15/06/2018 15:05 GMT+7

Cô giáo đồng loạt quỳ, có trách nhiệm địa phương cho mở lớp 'chui'

DOÃN HOÀ
DOÃN HOÀ

TTO - Theo kết luận tranh tra, dù Công ty Minh Sang chưa đủ điều kiện thành lập trường mầm non tư thục, chính quyền địa phương ở huyện Thanh Chương, Nghệ An vẫn cho mở lớp.

Cô giáo đồng loạt quỳ, có trách nhiệm địa phương cho mở lớp chui - Ảnh 1.

Dù chỉ được cho phép mở 2 nhóm lớp, không quá 50 trẻ/lớp nhưng cơ sở mầm non Tuổi Thơ đã tuyển sinh, nuôi dạy 215 trẻ, vượt 115 trẻ so với quy định - Ảnh: DOÃN HÒA

Xung quanh vụ hàng loạt cô giáo nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An quỳ khóc xin được tiếp tục nuôi dạy trẻ, kết luận thanh tra liên ngành Nghệ An đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của chính quyền địa phương, doanh nghiệp trong việc mở lớp mầm non.

Xây dựng trái phép mới xin mở lớp

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ngày 12-4-2017, ông Đặng Văn Hóa - trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Chương, ký văn bản phúc đáp gửi đến UBND thị trấn Thanh Chương về việc đề nghị kiểm tra, thẩm định thành lập nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ.

Theo đó, sau khi xem xét các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phòng GD-ĐT Thanh Chương thấy rằng nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ đủ điều kiện để được cấp phép với số lượng 2 nhóm trẻ, không quá 50 cháu/nhóm.

Hai ngày sau, ông Nguyễn Văn Vinh - chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương, có quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ.

Đáng chú ý, theo kết luận của đoàn thanh tra, từ tháng 12-2016 đến tháng 4-2017 (thời điểm xin cấp phép), Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang (chủ đầu tư dự án) đã tự ý xây 8 phòng học và công trình phụ trợ không phép. 

Ngày 20-11-2017, ông Lê Minh Thông - phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Tuổi Thơ Thanh Chương và Trường tiểu học Thanh Chương do Công ty Minh Sang làm chủ đầu tư trên khu đất hơn 11.000m², với số vốn 37 tỉ đồng.

Dù chỉ được cho phép lập 2 nhóm trẻ và mới có chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng Công ty Minh Sang đã có 30 giáo viên, nhân viên nhận chăm sóc, nuôi dạy cho 215 trẻ (vượt quá quy định 115 trẻ) trên khu đất Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, hướng nghiệp Thanh Chương chưa được thu hồi theo quy định pháp luật.

Ngày 26-12-2017, hơn 1 năm sau khi Công ty Minh Sang xây dựng trái phép, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Chương mới đi kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 40 triệu đồng rồi tiếp tục cho tồn tại. 

Địa phương buông lỏng quản lý

Cô giáo đồng loạt quỳ, có trách nhiệm địa phương cho mở lớp chui - Ảnh 2.

Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ ở thị trấn Thanh Chương, Nghệ An được địa phương "bật đèn xanh" cho mở lớp - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo kết luận của đoàn thanh tra liên ngành Nghệ An, để xảy ra hàng loạt sai phạm tại Trường mầm non Tuổi Thơ có trách nhiệm của chính quyền địa phương và Công ty Minh Sang. 

Theo đó, UBND thị trấn Thanh Chương kêu gọi dự án đầu tư chưa đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

"UBND thị trấn Thanh Chương buông lỏng quản lý xây dựng trên địa bàn, để nhà đầu tư xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, thiếu kiên quyết trong việc xử lý và tham mưu xử lý để đình chỉ thi công. Không kiểm tra để xảy ra tình trạng nhà đầu tư mở 2 nhóm trẻ tuyển sinh lớn hơn số lượng cho phép 115 trẻ", kết luận nêu.

Ngoài ra, UBND huyện Thanh Chương thiếu các biện pháp để xử lý nghiêm việc nhà đầu tư tự ý triển khai thực hiện dự án khi chưa hoàn tất thủ tục bán tài sản (đất và tải sản trên đất) tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, hướng nghiệp huyện.

Việc phòng GD-ĐT Thanh Chương thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ là tạo điều kiện cho việc hợp lý hóa thủ tục hành chính để Công ty Minh Sang sử dụng khi chưa được giao đất, cho thuê đất và tuyển sinh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Vinh - chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương, giải thích do trường mầm non công lập chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc, dạy 600 trẻ trong khi số trẻ trên địa bàn hơn 800 cháu.

Giữa năm 2017, do Trường mầm non thị trấn Thanh Chương đang sửa chữa, thiếu phòng học nên địa phương mới xin các cấp cho Công ty Minh Sang mở lớp nếu đủ điều kiện.

"Thời gian đầu nhà đầu tư cam kết trong 15 ngày sẽ hoàn tất thủ tục hồ sơ để mở lớp nên địa phương cũng có phần chủ quan. Cơ sở mầm non này hoạt động hiệu quả, giảm tải được áp lực bậc học mầm non, nhưng theo quy định thì công ty chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất nên phải dừng hoạt động", ông Vinh nói.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An giao cho UBND huyện Thanh Chương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan do có các sai phạm trong việc thực hiện dự án của Công ty Minh Sang.

Cô giáo đồng loạt quỳ, trường nói bột phát, chính quyền nghi sắp đặt Cô giáo đồng loạt quỳ, trường nói bột phát, chính quyền nghi sắp đặt

TTO - Lãnh đạo thị trấn Thanh Chương, Nghệ An cho rằng việc các cô giáo mầm non nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ quỳ khóc là do chủ đầu tư xúi giục.

DOÃN HOÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên