
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: NAM TRẦN
Sáng nay 8-3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức đồng thời diễn ra tại TP.HCM (Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) và Hà Nội (ĐH Bách khoa Hà Nội - 1 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai).
Đừng lo khi không chọn ngành "hot"
Phát biểu khai mạc ngày hội tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh Ngày hội Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2026 là sự kiện không chỉ cung cấp thông tin, mà còn mở ra chân trời mới, khơi dậy ước mơ, thắp sáng những hoài bão của các công dân gen Z.
Năm 2026 là năm thứ 24 Chương trình Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong suốt hành trình hơn hai thập kỷ qua, chương trình đã trở thành hoạt động thường niên uy tín, được phụ huynh, học sinh và xã hội tin tưởng, đánh giá cao.
Chỉ còn ít tháng nữa, các công dân 2K8 sẽ bước qua một cánh cửa quan trọng của cuộc đời - cánh cửa đại học. Đó không chỉ là bước chuyển từ phổ thông lên bậc học cao hơn. Đó là bước chuyển từ sự chuẩn bị sang hành trình tự kiến tạo tương lai.
Theo ông Thảo, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, công nghệ số, hội nhập toàn cầu đang tái định hình mọi lĩnh vực. Những ngành nghề của hôm qua có thể không còn là trung tâm của ngày mai. Những nghề của ngày mai có thể chưa kịp xuất hiện trong sách giáo khoa hôm nay.
Những kỹ năng của hôm nay có thể chưa đủ cho thập kỷ tới. Vì thế, ngày hôm qua bạn đọc được gì, ngày hôm nay bạn đến gian hàng nào, trên tay bạn đang cầm tờ rơi gì, bạn đã ấp ủ ngành nghề từ ba năm trước đây hay đến giờ vẫn còn đang mông lung giữa xa lộ thông tin... thì hãy nhớ rằng các bạn không chỉ chọn một ngành học mà đang chọn một hành trình phát triển bản thân; các bạn không chỉ chọn một tấm bằng mà đang chọn một con đường để đi, một việc để làm, để yêu, để cống hiến, để phụng sự quốc gia.
Ông khuyên các bạn học sinh đến với chương trình hãy lắng nghe, trao đổi, đối thoại trực tiếp với đại diện các trường, từ đó có quyết định phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của bản thân.
"Bạn không phải lo sợ khi mình không chọn theo ngành hot, bạn cũng đừng nghĩ nghề mình yêu không phải là nghề của số đông.
Một quốc gia mạnh không phải chỉ vì có nhiều kỹ sư hay nhiều bác sĩ. Một quốc gia mạnh, tự cường khi mỗi công dân khi mỗi chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình, khi chúng ta chủ tri thức, làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai.
Vì thế, hãy tự tin nghiêm túc và trách nhiệm với lựa chọn của mình. Lựa chọn của bạn ngày hôm nay để chuẩn bị cho một hành trình. Cánh cửa đại học không phải là điểm đến cuối cùng mà là bệ phóng. Ở giảng đường đại học đó bạn sẽ học cách tư duy phản biện, học cách hợp tác, học cách sáng tạo, học cách thất bại và đứng dậy mạnh mẽ hơn", ông Thảo nói.
Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, nên miễn thi tốt nghiệp hay vẫn dự thi để xét tuyển đại học?

Học sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ băn khoăn về việc học sinh đã có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhưng lo ngại năm 2026 có những thay đổi, khiến giá trị của các chứng chỉ này không còn cao trong xét tuyển.
Một số học sinh cũng thắc mắc: khi dùng chứng chỉ tiếng Anh để được miễn thi tốt nghiệp THPT thì chứng chỉ đó có được quy đổi để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hay không?
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), hướng dẫn học sinh cần tra cứu danh mục các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được Bộ GD-ĐT cho phép sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, ông Thảo cũng lưu ý việc miễn thi chỉ áp dụng để thí sinh được xét tốt nghiệp THPT. Còn việc có được sử dụng chứng chỉ để thay thế môn thi ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hay không còn tùy vào quy định của từng cơ sở giáo dục đại học.
PGS.TS Vũ Thị Hiền, phó hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương, khuyên học sinh có thể đăng ký sử dụng chứng chỉ để miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp, nhưng vẫn đồng thời dự thi để sử dụng điểm thi xét tuyển đại học.
Theo bà, hiện có trường chấp nhận sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển, nhưng cũng có trường không chấp nhận. Để tăng cơ hội, các em nên "vừa xin miễn, vừa thi", để tùy yêu cầu của từng trường mà sử dụng trong xét tuyển.
"Trường Đại học Ngoại thương và một số cơ sở đại học khác có thể kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với các chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế hoặc các chứng chỉ đánh giá năng lực, tư duy của một số cơ sở đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên học sinh cần lưu ý năm 2026, dù sử dụng phương thức xét tuyển nào thì tổng điểm thi tốt nghiệp THPT tối thiểu vẫn phải đạt 15 điểm", bà Hiền cho biết.

PGS.TS Vũ Thị Hiền - Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương - Ảnh: NAM TRẦN
Học đa ngành để linh hoạt nghề nghiệp
Một số thí sinh băn khoăn chuyện học đa ngành. PGS.TS Vũ Thị Hiền cho biết thế giới đang thay đổi rất nhanh và nhận sự tác động rất mạnh của trí tuệ nhân tạo. Học đa ngành là xu hướng tốt, tuy nhiên năng lực và thời gian học đại học của sinh viên thì có hạn.
Thông thường một sinh viên sẽ học đại học từ 3,5 - 4 năm, thậm chí nhiều sinh viên có thể hoàn thành trong 3 năm. Thực tế, trên thế giới có nhiều sinh viên có thể học 2 ngành cùng lúc, tích lũy thêm nhiều chứng chỉ để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của nghề nghiệp.
Theo bà Hiền, hiện có xu hướng sinh viên sau khi vào đại học học ngành 1, sẽ chọn thêm ngành 2 để học nếu đáp ứng đủ ngưỡng điểm theo quy định. Thí sinh không bị ràng buộc về quy chế tuyển sinh của ngành 2, nhưng bị ràng buộc về chuẩn đầu ra, phải tốt nghiệp xong ngành 1 mới được xét tốt nghiệp ngành 2. Tổng thời gian học của 2 ngành có giới hạn, có trường tối đa là 6 năm.
Bà Hiền khuyên phụ huynh và thí sinh có thể cùng thảo luận thêm về việc chọn ngành 2; hoặc có thể tích lũy thêm các chứng chỉ ngắn hạn của ngành thứ 2, để có thể linh hoạt về cơ hội nghề nghiệp sau này.

Học sinh đặt câu hỏi với ban tư vấn - Ảnh: NAM TRẦN
Ngày 21-6 diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an
Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an - cho biết năm 2026, thí sinh xét tuyển vào các trường công an nhân dân sẽ đăng ký tại công an xã, phường từ ngày 15-3 đến 15-4.
Sau ngày 15-4, tiếp tục với đơn vị sơ tuyển cấp xã, phường để hoàn thiện hồ sơ, kê khai lý lịch, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, học lực… để nhận kết quả đạt hoặc không đạt điều kiện sơ tuyển.
Ngày 20-5, công an các địa phương sẽ hoàn thiện công tác sơ tuyển và nộp hồ sơ về các trường để tổ chức thi.
Năm nay, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21-6 (sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 1 tuần), trong đó ngày 20-6 thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 21-6 dự thi.
Về phương thức tuyển sinh, ông Đạt cho biết năm 2026 không có nhiều thay đổi so với năm 2025, bám sát theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Theo đó, 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế, xét kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an và chứng chỉ quốc tế; xét kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an với điểm thi tốt nghiệp THPT.
Nhiều điểm mới trong tuyển sinh quân đội năm 2026

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng - Ảnh: NAM TRẦN
Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cho biết theo quy định của Bộ Quốc phòng, để dự tuyển vào các trường quân đội, tất cả thí sinh nam và nữ đều phải tham gia sơ tuyển, đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2. Thời gian sơ tuyển từ 10-2 đến 15-4-2026.
Thí sinh ngoài quân đội tham gia sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân đang tại ngũ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.
Để đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh phải đáp ứng bốn tiêu chuẩn: chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi. Trong đó, thí sinh không quá 21 tuổi, riêng quân nhân đã xuất ngũ không quá 23 tuổi.
Về phương thức tuyển sinh, năm 2025 các trường quân đội sử dụng ba phương thức, gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Năm 2026, Bộ Quốc phòng bổ sung thêm một phương thức là xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức.
Kỳ thi này dự kiến tổ chức một đợt vào tuần thứ ba của tháng 6, tại ba địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).
Cấu trúc bài thi gồm 4 phần.
Phần 1: Toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng), thời gian 80 phút, gồm 50 câu hỏi (35 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn và 15 câu điền đáp án), thang điểm 50.
Phần 2: Văn học - ngôn ngữ (tư duy định tính), thời gian 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, chấm theo thang điểm 50.
Phần 3: Khoa học hoặc tiếng Anh, thời gian 60 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án, thang điểm 50. Ở phần này, thí sinh được lựa chọn làm bài thi khoa học hoặc tiếng Anh.
Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt chuẩn. Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực, kết quả hiển thị ngay trên màn hình sau khi thí sinh hoàn thành bài hoặc hết thời gian làm bài.
Tổng điểm bài thi 150 điểm, mỗi phần tối đa 50 điểm. Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được các trường quân đội sử dụng kết hợp với các phương thức xét tuyển khác.
Thí sinh nước ngoài xét tuyển đại học ở Việt Nam ra sao?

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 tại Hà Nội sáng 8-3 - Ảnh: DANH KHANG
Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp có sự tham gia của đại diện một số cơ sở đào tạo có yếu tố quốc tế và cả những thí sinh mang quốc tịch nước ngoài mong muốn dự tuyển đại học tại Việt Nam.
"Thí sinh nước ngoài có được xét tuyển công bằng như thí sinh Việt Nam không?" - một thí sinh đặt câu hỏi.
TS Hoàng Chí Hiếu, Phó Ban Đào tạo & công tác sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định thí sinh là người nước ngoài khi xét tuyển đại học tại Việt Nam hoàn toàn bình đẳng, tuân theo quy chế chung của Bộ GD-ĐT.
Hiện Đại học Quốc gia Hà Nội có 12 trường thành viên, năm 2026 tuyển sinh 162 ngành/chương trình đào tạo, có nhiều ngành thu hút thí sinh nước ngoài. Thí sinh có thể sử dụng các chứng chỉ như SAT để quy đổi khi xét tuyển.
Một số trường như Trường đại học Việt - Nhật, Trường Quốc tế, Trường đại học Khoa học tự nhiên có thêm phương thức xét kết hợp phỏng vấn. Thí sinh có thể liên hệ các trường để được trực tiếp tư vấn chuyên sâu.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), cũng khẳng định Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh ở nước ngoài, hoặc thí sinh Việt Nam đã học phổ thông tại các trường giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, có thể dự tuyển vào các trường đại học ở Việt Nam theo các phương thức được quy định trong đề án tuyển sinh của từng trường.
Cơ hội ngành báo chí có giảm khi "sáp nhập"?

Phụ huynh đặt câu hỏi cho ban tư vấn - Ảnh: NAM TRẦN
Một phụ huynh băn khoăn: "Trong xu thế sáp nhập các cơ quan báo chí, cơ hội việc làm của ngành báo chí có bị thu hẹp không?".
Trả lời câu hỏi này, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết không chỉ ngành báo chí mà nhiều ngành nghề, cơ quan, tổ chức hiện nay đều đang triển khai tinh giản, sáp nhập. Điều này có thể ít nhiều ảnh hưởng đến việc làm của một bộ phận người lao động trong các cơ quan báo chí.
Tuy nhiên, theo bà Giang, cơ hội việc làm trong lĩnh vực báo chí - truyền thông không giảm mạnh như nhiều người lo lắng.
"Chúng ta đang sống trong bối cảnh công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, nhiều nền tảng số cung cấp thông tin xuất hiện. Mỗi ngày có rất nhiều thông tin ập đến, khiến việc chọn lọc thông tin chính xác, cần thiết, lành mạnh trở nên khó khăn hơn. Vì vậy vai trò của nhà báo chuyên nghiệp vẫn rất quan trọng để giúp công chúng sàng lọc, định hướng thông tin", bà Giang nói.
Theo bà, cơ hội nghề nghiệp của ngành báo chí hiện nay không chỉ giới hạn trong các cơ quan báo chí truyền thống mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như báo chí số, truyền thông đa phương tiện, sản xuất nội dung trên nền tảng số.
"Những bạn trẻ có đam mê và ước mơ theo nghề báo hãy mạnh dạn lựa chọn", bà Giang chia sẻ.
"Bậc học không quyết định thành công"

TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường CĐ Cơ điện Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN
Trước băn khoăn của một số phụ huynh rằng con muốn học cao đẳng nhưng lo xã hội chỉ coi trọng bằng đại học, TS Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội, chia sẻ: thực tế có những người làm nghề như thợ làm tóc nhưng tay nghề giỏi, thu nhập tốt và sống hạnh phúc. Ngược lại, cũng có người tốt nghiệp đại học nhưng khó tìm việc, thậm chí phải làm công việc không đúng chuyên ngành được đào tạo.
"Từ đó có thể thấy bậc học không quyết định thành công. Điều quan trọng là lựa chọn đúng với sở thích và sở trường của mình", ông Ngọc nói.
Theo ông, các trường cao đẳng thường đào tạo theo hướng 70% thực hành, 30% lý thuyết, gắn với nhu cầu việc làm cụ thể của doanh nghiệp. Vì vậy cơ hội việc làm của người học khá tốt.
Do chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp, nhiều sinh viên có việc làm và được trả lương ngay khi còn đang học. "Tại Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội, có học viên được trả lương từ 10 triệu đến 30 triệu đồng mỗi tháng khi tham gia làm việc tại doanh nghiệp", ông Ngọc cho biết.
Hiện nhà trường cũng có 1.000 suất học bổng từ các đối tác doanh nghiệp dành cho sinh viên. Những học sinh nhận học bổng này sẽ không phải lo học phí trong suốt quá trình học.
Theo ông Ngọc, thay vì băn khoăn quá nhiều giữa việc học cao đẳng hay đại học, học sinh nên tìm hiểu nghề nghiệp phù hợp với sở thích, năng lực và năng khiếu của mình.
"Không phải cứ có tấm bằng đại học là dễ xin việc. Điều quan trọng là các bạn trẻ có năng lực, kỹ năng như thế nào để sẵn sàng bước vào nghề mình lựa chọn", ông nói.
Tuổi Trẻ luôn đồng hành cùng học sinh trên hành trình chọn ngành, lập nghiệp

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, phát biểu khai mạc chương trình - Ảnh: NAM TRẦN
Tại ngày hội, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, khẳng định báo Tuổi Trẻ là tờ báo đại diện cho giới trẻ, do vậy tất cả các vấn đề giới trẻ quan tâm cũng là vấn đề báo Tuổi Trẻ quan tâm. Từ việc học, việc làm, nhu cầu vui chơ giải trí cho đến vấn đề lập thân, lập nghiệp, Tuổi Trẻ luôn đồng hành với các bạn trẻ.
Chính vì vậy trên mặt báo, báo Tuổi Trẻ luôn thể hiện và phản ánh những tâm tư nguyện vọng, những ý kiến của giới trẻ, góc nhìn của người trẻ đối với tất cả các vấn đề trong xã hội.
Bên cạnh đó, các hoạt động sau mặt báo, Tuổi Trẻ luôn đồng hành với các bạn trẻ trong tất cả những vấn đề mà bạn trẻ cần để có thể trở thành một con người có ích cho xã hội, một nhân tài tương lai của đất nước.
Theo ông Nguyên, chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp được ra đời là một trong những hoạt động đồng hành của báo Tuổi Trẻ đến với giới trẻ trong suốt gần 1/4 thế kỷ vừa qua. Riêng tại Hà Nội, chương trình diễn ra được 19 năm và luôn luôn được sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh cũng như các bạn học sinh.
"Chúng ta thường nói muốn đi đúng hướng thì phải chọn đúng đường. Mà muốn chọn đúng đường thì mình phải hiểu. Và muốn hiểu thì phải hỏi. Và muốn hỏi cho đúng thì chúng ta phải tìm đến một cái nơi có uy tín, hỏi đúng vấn đề, hỏi đúng người để tìm cho ra đúng câu trả lời của mình", ông Nguyên nói và cho biết Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Hà Nội chính là một địa chỉ hết sức tin cậy dành cho học sinh, phụ huynh.
Ông Nguyên gửi lời cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan và đặc biệt là Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình xuyên suốt những năm qua.
Báo Tuổi Trẻ cũng trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của tập đoàn Vingroup, trong nhiều năm liền đã cùng với Tuổi Trẻ thực hiện những hoạt động đầy ý nghĩa này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận