15/06/2019 11:08 GMT+7

Có luật rồi, hết thấp thỏm lo chồng đi... 'tiếp khách'

ĐÔNG HÀ - TRƯỜNG TRUNG  - TUYẾT MAI
ĐÔNG HÀ - TRƯỜNG TRUNG - TUYẾT MAI

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi Luật phòng chống tác hại rượu, bia được Quốc hội thông qua, nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình, ủng hộ nhưng cũng có ý kiến lo ngại quy định sẽ khó khả thi với văn hóa người Việt.

Có luật rồi, hết thấp thỏm lo chồng đi... tiếp khách - Ảnh 1.

Thực khách đến quán bình dân hầu hết đi xe máy và theo luật mới, họ cũng sẽ bị phạt bất kể nồng độ cồn trong máu là bao nhiêu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chị Nguyễn Thu Hà (ngụ P.7, TP Vũng Tàu) có chồng là doanh nhân, anh thường xuyên đi nhậu, tiếp khách nên: "Cấm tiệt uống rượu bia khi lái xe là niềm vui, sự mong chờ của những người phụ nữ. Tôi rất ủng hộ".

Theo chị Hà, những lần ông xã đi nhậu về khuya, cả chị và con gái đều thấp thỏm lo âu chồng bị tai nạn giao thông. 

"Con gái tôi đã cấm bố cháu ăn nhậu nếu lái xe. Thậm chí, con gái tôi còn yêu cầu tôi gửi biển số xe của bố cho công an để theo dõi, xử phạt. Nay có luật cấm hẳn thì rất tốt. Giờ tôi có lý do để đến tận nơi đón ông xã về cho an toàn nếu đã có hơi men trong người" - chị Hà tâm sự.

Hết lai rai vài chén sau khi tan sở, đó là khẳng định của anh Lưu Văn Tài (ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng). Anh Tài nói: "Chúng ta đều biết và nói nhiều về tác hại ghê gớm của việc sử dụng bia rượu quá đà. Do vậy, theo tôi, nói không với rượu bia khi lái xe là cần thiết, là nghĩ đến con cháu mai sau. Đây sẽ là cuộc 'cách mạng' tương tự việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy trước đây. 

Tôi cũng là người hay nhậu nên đương nhiên việc này sẽ ít nhiều có ảnh hưởng. Cũng căng đó vì như thói quen mình làm vài chén sau khi tan sở rồi chạy xe về nhà. Áp dụng luật thì phải bỏ xe lại đâu đó nên có lẽ sẽ bớt nhậu đi hoặc chọn giải pháp nhậu ở nhà. Tôi nghĩ khi luật này áp dụng thì cánh mày râu sẽ ý thức hơn với sinh mạng của mình và người khác".

Ông Nguyễn Hữu Châu (76 tuổi, cử tri Q.3, TP.HCM) cho rằng hiện nay nhậu nhẹt trở thành vấn nạn, là căn nguyên của gia đình không hạnh phúc, bạo lực gia đình, tai nạn giao thông. Nhậu nhẹt tràn lan đến nỗi không còn vỉa hè để đi, nhiều nơi hình thành nên các phố nhậu.

"Chúng ta cần phải thực hiện cương quyết, đồng bộ, phải có lộ trình để giảm bớt thói quen sử dụng bia rượu" - ông Châu nói.

Tuy nhiên, theo một số người, thực tế ở VN có những trường hợp rất khó xử. "Ví dụ như đi đám cưới hiện nay, chẳng lẽ cả trăm, cả ngàn khách khi ra khỏi tiệc cưới, về nhà phải đi taxi, xe ôm hay người nhà đến rước?" - anh Nguyễn Văn Nguyên (ngụ TP Vũng Tàu) thắc mắc.

Trung tá Phan Quốc Việt - đội trưởng đội CSGT trật tự, Công an TP Vũng Tàu - cho biết quy định cấm uống rượu bia khi lái xe là chính xác và cần thiết. Theo ông Việt, thực ra việc này không có gì mới vì trước đây luật có cấm uống rượu bia khi điều khiển ôtô còn xe máy có mức giới hạn. Nhưng với luật mới, bất kể người điều khiển ôtô hay xe máy đều không được "đụng" một giọt bia, rượu là cần thiết.

Cũng theo trung tá Việt, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nhưng có những vụ nguyên nhân trực tiếp lại xuất phát từ nguyên nhân gián tiếp là rượu bia. 

"Ví dụ như nguyên nhân trực tiếp của một vụ tai nạn giao thông được xác định là do vượt ẩu hay chạy quá tốc độ, thì rất có thể người điều khiển phương tiện đã có uống rượu bia dẫn đến hưng phấn khi lái xe" - trung tá Việt phân tích.

Chị TRẦN THỊ THU THẢO (công chức Đà Nẵng): Mong người Việt đổi thói quen

Giao lưu bằng bia rượu đã trở thành thói quen của người Việt vì mấy cuộc vui ngồi lại với nhau mà thiếu rượu bia thì thấy "nhạt miệng". Cho nên việc thông qua luật là cần thiết để trước khi ngồi lại với nhau người ta còn nghĩ đến đường về, nghĩ đến vợ con ở nhà.

Tôi hi vọng khi luật có hiệu lực, cơ quan chức năng sẽ làm nghiêm để làm thay đổi thói quen của mọi người.

Đại biểu PHẠM THỊ MINH HIỀN (Phú Yên): Chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng...

Tôi chưa hoàn toàn hài lòng về toàn bộ nội dung của luật nhưng dù sao thì luật mới cũng đã tiếp thu ý kiến cử tri, dư luận để bổ sung một số nội dung "xương sống" như cấm người có bia rượu lái xe. Đây là một nội dung rất quan trọng, rất nhiều đại biểu khi thảo luận đã giằng co và tôi tưởng như đã bị loại khỏi nội dung trình thông qua.

Còn nhiều việc phải làm để luật đi vào đời sống. Điều rất cần lúc này là phải đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức để mỗi người dân đều ý thức được việc ngăn chặn và hạn chế các hệ lụy từ bia rượu.

Quốc hội quyết định: "Cấm tiệt" rượu, bia khi lái xe Quốc hội quyết định: 'Cấm tiệt' rượu, bia khi lái xe

TTO - Sau nhiều giằng co, thêm vào - bỏ ra các điều khoản, dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia đã được Quốc hội thông qua sáng nay 14-6, trong đó quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi uống rượu, bia.

ĐÔNG HÀ - TRƯỜNG TRUNG - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên