28/11/2018 09:28 GMT+7

Cổ động viên Việt chỉ xếp thứ 3 về...'fan cuồng'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Theo thống kê của Fox Sports, sau các loạt trận vòng bảng, xếp sau Thái Lan và Malaysia, CĐV Việt Nam chỉ đứng thứ 3 về mức độ cuồng nhiệt đối với bóng đá và đội tuyển quốc gia.

Cổ động viên Việt chỉ xếp thứ 3 về...fan cuồng - Ảnh 1.

Hình ảnh đốt pháo sáng của CĐV Việt Nam luôn được báo chí khu vực đề cập trước tiên - Ảnh: Fox Sports

Người ta thường ví von lực lượng CĐV với cầu thủ thứ 12 trên sân bóng vì sự có mặt và cổ vũ cuồng nhiệt của họ từ khán đài có thể truyền cảm hứng cho đội nhà thi đấu tốt hơn và gây áp lực khiến đội khách bị "cóng chân". 

Sau loạt trận vòng bảng, Fox Sports đã dựa vào số liệu thống kê từ số lượng CĐV đến sân, cùng những hình ảnh cổ vũ trên khán đài và bên ngoài sân bóng để xếp hạng mức độ "fan cuồng".  

Trong đó CĐV Việt Nam xếp thứ 3 với hai hình ảnh đáng nhớ nhất là chen lấn xếp hàng từ sáng sớm để mua vé vào sân xem trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia trên sân Mỹ Đình. Kế đến là hình ảnh đốt pháo sáng trên khán đài. Xét về lượng khán giả đến sân xem đội tuyển thi đấu trên sân nhà, VN chỉ đứng thứ 4 với 54.000 người mua vé vào sân xem hai trận đấu trên sân nhà của đội tuyển VN. 

Cổ động viên Việt chỉ xếp thứ 3 về...fan cuồng - Ảnh 2.

Malaysia "vô đối" về độ cuồng nhiệt cũng như lực lượng CĐV trên khán đài - Ảnh: Fox Sports

Video cho thấy tại sao Malaysia luôn xếp số 1 về sự cuồng nhiệt, cũng như số lượng các CĐV trên khán đài

Xếp đầu tiên là CĐV Malaysia khi luôn "tiếp lửa" cuồng nhiệt cho đội nhà ở mọi trận đấu với bầu không khí luôn nóng hừng hực và những hò hét không ngơi nghỉ. Malaysia cũng xếp số 1 về lượng CĐV có mặt trên khán đài ở 2 trận sân nhà của họ với tổng cộng 95.904 người. 

Trước trận bán kết với Thái Lan, các CĐV Malaysia không có tiền đã phải rao bán rất nhiều vật dụng cá nhân, trong đó có cả nón bảo hiểm để dành dụm tiền mua vé đến Bangkok cổ vũ cho đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt về. Hội CĐV Malaysia còn tổ chức nhiều chuyến xe buýt giá rẻ di chuyển hơn 24h để đưa CĐV Malaysia đến Thái Lan xem trận đấu. 

Cổ động viên Việt chỉ xếp thứ 3 về...fan cuồng - Ảnh 4.

Sau lời kêu gọi của các tuyển thủ Thái Lan, CĐV Thái Lan đã đến sân với bầu không khí nóng bỏng để cổ vũ đội nhà trong những trận đấu đã qua - Ảnh: Fox Sports

Ngạc nhiên nhất chính là Thái Lan khi ở trận đầu ra quân với Đông Timor khán đài của họ rất trống trải, đến nỗi Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) và các tuyển thủ Thái Lan phải lên tiếng năn nỉ các CĐV đến sân. 

Người ta lý giải nguyên nhân là do các CĐV Thái Lan không quá "máu" với AFF Cup do họ có quá nhiều lần vô địch. Nhưng hưởng ứng lời kêu gọi, các CĐV Thái Lan đã ùn ùn kéo đến sân ở hai trận sau đó với những băngrôn khổng lồ và bầu không khí cuồng nhiệt. Thái Lan cũng xếp thứ 2 về lượng CĐV đến sân với 67.333 người.  

Các đội xếp tiếp theo lần lượt gồm: Myanmar, Singapore, Indonesia. Philippines lại không được xếp hạng trong tốp 6 với lý do bóng đá không phải là môn thể thao ưa thích nhất ở đất nước này. Về lượng khán giả đến sân xem đội tuyển đá trên sân nhà, Philippines cũng xếp chót với 7.849 người. 

'Philippines là đối thủ đáng lo cho VN' "Philippines là đối thủ đáng lo cho VN"

TTO - Phát biểu trước buổi tập chiều 27-11 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN tại Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đánh giá cao đội tuyển Philippines và cho rằng sẽ gây không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu bán kết.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên