
Một người chọn rau xanh tại nhà phân phát thực phẩm One Life Food Pantry, đặt trong nhà thờ Real Life Foursquare ở thành phố Vancouver, bang Washington, Mỹ ngày 1-11 - Ảnh: Eli Imadali/OPB
Khi Chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục đối mặt với tình trạng đóng cửa, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cấp một phần kinh phí cho Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) nhằm hỗ trợ lương thực các gia đình có thu nhập thấp.
Hiện có khoảng 42 triệu người tham gia chương trình SNAP, tuy nhiên trên mạng xã hội X, nhiều người dùng đã lan truyền thông tin sai lệch về đối tượng thụ hưởng.
Một video trên X (tính đến ngày 3-11) với 2,3 triệu lượt xem tuyên bố rằng chỉ 30% người nhận trợ cấp thực phẩm SNAP là công dân sinh ra tại Mỹ. Một bài đăng khác còn khẳng định: “59% người nhận tem phiếu thực phẩm thậm chí không phải là người Mỹ?!”.
Tuy nhiên theo trang PolitiFact, thông tin này là hoàn toàn sai lệch.
Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho năm 2023 - năm gần nhất có thống kê - cho thấy trong hơn 40 triệu người nhận SNAP, gần 36 triệu là công dân sinh ra tại Mỹ, chiếm khoảng 89% tổng số người tham gia.
Khi tính thêm những người đã nhập tịch, tỉ lệ này tăng lên đến 95,6%, trái ngược hoàn toàn với tin đồn.
Trong khi đó chỉ 1,1% người nhận là người tị nạn, và 3,3% là người không có quốc tịch Mỹ, bao gồm thường trú nhân hợp pháp, người được tị nạn, người được hoãn trục xuất hoặc người không có tình trạng hợp pháp.
USDA nhấn mạnh cá nhân người nhập cư trái phép không được hưởng SNAP, nhưng họ có thể sống cùng những người trong hộ gia đình đủ điều kiện.
Trước tháng 7-2025, người tị nạn và người được cấp quy chế tị nạn có đủ điều kiện để tham gia SNAP mà không cần chờ đợi, trong khi thường trú nhân hợp pháp phải chờ 5 năm.
Tuy nhiên Đạo luật “One Big Beautiful Bill” do Tổng thống Trump ký hồi tháng 7 đã bãi bỏ quyền đủ điều kiện của hai nhóm đối tượng đầu tiên.
Theo PolitiFact, con số sai lệch đang được lan truyền được cho là bắt nguồn từ báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu di trú Mỹ (CIS) - tổ chức có quan điểm hạn chế nhập cư.
Theo đó, báo cáo này dùng dữ liệu của Cục Thống kê Mỹ để ước tính 59% hộ gia đình có người nhập cư bất hợp pháp sử dụng ít nhất một chương trình hỗ trợ của chính phủ, nhưng nhiều người dùng mạng đã hiểu lầm rằng con số này nói riêng về chương trình SNAP.
Theo USDA, 98% hộ gia đình nhận trợ cấp SNAP có ít nhất một công dân Mỹ. Do đó thông tin cho rằng phần lớn người nhận SNAP không phải là công dân Mỹ là sai sự thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận