03/04/2023 14:56 GMT+7

Có phải 'kiêng' tình dục trong thai kỳ?

Nhiều người lo sợ quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên "kiêng" tình dục, nhất là trong những tháng đầu. Thực tế tình dục khi có thai an toàn và nhiều nghiên cứu còn cho rằng nếu "hợp lý hợp tình" còn tốt cho cả thai nghén.

Có phải kiêng tình dục trong thai kỳ? - Ảnh 1.

"Yêu" khi mang thai có thể đem lại hạnh phúc cho cả vợ chồng và em bé - Ảnh minh họa

Nhiều phụ nữ có thai lần đầu lo âu đã đến hỏi ý kiến bác sĩ vì sợ "yêu" khi mang thai có hại cho em bé, tinh trùng có thể xâm nhập vào tử cung làm nhiễm bẩn bào thai, làm tổn hại đến sự phát triển của thai... 

Sợ sẩy thai và nhiễm bẩn thai nhi?

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết nhiều cặp vợ chồng đã kiêng không sinh hoạt tình dục trong suốt thời kỳ mang thai và sau sinh 3, 4 tháng nữa. 

Có nhiều ý kiến cho rằng giao hợp có thể gây nhiễm khuẩn và có thai thì nên kiêng giao hợp, nhất là trong 3 tháng đầu (sợ sẩy thai) và 3 tháng cuối (sợ nhiễm trùng tử cung, sợ thai phải tiếp xúc với tinh dịch và tinh trùng, sợ đẻ non)...

Bác sĩ Hưng phân tích nếu thai nghén bình thường, một thai thì cuộc yêu không chạm đến được thai, không thể gây hại cho em bé và tinh dịch cũng không vào tử cung được.

Các chuyên gia Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng khẳng định việc bạn nghĩ rằng tình dục có thể gây hại cho em bé nhưng điều đó không chính xác. Nó chỉ có thể gây hại cho em bé nếu bạn sẵn có dấu hiệu của việc dọa sẩy thai hoặc đẻ non. 

Vì vậy đừng lo lắng, quan hệ tình dục sẽ không làm tổn thương em bé, cũng không tăng nguy cơ nhiễm trùng. Và những cảm giác hưng phấn khi "yêu" không làm tăng khả năng sẩy thai hoặc sinh non.

Bạn hạnh phúc, em bé cũng hạnh phúc

GS.TS Đỗ Trọng Hiếu, chuyên gia về lĩnh vực sinh sản, khẳng định khi có thai bạn vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt tình dục như thường. Tình dục khi có thai an toàn cho cả hai người và không có gì hại cho bé đang trong bụng mẹ cả.

Và hơn thế nữa, có nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng nếu tình dục được thỏa mãn cho cả hai người thì còn tốt cho thai nghén nữa.

Theo GS Hiếu, khi có thai cơ thể phát triển đầy đủ hơn, nhiều người cảm thấy đẹp lên nhiều khi mang thai những tháng đầu tiên và hãnh diện khi thai nhi phát triển bình thường. 

Bộ phận sinh dục, nhất là ngực phát triển đầy đủ hơn trước, các nội tiết tố nữ cũng tăng lên nhiều làm cho con người phấn chấn hơn, rạo rực hơn, yêu đời hơn và nhiều ham muốn hơn.

Số đông phụ nữ khi có thai được chồng nâng niu hơn, tôn trọng hơn, được tôn vinh hơn. Giá trị cuộc sống của người phụ nữ tăng cao hơn, tâm hồn phơi phới hơn và ham muốn gần chồng nhiều hơn. 

Hơn nữa, vợ chồng cũng không phải dùng biện pháp tránh thai nào, họ được giải phóng khỏi lo âu của thai nghén ngoài ý muốn. Tình dục được hoạt động một cách tự nhiên nhất, không có sự hạn chế, mang lại hạnh phúc cho cả hai vợ chồng.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích, khi quan hệ tình dục, sự gia tăng oxytocin làm tăng cảm giác yêu thương và hạnh phúc, khiến bạn cảm thấy gần gũi hơn với bạn tình. Đặc biệt, quan hệ tình dục mang lại các lợi ích về sức khỏe - giảm bớt các khó chịu khi mang thai. Cụ thể:

Đốt cháy calo: Quan hệ tình dục sẽ đốt cháy khoảng 50 calo chỉ trong nửa giờ và chính lượng calo được đốt cháy trong quan hệ tình dục sẽ đem đến cho bạn một giấc ngủ ngon.

Điều hòa huyết áp: Quan hệ tình dục có thể điều hòa huyết áp của thai phụ, giúp thai phụ có thể hạn chế nguy cơ tăng huyết áp/tiền sản giật trong thai kỳ.

Giảm đau và cảm giác khó chịu: Khoái cảm trong quan hệ sẽ giải phóng oxytocin, một loại hormone làm tăng khả năng chịu đau của bạn. Sau phút gần gũi, bạn có thể giảm các khó chịu của việc đau lưng và chuột rút.

Cải thiện khả năng miễn dịch: Nghiên cứu cho thấy rằng việc giải phóng oxytocin cũng sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn.

Đặc biệt, khoa học đã chứng minh người mẹ căng thẳng sẽ tiết một số hormone như adrenaline, cortisol. Điều này thực sự không tốt với em bé. Ngược lại, người mẹ hạnh phúc sẽ khiến em bé hạn chế tiếp nhận những hormone gây căng thẳng. Điều đó có thể có tác động tích cực đến sự phát triển của con bạn cả trước và sau khi sinh.

Trong thực tế, một số trường hợp phải hạn chế hoặc kiêng hẳn giao hợp khi có thai:

- Ra máu một vài lần trong khi có thai ở bất kỳ thời kỳ nào của thai nghén.

- Có tiền sử sẩy thai 3 tháng đầu

- Có bệnh/tật hở eo tử cung

- Tiền sử vỡ ối sớm

- Tiền sử đẻ non

- Đang hoặc nghi có tình trạng rau tiền đạo

- Có hai hoặc nhiều thai

- Bị nhiễm độc thai nghén trong 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối (kèm theo huyết áp cao)

Do đó, nếu không thuộc những trường hợp trên, vợ chồng vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường.

Nhiều người trẻ nghiện tình dục ảo, phải làm sao?Nhiều người trẻ nghiện tình dục ảo, phải làm sao?

Nhiều nam giới đang phải tìm đến các bác sĩ chuyên khoa về nam học, tâm lý để được hướng dẫn, điều trị các bệnh lý do nghiện tình dục ảo.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên