Ngân hàng là nơi đầu tiên cảm nhận được sự linh hoạt trong điều hành tiền tệ. Nhiều ngân hàng thương mại thừa nhận có dấu hiệu lãi suất sẽ giảm. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có lúc thấp hơn cả lãi suất ngân hàng huy động của dân.
Cũng tại thị trường này, từ chỗ vay mượn ngắn ngày để giải quyết áp lực thanh khoản, nhiều ngân hàng đã chuyển sang vay dài hơi hơn cho thấy áp lực về thanh khoản không căng thẳng. Thậm chí có ngân hàng còn dư tiền để mua trái phiếu chính phủ.
Tuy nhiên, doanh nghiệp và người kinh doanh vẫn chưa cảm nhận được sự linh hoạt này. Lãi suất vay vốn vẫn ở mức cao, việc vay vốn vẫn khó khăn. Nhiều doanh nghiệp và người kinh doanh đang đặt câu hỏi và họ cần thêm thông tin về sự linh hoạt này để có thể khai thác cơ hội làm ăn. Đây là yêu cầu chính đáng bởi sau thời gian cầm cự trong những tháng đầu năm, doanh nghiệp đang cần vốn cho mùa kinh doanh cuối năm.
Linh hoạt đến mức nào? Như khẳng định của Ngân hàng Nhà nước, không có nới lỏng tiền tệ, nhưng sẽ linh hoạt trong chặt chẽ, thận trọng và đó là cơ hội cho các doanh nghiệp. Chỉ tiêu tăng tín dụng cả năm 2011 là 20% so với cuối năm 2010, nhưng năm tháng đầu năm mới tăng chưa đến 7%.
Tương tự, lượng tiền bơm thêm vào nền kinh tế, theo chỉ tiêu đã được thắt chặt chỉ còn 16% nhưng trong 5 tháng mới chỉ sử dụng 1,6%. Với hạn mức còn lại, không chỉ là cơ hội để giảm lãi suất cho vay mà còn là tăng lượng vốn cho vay.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là ngân hàng “mở hầu bao” trong hạn mức được cho phép. Nhiều khả năng một bộ phận doanh nghiệp thậm chí còn khó khăn hơn trong tiếp cận vốn. Lý do là ở thời điểm này, không ít ngân hàng đã cho vay vượt chỉ tiêu tín dụng 20% của cả năm 2011. Tỉ lệ này là bất di bất dịch, vì thế nơi nào vượt thì phải dừng cho vay, chờ thu hồi bớt vốn vay cho đến khi tỉ lệ tăng tín dụng giảm dưới 20% mới được cho vay tiếp.
Quy định kiểm soát mức tăng tín dụng để kiềm chế lạm phát nhưng cũng gây nhiều khó khăn cho người vay vốn. Bất cứ lúc nào, những ngân hàng đã lỡ cho vay nhiều cũng có thể từ chối người vay khi đụng hạn mức tín dụng. Vì vậy, lúc này người vay cũng rất cần được thông tin về những ngân hàng nào còn có thể cho vay trong thời gian từ nay đến cuối năm, ngân hàng nào có lãi suất cho vay rẻ hơn...
Các ngân hàng cũng nên thông tin đầy đủ cho khách hàng biết để có thời gian chủ động đối phó. Bởi vì hoàn toàn không dễ dàng và sẽ mất nhiều thời gian khi doanh nghiệp chuyển giao dịch từ ngân hàng “hết vốn cho vay” sang ngân hàng còn vốn cho vay.
Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cũng cần có hướng xử lý vấn đề này, nếu không sẽ có một bộ phận doanh nghiệp không thể khai thác cơ hội từ sự linh hoạt của chính sách tiền tệ. Để xảy ra tình trạng “đói vốn” cục bộ là không công bằng cho người vay vốn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận