Có thật Saudi Arabia sẽ xây 'sân vận động giữa trời' đầu tiên trên thế giới?

Hình ảnh “sân vận động giữa trời” ở Saudi Arabia đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến cộng đồng bóng đá dậy sóng. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy.

Saudi Arabia - Ảnh 1.

Mạng xã hội lan truyền thông tin "Saudi Arabia sẽ xây dựng sân vận động ở độ cao 350m đầu tiên trên thế giới" gây xôn xao - Ảnh: Facebook

Cụ thể, ngày 28-10, một trang Facebook đã đăng tải bài viết với tiêu đề gây chú ý: "Saudi Arabia sẽ xây dựng sân vận động giữa trời đầu tiên trên thế giới", kèm hình ảnh một tòa tháp mảnh mai, phần đỉnh là sân bóng lộ thiên nhìn xuống thành phố rực sáng ánh đèn.

Bài viết khẳng định công trình này sẽ được "treo ở độ cao 350 mét, khánh thành vào năm 2032 và là địa điểm tổ chức các trận đấu của World Cup 2034".

Saudi Arabia - Ảnh 2.

Một số bài viết khẳng định công trình này sẽ là địa điểm tổ chức các trận đấu của World Cup 2034 - Ảnh: Facebook

Ngay sau đó, thông tin được chia sẻ rộng rãi trong các nhóm thể thao, được đăng lại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, thậm chí xuất hiện trên một số trang tin chính thống, đi kèm video "bay vòng quanh" tòa tháp có hình dáng giống chiếc cúp vàng World Cup.

Tuy nhiên, qua kiểm chứng, hình ảnh và thông tin này hoàn toàn sai sự thật.

Thực tế về dự án NEOM

Theo Hãng tin AFP, Saudi Arabia đúng là đang lên kế hoạch xây dựng NEOM Stadium - một sân vận động trên cao nằm trong khu đô thị tương lai NEOM, dự án trị giá 500 tỉ USD bên bờ Biển Đỏ.

NEOM được xem là trọng tâm trong tầm nhìn của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm biến vương quốc này thành trung tâm văn hóa và thể thao hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, hình ảnh "sân vận động giữa trời" đang lan truyền không hề liên quan đến NEOM Stadium.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với AFP ngày 29-10: "Thiết kế đó hoàn toàn là giả, không xuất hiện trong bất kỳ tài liệu chính thức nào của Saudi Arabia".

Ngoài ra, AFP cũng cho biết không tìm thấy bằng chứng nào về thiết kế tương tự trên các trang web của dự án NEOM hay trong hồ sơ đăng cai World Cup 2034 của Saudi Arabia.

Saudi Arabia - Ảnh 3.

So sánh bài đăng sai sự thật (bên trái) và các tài liệu chính thức do chính quyền Saudi Arabia công bố trên X và tài liệu đấu thầu World Cup 2034 (hình giữa và hình bên phải) cho thấy thông tin hoàn toàn sai lệch - Ảnh: AFP

Nguồn gốc của hình ảnh AI

Khi tra cứu bằng từ khóa trên TikTok, AFP phát hiện một video trùng khớp với hình ảnh lan truyền, được đăng bởi tài khoản @hyporaultraworks - chuyên chia sẻ hình ảnh do AI tạo ra về các công trình tương lai.

Video này cũng xuất hiện trên Facebook và Instagram, thu hút hơn 1,1 triệu lượt thích, kèm chú thích: "Bay vòng quanh thiết kế sân vận động chọc trời". Trên TikTok, video được gắn nhãn "AI-generated" (do AI tạo ra).

Theo AFP, người sáng tạo ra hình ảnh này là ông Liam Hawes, 34 tuổi, sống tại Anh. Ông này đã lên tiếng xác nhận đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ dự án nào ở Saudi Arabia.

Tài khoản tên Hypora Ultraworks đã lên tiếng giải thích về hình ảnh, cho biết video do AI tạo ra - Video: Tiktok

Trên Facebook, ông Hawes chia sẻ: "Một ý tưởng AI đơn giản đã trở thành hiện tượng toàn cầu - sau hơn 50 triệu lượt xem, 'Sky Stadium' của chúng tôi đã đi xa hơn rất nhiều so với dự định ban đầu".

Ông nói thêm: "Đây chỉ là một khái niệm tưởng tượng, khám phá ý tưởng về sân bóng dựng thẳng đứng như một tòa nhà chọc trời - hoàn toàn hư cấu, không có thật".

sân vận động 350m giữa trời ở Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.Làm gì với tòa nhà chọc trời 45 tầng ở London không có người thuê?

Khi Ngân hàng HSBC rời tòa tháp Canary Wharf cao thứ 2 ở London (Anh) để đến một địa điểm nhỏ hơn, tòa nhà cao 45 tầng đã không tìm được người thuê mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất