11/06/2023 17:12 GMT+7

‘Có chân giả tôi đi lại thuận tiện hơn…’

Chia sẻ của ông Danh Pal (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) khi được đoàn bác sĩ, sinh viên tình nguyện ở Trường đại học Mercer (Mỹ) và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang phối hợp lắp chân giả ngày 11-6.

‘Có chân giả tôi đi lại thuận tiện hơn…’ - Ảnh 1.

Bác sĩ và sinh viên tình nguyện nước ngoài đo đạc để làm tay giả cho người khuyết tật nghèo ở địa phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Danh Pal cho biết gia cảnh ông thuộc diện khó khăn. Xưa ông tham gia chiến trường ở đất bạn Campuchia và bị mất một chân. Kể từ đó, mọi sinh hoạt rất khó khăn và ông luôn ao ước có chân giả để đi lại thuận tiện.

"Hỏi thử mới biết lắp chân giả ở TP Cần Thơ phải trả khoảng 8 triệu đồng. Nay có bác sĩ nước ngoài về đây lắp chân giả bằng nhựa dẻo tốt miễn phí nên tôi rất vui. Tôi đi lại vừa lắm. Có chân này đi lại thuận tiện, tôi có thể lãnh vé số bán kiếm tiền sống qua ngày, hoặc phụ tiếp kinh tế gia đình", ông Danh Pal nói.

Những ngày qua, tại Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang, các bác sĩ và sinh viên tình nguyện Trường đại học Mercer (Hoa Kỳ) luôn tất bật công việc khám và chữa bệnh viêm khớp, đo huyết áp, đo đường huyết, bắt mạch và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người khuyết tật và dân nghèo ở Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang... mỗi ngày.

Có hôm các bác sĩ nước ngoài lắp tay chân giả cho dân đến khuya, xong việc mới nghỉ. 

‘Có chân giả tôi đi lại thuận tiện hơn…’ - Ảnh 2.

Người khuyết tật tập đi trên đôi chân giả - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm - phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang - cho biết đây là lần thứ hai đơn vị phối hợp đoàn bác sĩ, sinh viên tình nguyện Trường đại học Mercer (Hoa Kỳ) khám bệnh xương khớp và lắp tay chân giả cho người khuyết tật nghèo ở địa phương.

Đợt này, đoàn 52 người là bác sĩ, sinh viên tình nguyện nước ngoài đến Kiên Giang 7 ngày (bắt đầu từ ngày 6 đến 13-6) và khám, cấp thuốc cho 700 bệnh nhân nghèo bị bệnh xương khớp; lắp 350 chân giả và 70 tay giả cho người khuyết tật nghèo ở địa phương.

"Đoàn bác sĩ và sinh viên tình nguyện nước ngoài rất nhiệt tình khám bệnh cho bệnh nhân. Làm hết việc mới về nghỉ ngơi. Mọi người luôn niềm nở, thân thiện, nhiệt tình khám bệnh. Bà con cũng vui lắm. Công việc rất ý nghĩa, đặc biệt đối với người khuyết tật, khi họ có thể đi lại thuận tiện, mưu sinh, ổn định cuộc sống gia đình", ông Nghiêm nói.

Trước đó, năm 2019, đoàn bác sĩ và sinh viên tình nguyện trên cũng đã đến khám bệnh và lắp tay giả cho hơn 789 người ở địa phương; chi phí vật tư, thiết bị y tế do đoàn hỗ trợ hơn 2,1 tỉ đồng.

Hơn 1.200 người dân ở Bạc Liêu, Cà Mau được khám bệnh miễn phíHơn 1.200 người dân ở Bạc Liêu, Cà Mau được khám bệnh miễn phí

Vừa qua, hơn 20 y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện ĐHYD TP.HCM đã vượt hàng trăm km đến 2 tỉnh tận cùng phía nam tổ quốc là Bạc Liêu và Cà Mau để thăm khám, cấp thuốc, tặng quà cho người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên