCI tăng 0,75%, còn VIX giảm 2,34%, VND giảm 0,29%.
Ở nhóm bất động sản, VIC giảm 1,23%, DIG giảm 3,56%, DXG giảm 3,08%, trong khi NVL tăng 1,2%. Nhóm bán lẻ ghi nhận MWG tăng 0,93% nhưng PNJ giảm sàn. Cổ phiếu công nghệ FPT giảm 3,43%, trở thành một trong những mã tác động tiêu cực nhất lên VN30.
Đáng chú ý, nhóm dầu khí đồng loạt bị bán mạnh. PVS giảm 8,17%, GAS giảm sàn 6,98%, BSR mất 6,49%, PLX giảm 4,81% và PVD giảm 4,15%.
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt. Theo Oilprice cập nhật lúc khoảng 14h45, giá dầu Brent ở mức 88,96 USD/thùng, giảm 0,29% sau khi có thời điểm vượt 90 USD/thùng đầu tuần. Dầu WTI dao động quanh 82,6 USD/thùng, tăng nhẹ 0,15%.
PNJ giảm sàn, vốn hóa mất thêm gần 1.500 tỉ đồng
Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục là cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận khi giảm hết biên độ 6,95%, xuống còn 38.150 đồng/cổ phiếu.
Lực bán tăng mạnh về cuối phiên khiến cổ phiếu rơi vào trạng thái "trắng bên mua", với lượng dư bán giá sàn hơn 9,09 triệu cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 9,61 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 380 tỉ đồng.

Vốn hóa PNJ lùi sâu về dưới 20.000 tỉ đồng - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Với mức giá đóng cửa này, vốn hóa của PNJ còn khoảng 19.522 tỉ đồng, giảm gần 1.460 tỉ đồng chỉ sau một phiên. Tính từ đầu tháng 7, cổ phiếu đã mất hơn 34% giá trị và giảm hơn một nửa so với vùng đỉnh khoảng 84.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi đầu năm.
Diễn biến tiêu cực xảy ra trong bối cảnh PNJ liên tiếp công bố các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Tại buổi họp báo trưa 21-7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, cho biết doanh nghiệp sẽ thay đổi chính sách thanh toán đối với hoạt động mua lại kim cương. Theo đó từ ngày 21-7, PNJ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực thực tế, thay vì thanh toán toàn bộ ngay trong ngày như trước.
Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đây là giải pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời trong bối cảnh thị trường kim cương có nhiều biến động. PNJ khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại với khách hàng, nhưng việc thanh toán sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp.
Trước đó một ngày, PNJ cũng thông báo đã hoàn tất việc thoái toàn bộ 19,9% vốn tại Công ty cổ phần Người Bạn Vàng (NBV), đồng thời chấm dứt hợp tác sau khi doanh nghiệp này mở rộng sang lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức.
PNJ khẳng định Cashion không phải công ty con, công ty liên kết hay thuộc hệ sinh thái của doanh nghiệp. Thông báo được đưa ra sau khi Cashion cho biết sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh trong hai tháng để tái cấu trúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận