07/12/2022 11:29 GMT+7

'Cơ bản giải quyết xong tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh ở TP Cần Thơ'

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh vẫn là vấn đề bức xúc của cử tri TP Cần Thơ tại kỳ họp HĐND TP cuối năm. Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ nói tình trạng thiếu thuốc “cơ bản được giải quyết xong”.

Cơ bản giải quyết xong tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh ở TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Nhân - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ - phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ sáng 7-12 - Ảnh: NGỌC HÂN

Tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Cần Thơ sáng 7-12, ông Nguyễn Trung Nhân - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ - đã trình bày thông báo tham gia xây dựng chính quyền.

Trình bày "những quan tâm và lo lắng của cử tri" với kỳ họp, ông Nhân cho biết một số bệnh viện công của TP hiện nay thiếu thuốc cấp, nhất là các loại thuốc đặc trị dùng cho chuyên khoa, cho người tham gia bảo hiểm y tế khám, điều trị bệnh.

Một số đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 làm hụt nguồn thu, không được đầu tư máy móc, phương tiện mới và thu nhập của người lao động bị giảm sút, gây khó khăn rất lớn cho các đơn vị.

"Quan tâm giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện tự chủ tài chính tại một số bệnh viện, trung tâm y tế, trường học, trung tâm dạy nghề… tạo điều kiện cho các đơn vị này hoạt động bình thường, đảm bảo đời sống người lao động", ông Nhân đề nghị.

Trong khi đó, phản hồi kiến nghị cử tri của các quận, huyện đề nghị TP có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở các cơ sở y tế công lập, ông Nguyễn Ngọc Hè - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết UBND TP đã chỉ đạo ngành y tế tập trung triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo việc cung ứng thuốc, vật tư y tế để kịp thời phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân.

Cụ thể, đối với việc mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế công lập, UBND TP đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 21/21 bệnh viện, cơ sở y tế. Đến nay tất cả các đơn vị đều đã có kết quả trúng thầu và đã mua sắm, cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế và các bệnh viện, cơ bản tình trạng thiếu thuốc đã được giải quyết xong.

Đối với hóa chất, vật tư y tế thông thường, Sở Y tế đã tổ chức đấu thầu tập trung và có kết quả lực chọn nhà thầu, tiến hành mua sắm và đã cung cấp cho các đơn vị sử dụng.

Đối với việc mua sắm trang thiết bị tại các cơ sở y tế, UBND TP đã cho chủ trương mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 17 cơ sở y tế công lập. Đến nay các đơn vị đang thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định nhằm đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

"Trong thời gian sớm nhất, ngành y tế sẽ thực hiện xong", ông Hè thông tin.

Cho cơ chế tăng thu nhập cán bộ công chức, vì sao gần một năm Cần Thơ chưa triển khai? Cho cơ chế tăng thu nhập cán bộ công chức, vì sao gần một năm Cần Thơ chưa triển khai?

TTO - Quốc hội ban hành nghị quyết cho cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó cho TP Cần Thơ chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ công chức nhưng vì sao gần một năm qua Cần Thơ chưa thực hiện?

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên