Tag: giãn nợ

Cơ cấu nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp: Thông tư thoáng, ngân hàng chưa thông

Kỳ vọng được cơ cấu nợ để "dễ thở" hơn trong bối cảnh khó khăn về dòng tiền, nhưng một số doanh nghiệp đã bị ngân hàng từ chối cơ cấu lại nợ hoặc chỉ xem xét giãn nợ một vài tháng và sẽ ngừng cho vay mới.

Người dân, doanh nghiệp được tiếp sức

Việc được lùi hạn trả nợ tối đa 12 tháng trong bối cảnh khó khăn hiện nay được xem là chiếc "phao cứu sinh" để doanh nghiệp, người dân giảm bớt nỗi lo bị nhảy sang nhóm nợ xấu, có thể tiếp cận nguồn vốn vay mới để duy trì hoạt động kinh doanh.

Lo cho người mất thu nhập

Trước kỳ nghỉ lễ, xã hội đón tin vui, Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nhóm nợ, gồm cả người vay tiêu dùng.

Giảm áp lực trả nợ, mở cơ hội vay vốn: Khơi thông kênh vay tiêu dùng cho người nghèo

Với hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp và người vay tiêu dùng ở ngân hàng được giảm áp lực trả nợ.

Ngân hàng giãn nợ một năm cho khách vay gặp khó khăn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 24-4, ông Đào Minh Tú - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - khẳng định: Khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng được giãn nợ một năm.

Khoản vay ngân hàng sẽ được giãn nợ, giữ nguyên nhóm đến hết năm?

Nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngân hàng sẽ giãn nợ và giữ nguyên nhóm đến hết năm nay.

Quảng Ngãi vận động ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ để tàu cá vươn khơi

TTO - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi các địa phương vận động tàu cá vươn khơi. Trong đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Quảng Ngãi vận động ngân hàng thương mại khoanh nợ, giãn nợ cho ngư dân.

TTO - Năng lượng tối là một dạng năng lượng chưa biết rõ, chiếm phần lớn vũ trụ và có khuynh hướng làm gia tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ. Các lực hình thành nên năng lượng tối cũng có dấu hiệu suy yếu.

Đồng Nai: Doanh nghiệp mong muốn hỗ trợ lãi suất, giãn nợ

TTO - Nhiều doanh nghiệp kiến nghị cần có thêm chương trình hỗ trợ về lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cân đối, giãn thời hạn đáo hạn nợ... tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất trong tình hình mới.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở châu Âu trước nguy cơ sụp đổ hàng loạt vì COVID-19

TTO - Theo khảo sát của công ty tư vấn về quản lý McKinsey công bố ngày 22-9, hơn nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ (SOEs), với khả năng tạo việc làm cho 2/3 người lao động ở châu Âu có nguy cơ đóng cửa trong 12 tháng tới.