​Có đường ống vẫn phải dùng nước từ sà lan

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Đó là tình cảnh của người dân ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) mặc dù thành phố đã đầu tư gần 822 tỉ đồng để lắp đặt đường ống cấp nước sạch và đưa vào sử dụng từ năm 2011.

[AUDIO id=1426066910373 alt=]//static.tuoitre.vn/tto/r/2015/03/11/vaVBQUnL.mp3[/AUDIO]

Hiện nay nhiều nơi ở Cần Giờ dân vẫn phải dùng nước từ sà lan chở đến - Ảnh: Quang Khải

Cụ thể, TP.HCM đã đầu tư tuyến ống cấp nước sạch Cần Giờ (công suất 85.000 m3/ngày đêm, giai đoạn đầu hơn 40.000 m3/ngày đêm) đủ cung cấp nước sạch cho người dân tại huyện này đến năm 2025 với dân số dự báo là 300.000 người.

Tuy nhiên, lượng nước qua tuyến ống trên hiện chỉ mới khai thác khoảng 4.000 m3/ngày.

Theo ông Thái Tân Sĩ - trưởng Phòng quản lý đô thị H.Cần Giờ, trung bình mỗi ngày huyện tiêu thụ 8.000-9.000m3 nước sạch. Trong đó, gần một nửa lượng nước được cấp trực tiếp qua đường ống cấp nước sạch Cần Giờ (do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên - Sawaco cung cấp).

Cụ thể, Sawaco đã cung cấp nước trực tiếp qua hệ thống đường ống cho toàn bộ thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa, một phần xã Bình Khánh và khu vực ấp An Nghĩa (xã An Thới Đông). Một nửa lượng nước còn lại được chở bằng sà lan lấy từ Q.7, Q.4 về bơm vào 21 điểm để cấp cho các xã Bình Khánh, Tam Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn...

Theo các đơn vị liên quan, trong khi chờ phủ kín mạng lưới đường ống cấp nước trên địa bàn H.Cần Giờ để cấp nước sạch cho các khu vực còn lại, các đơn vị vẫn có thể lắp đặt các họng lấy nước trực tiếp từ đường ống cấp trên để giảm thời gian vận chuyển và giảm bù lỗ từ ngân sách do chở nước bằng sà lan.

Thế nhưng đến nay việc lắp đặt các họng lấy nước từ tuyến ống cấp nước sạch tại Cần Giờ vẫn còn nằm trong kế hoạch.

Theo Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích H.Cần Giờ, để cấp nước cho một số khu vực ở xã Lý Nhơn, phải chở nước sạch bằng sà lan từ Q.7 tới, cách nhau khoảng 45km.

Nếu có “họng nước” khu vực cầu An Nghĩa (xã An Thới Đông) thì khoảng cách vận chuyển nước từ sà lan đến các vệ tinh trên địa bàn H.Cần Giờ giảm 4-28km so với các điểm lấy nước ở Q.4 và Q.7 như hiện nay.

Nếu làm được như vậy thì khoảng cách và thời gian vận chuyển nước rút ngắn và ngân sách TP tiết kiệm được hơn 10 tỉ đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Toàn Châu - giám đốc Xí nghiệp cấp nước sạch Cần Giờ (thuộc Sawaco) - cho biết việc lắp đặt các “họng nước” đơn giản: “Chỉ cần kéo đường ống, lắp van, đồng hồ... trong vòng ba ngày có thể hoàn thành”.

Tuy nhiên theo ông Châu, lắp đặt các “họng nước” ở vị trí nào do H.Cần Giờ đề xuất. Mặt khác, quá trình khảo sát phải xin phép các cơ quan quản lý đường sông, có những vị trí không thực hiện được phải đổi qua dời lại, có nơi khảo sát xong không thực hiện được do vướng luồng tuyến...

“Thật ra việc cấp nước qua các “họng nước” chỉ là giải pháp tình thế. Mục tiêu ngay từ đầu vẫn là phủ kín mạng lưới đường ống cấp nước ở Cần Giờ vào năm 2017 để chấm dứt chuyện cấp nước bằng sà lan và bù tiền vận chuyển - ngoại trừ xã đảo Thạnh An” - ông Châu nói.

Cũng theo ông Châu, trước mắt Sawaco dự kiến đầu tư “họng nước” tại khu vực cầu An Nghĩa trong tháng 3 này và tại ấp An Bình thuộc xã An Thới Đông trong năm nay để rút ngắn khoảng cách vận chuyển nước cũng như chi phí bù lỗ do vận chuyển.

Còn đại diện H.Cần Giờ cho biết việc khảo sát vị trí lắp đặt các “họng nước” đã được thông báo cho Sawaco từ lâu, gần đây nhất là trong năm 2014. Tuy nhiên cũng như Sawaco, vị đại diện này cho rằng quá trình triển khai cũng gặp nhiều trở ngại về thủ tục, vị trí... nên chậm.

 

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất