Tuy nhiên, không phải khoản nợ nào cũng giống nhau. Có những khoản nợ càng đổ tiền vào cứu thì hậu quả càng trầm trọng. Có những doanh nghiệp có gia hạn nợ cũng không có khả năng trả nợ phải chấp nhận hi sinh. Dù đau đớn nhưng cũng có mặt tích cực là cơ cấu lại ngành sản xuất, đào thải doanh nghiệp yếu kém.
Bên cạnh đó, có những khoản nợ chỉ cần được giãn hoặc cơ cấu lại sẽ đem lại hiệu quả cho cả doanh nghiệp và ngân hàng. Việc xác định được các khoản nợ như thế để hỗ trợ không những ngân hàng có thể lấy lại được tiền đã cho vay mà còn thúc đẩy sản xuất. Ví dụ do thị trường giảm sút, hàng bán ra chậm lại, thời gian thu hồi vốn chậm nên nguồn tiền về chậm trong khi nợ phải trả cho các nhà cung cấp hay đáo hạn ngân hàng đã đến hạn có thể nảy sinh trường hợp mất khả năng thanh toán. Những trường hợp này cần có sự xem xét và cơ cấu lại nợ để doanh nghiệp tiếp tục sản xuất vì rõ ràng doanh nghiệp vẫn có khả năng trả nợ.
Tình trạng khó khăn của các doanh nghiệp hiện tại một phần do họ dễ tiếp cận vốn từ các năm trước, dùng vốn không đúng mục đích và không hiệu quả. Có những doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tương đối dễ dàng hơn những doanh nghiệp khác nên đầu tư tràn lan, đầu tư ngoài ngành chính, đầu tư sai mục đích. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân doanh nghiệp được vay vốn mà còn ảnh hưởng đến những doanh nghiệp khác. Phần vốn đầu tư ngoài ngành kia lẽ ra phải được dành cho các doanh nghiệp trong ngành đang cần vốn nhưng không tiếp cận được.
Hậu quả của việc dùng vốn quá nhiều là lạm phát và Chính phủ buộc phải can thiệp bằng các biện pháp thắt chặt tiền tệ. Và khó khăn của nền kinh tế hiện nay có một phần lỗi không nhỏ của các ngân hàng. Lẽ ra ngân hàng phải giám sát việc cấp vốn cho một doanh nghiệp, xem xét về việc sử dụng vốn của họ như thế nào để kiểm soát tiến độ giải ngân. Nhiều khi dự án lớn mà không được kiểm soát theo tiến độ dễ bị sa lầy, dùng vốn chỗ nọ sang chỗ kia, dùng vốn lưu động để đầu tư trung và dài hạn.
Giờ đây cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng phải ngồi với nhau để cùng sửa sai. Vấn đề chính là phân biệt tiền vay được các doanh nghiệp đầu tư vào các khoản nào để có cách hỗ trợ hợp lý. Nói cách khác, để ngân hàng yên tâm cơ cấu lại nợ thì các doanh nghiệp cần làm rõ bức tranh nợ của mình. Muốn tiếp ứng phải làm từng trường hợp chứ không thể tiếp ứng chung theo kiểu cào bằng, cũng không thể trừng phạt theo kiểu vơ đũa cả nắm. Doanh nghiệp có cơ cấu nợ kịp thời và đúng cách thì mới có thể xoay xở được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận