
Sau khi được tư vấn tại sân khấu chung, phụ huynh, học sinh sẽ được giải đáp các thắc mắc cụ thể, chi tiết tại các gian tư vấn. Trong ảnh: ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2025 tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN
Sáng Chủ nhật 8-3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức sẽ diễn ra đồng thời tại TP.HCM và Hà Nội. Với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia tư vấn đến từ Bộ GD-ĐT và các trường ĐH, CĐ trong và ngoài nước, ngày hội hứa hẹn biến ngày 8-3 thành "siêu Chủ nhật".
Tại TP.HCM, ngày hội diễn ra trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM (số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) và tại Hà Nội, ngày hội được tổ chức ở ĐH Bách khoa Hà Nội (số 1 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai). Dự kiến mỗi "điểm cầu" sẽ thu hút hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh tham dự.
Quy chế mới nhiều thay đổi, nhiều câu hỏi cần lời giải
Hai ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra trong bối cảnh mùa tuyển sinh ĐH 2026 có nhiều điều chỉnh quan trọng khi Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy chế tuyển sinh mới với hàng loạt thay đổi mang tính siết chặt và chuẩn hóa đầu vào.
Những thay đổi trong quy chế năm nay tác động trực tiếp đến chiến lược chọn ngành và đặt nguyện vọng của thí sinh. Các cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Với những chương trình có nhiều phương thức hoặc tổ hợp xét tuyển khác nhau, trường ĐH không được phân chia chỉ tiêu riêng cho từng phương thức, đồng thời phải xác định độ lệch điểm theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GD-ĐT nhằm bảo đảm công bằng giữa các cách xét tuyển.
Ở phương thức xét học bạ, quy định mới yêu cầu bắt buộc sử dụng điểm trung bình của đủ 6 học kỳ THPT (lớp 10, 11 và 12). Tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất 3 môn, trong đó bắt buộc có toán hoặc văn và môn này chiếm tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm. Đồng thời, dù xét theo học bạ hay phương thức kết hợp, thí sinh vẫn phải đạt tổng điểm tối thiểu 15/30 từ 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển.
Số nguyện vọng đăng ký cũng được quy định còn tối đa 15, riêng các ngành đào tạo giáo viên chỉ xét từ nguyện vọng 1 - 5. Tổng điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) không vượt quá 3 điểm trên thang 30, trong khi đó chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS chỉ được dùng để quy đổi điểm hoặc làm điểm khuyến khích, không được áp dụng đồng thời cả hai.
Ngoài ra, lịch tuyển sinh năm nay cũng được đẩy sớm do kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12-6. Thí sinh phải hoàn tất nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trước 17h ngày 20-6, các trường hoàn thành xét tuyển thẳng và cập nhật danh sách trúng tuyển trước ngày 30-6.
Trong bối cảnh hàng loạt thay đổi như vậy, thầy Trần Phúc Thiện - Bí thư Đoàn Trường THCS-THPT Tân Thới (Đồng Tháp) - cho biết thí sinh và phụ huynh có không ít băn khoăn. Ông thống kê một số thắc mắc "nóng" như nên phân bổ 15 nguyện vọng thế nào? Học bạ còn lợi thế ra sao khi bắt buộc đủ 6 học kỳ và phải đạt sàn 15 điểm thi tốt nghiệp? IELTS còn tạo khác biệt đến mức nào khi tổng điểm cộng bị khống chế?
Năm nay, Trường THCS-THPT Tân Thới dự kiến sẽ có khoảng 210 học sinh từ Đồng Tháp đến TP.HCM tham gia ngày hội.

Học sinh hào hứng tham dựngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2025 tạiTrường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, năm 2025 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sôi động với khoảng 600 gian tư vấn
Hai ngày hội tại TP.HCM và Hà Nội ngày Chủ nhật 8-3 tới đây sẽ giải đáp "tất tần tật" băn khoăn của thí sinh. Tổng cộng, phụ huynh và học sinh ở hai đầu đất nước sẽ có cơ hội tiếp cận khoảng 600 gian tư vấn của khoảng 240 trường ĐH, CĐ, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
Bên cạnh giới thiệu ngành học, mỗi gian tư vấn còn trực tiếp phân tích cách áp dụng quy chế mới vào từng trường hợp cụ thể như cách tính điểm theo tổ hợp bắt buộc có toán hoặc văn, cách xử lý điểm cộng tối đa 3 điểm, chiến lược phân bổ 15 nguyện vọng sao cho an toàn nhưng vẫn có cơ hội chinh phục ngành mơ ước.
Đại diện ban tổ chức báo Tuổi Trẻ cho biết tại khu vực tư vấn chung, đại diện Bộ GD-ĐT và các chuyên gia tuyển sinh từ những trường ĐH hàng đầu sẽ tham gia các phiên trao đổi trực tiếp, giải đáp về cách đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung, nguyên tắc xét tuyển, những lỗi thường gặp cũng như các mốc thời gian quan trọng của mùa tuyển sinh 2026. Thí sinh có thể đặt câu hỏi ngay tại chỗ và nhận phản hồi cụ thể từ các chuyên gia.
Ngày hội cũng bố trí các khu tư vấn chuyên sâu theo nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - quản trị, y dược, khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm... giúp học sinh dễ dàng định hướng theo sở thích và năng lực. Những ngành mới, ngành "hot" năm 2026, xu hướng thị trường lao động và yêu cầu kỹ năng trong bối cảnh chuyển đổi số sẽ được phân tích rõ ràng, giúp thí sinh chọn ngành dựa trên những cơ sở thực tế.
Bên cạnh đó là các hoạt động tương tác như giao lưu với sinh viên, cựu sinh viên, tìm hiểu môi trường học tập qua mô hình, sản phẩm nghiên cứu, hoạt động trải nghiệm tại gian hàng của các trường. Phụ huynh có thể tham gia lắng nghe tư vấn riêng về học phí, học bổng, chính sách hỗ trợ tài chính và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Như Huế - Phó trưởng Ban quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngày hội là cơ hội lớn để các thí sinh, phụ huynh tiếp cận những thông tin chính xác nhất, giải đáp tất cả những vướng mắc của bản thân.
"Cũng vì có hàng trăm cơ sở đào tạo, nên lượng thông tin rất lớn. Do vậy, trước khi đến ngày hội thí sinh cần có định hướng chọn nghề, chọn ngành cho bản thân, cơ sở đào tạo mong muốn tìm hiểu, sau đó chuẩn bị trước những nội dung đang thắc mắc, cần trao đổi để được tư vấn một cách kỹ lưỡng nhất. Không để xảy ra tình trạng sự kiện trôi qua rồi mới tiếc nuối vướng mắc chưa kịp giải đáp", cô Huế khuyên.
Còn TS Lê Thị Thanh Hương - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam - thì cho rằng ngày hội tư vấn tuyển sinh không chỉ là nơi nhận tài liệu hay quà tặng, mà là cơ hội để các em đối thoại trực tiếp với giảng viên và chuyên gia.
"Tôi luôn khuyến khích học sinh chuẩn bị sẵn câu hỏi trước khi đến: Chương trình học có gì khác biệt? Tỉ lệ thực hành ra sao? Cơ hội thực tập, việc làm thế nào? Học phí và học bổng có chính sách gì hỗ trợ?", cô Hương nói và cho biết các thí sinh cũng nên dành thời gian tham khảo nhiều gian tư vấn để có cái nhìn đa chiều. Khi so sánh thông tin từ nhiều nguồn, quyết định của các em sẽ tỉnh táo và phù hợp hơn.
Cô Hương mong rằng lựa chọn ĐH là một dấu mốc quan trọng, nhưng không phải là điểm kết thúc. Điều quyết định tương lai của các em chính là thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và sự chủ động nắm bắt cơ hội.
Lớp 10 cũng đi nghe tư vấn
Các ngày hội ngoài thu hút thí sinh lớp 12 đang ở giai đoạn "nước rút" còn có rất đông học sinh lớp 10, lớp 11 đến tham dự. Thầy Đoàn Công Thuận - Bí thư Đoàn Trường THPT Gò Công Đông (Đồng Tháp) - cho biết năm nay nếu tính riêng lớp 10 và lớp 11, trường có đến 30 lớp sẽ tham dự ngày hội tại TP.HCM, đông nhất từ trước đến nay.
Theo thầy, đây là dịp để các bạn tiếp cận sớm thông tin tuyển sinh, hiểu rõ những yêu cầu mới, từ đó xây dựng chiến lược học tập ngay từ bây giờ, nhất là trong bối cảnh xét học bạ bắt buộc đủ 6 học kỳ và tăng vai trò các môn nền tảng như toán, văn.
Thầy Thuận nói thêm việc được "chạm" sớm vào không khí ĐH, lắng nghe chia sẻ về chương trình học, cơ hội thực tập, việc làm... sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn con đường phía trước thay vì chọn ngành theo cảm tính hay theo trào lưu. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để học sinh có thêm thời gian suy nghĩ, điều chỉnh định hướng trước khi bước vào năm lớp 12 quyết định.

Tư vấn cho học sinh tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2025 - Ảnh: NAM TRẦN
Đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
Theo Bộ GD-ĐT, quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm mầm non năm 2026 được xây dựng kế thừa tín ổn định của tuyển sinh ĐH thời gian qua, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh, tăng tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi trong tiếp cận giáo dục ĐH.
Một số điều chỉnh năm nay thể chế hóa nghị quyết 71-NQ/TW về phát triển đột phá giáo dục và đào tạo và những quy định có hiệu lực từ 1-1-2026 của Luật Giáo dục ĐH số 125/2025/QH15 với tinh thần xuyên suốt là kiểm soát chất lượng đầu vào, đơn giản hóa quy trình xét tuyển, tăng quyền chủ động cho thí sinh, phát huy tự chủ ĐH gắn với trách nhiệm giải trình, nâng cao chất lượng giáo dục ĐH.
Đến ngày hội với tinh thần chủ động, cầu thị và tự tin
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT - cho rằng thời điểm hiện tại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với học sinh lớp 12. Đây là giai đoạn các bạn học sinh vừa hoàn tất chương trình học, vừa định hình lựa chọn nghề nghiệp.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp không chỉ là sự kiện thông tin, mà là không gian định hướng tương lai, là cơ hội trực tiếp, minh bạch và thiết thực để thí sinh tiếp cận thông tin chính thống từ cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo.
"Khi tham gia ngày hội, các bạn học sinh nên chuẩn bị trước các câu hỏi cụ thể ngành dự kiến theo học bậc ĐH, điều kiện xét tuyển vào ngành đó, cơ hội việc làm, học phí, học bổng, môi trường học tập và các điều kiện phụ trong xét tuyển.
Các em cũng nên trao đổi trực tiếp với đại diện khoa, giảng viên hoặc sinh viên đang theo học để có góc nhìn thực tế về ngành nghề. Đồng thời, cần đối chiếu thông tin nhận được tại ngày hội với đề án tuyển sinh chính thức được công bố trên website của nhà trường", ông Thảo tư vấn.
Cũng theo ông Thảo, cùng một ngành học nhưng thí sinh nên tham khảo ở các trường ĐH khác nhau để có góc nhìn rộng hơn về triết lý, văn hóa, truyền thống của trường ĐH đó. Đó là môi trường hình thành tư duy, nhân cách và năng lực nghề nghiệp, là tài sản vô hình của trường ĐH bạn có được khi trúng tuyển và tốt nghiệp. Lựa chọn đúng môi trường học tập là lựa chọn cả một hệ sinh thái phát triển cho bản thân.
"Tôi mong các bạn đến ngày hội với tinh thần chủ động, cầu thị và tự tin. Cánh cửa ĐH năm 2026 đang mở ra trước mắt. Điều quan trọng nhất là các bạn chuẩn bị nghiêm túc để bước qua cánh cửa ấy bằng sự chuẩn bị vững vàng, niềm tin và khát vọng cống hiến cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới", ông Thảo nhấn mạnh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận