25/12/2020 21:45 GMT+7

Cô bé không tay, vẽ bằng chân nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 130 học sinh, sinh viên là những điển hình xuất sắc trong Học tập và làm theo lời Bác vừa được tuyên dương tại Hà Nội. Trong đó có câu chuyện cô bé Linh Thị Hồng không tay vẽ cuộc sống bằng đôi chân.

Cô bé không tay, vẽ bằng chân nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (trái) cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao bằng khen cho các tấm gương học tập và làm theo lời Bác - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tối 25-12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Cô bé không tay, vẽ bằng chân nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh trao bằng khen cho các tấm gương đoạt giải thưởng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Buổi lễ đã tuyên dương 130 học sinh, sinh viên là những điển hình xuất sắc trong các hoạt động học tập, là tấm gương về đạo đức, lối sống, nhân ái, dũng cảm, trung thực.

Điển hình như câu chuyện của em học sinh dân tộc Sán Dìu, Linh Thị Hồng (lớp 4A2, Trường Tiểu học Ngọc Thanh C, Vĩnh Phúc), bị khuyết tật bẩm sinh, từ lúc sinh ra hai tay bị teo không thể cầm bút. Vượt lên khó khăn, suốt 3 năm liền, cô bé vẫn viết, vẽ lên cuộc sống đầy màu sắc bằng đôi chân của mình.

Cô bé không tay, vẽ bằng chân nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT - Ảnh 3.

Cô bé không tay Linh Thị Hồng, viết, vẽ lên cuộc sống bằng đôi chân nhận bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Hay tấm gương về "chàng trai vàng" Lê Nhật Minh (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đoạt huy chương vàng cuộc thi Olympic phát minh và sáng chế thế giới năm 2020; em Nguyễn Châu Phương Trinh (lớp 8A2, Trường THCS Thị trấn Giồng Trôm, tỉnh Bến tre) suốt 7 năm liền đạt học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi về Bác Hồ với thiếu nhi; sinh viên Nguyễn Nhật Linh (chuyên ngành cảnh sát điều tra chất lượng cao, Học viện Cảnh sát nhân dân) có kết quả học tập xuất sắc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn 130 điển hình được tuyên dương hôm nay hãy luôn là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, lan toả tích cực những việc làm tốt đến nhiều học sinh trong nhà trường.

Cô bé không tay, vẽ bằng chân nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT - Ảnh 4.

130 tấm gương xuất sắc, tiêu biểu nhất trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Dịp này, bộ trưởng cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn ngành tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch của từng năm học gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Trong khuôn khổ chương trình cũng tổ chức trao giải thưởng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" lần thứ 6 năm 2020.

Cuộc thi năm nay thu hút gần 1,5 triệu thí sinh dự thi. Trải qua 4 tuần thi, 90 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc.

Nghị lực của cô bé không tay, không chân Nghị lực của cô bé không tay, không chân

Được sinh ra với 1 hình hài khỏe mạnh tưởng chừng là một điều giản đơn với nhiều người. Thế nhưng, có một cô bé ở vùng quê nghèo tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã thiếu may mắn khi vừa lọt lòng đã không có tay chân.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên