04/01/2021 16:12 GMT+7

CNBC: Bắc Kinh sẽ không trả đũa việc Mỹ loại 3 công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Giới quan sát nhận định Bắc Kinh sẽ không có động thái đáng kể nào để trả đũa Washington, sau khi Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) loại 3 tập đoàn viễn thông lớn của Trung Quốc khỏi danh sách niêm yết.

CNBC: Bắc Kinh sẽ không trả đũa việc Mỹ loại 3 công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán - Ảnh 1.

Căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung đã tiếp tục leo thang trong năm 2020 vì COVID-19 - Ảnh: AFP

NYSE ngày 31-12-2020 tuyên bố sẽ loại China Telecom, China Mobile và China Unicom khỏi danh sách niêm yết. Ba cổ phiếu này sẽ ngừng giao dịch tại NYSE sớm nhất là ngày 7-1 và trễ nhất là ngày 11-1.

Cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán Hang Seng (Hong Kong) của ba tập đoàn trên đã rớt giá trong phiên giao dịch ngày 4-1, ngày giao dịch đầu tiên tại đây kể từ khi có thông báo trên.

Theo CNBC, cổ phiếu của China Mobile, China Unicom và China Telecom cùng giảm 3% tại châu Á.

NYSE thực hiện động thái mới nhất thể theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng 11-2020. Sắc lệnh này cấm người Mỹ không được đầu tư vào các doanh nghiệp bị tình nghi có liên quan đến quân đội Trung Quốc.

Căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung đã tiếp tục leo thang trong 2020, khi cả hai bên liên tục tranh cãi về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Đáp trả động thái của Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 2-1 tuyên bố sẽ "thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc".

Tuyên bố này đã khơi dậy nhiều đồn đoán về việc Bắc Kinh có thể trả đũa Mỹ.

Dù vậy, ông Brendan Ahern - giám đốc đầu tư của hãng đầu tư KraneShares - cho rằng sắc lệnh của ông Trump có thể "được đảo ngược" sau khi tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức ngày 20-1.

Theo ông Ahern, Bắc Kinh sẽ "muốn cho chính quyền Biden cơ hội để thật sự một mối quan hệ mới".

Trong khi đó, ông Ronald Wan - chủ tịch của hãng Partners Financial Holdings - nhận định bất cứ động thái nào từ phía Bắc Kinh cũng sẽ "không đáng kể".

"Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu chính phủ Trung Quốc có trả đũa Mỹ hay không. Nhưng tôi cho rằng những thứ thật sự có thể làm sẽ không đáng kể. Họ có thể giới hạn một số tổ chức liên quan tới chính phủ Mỹ, giới hạn một số hoạt động tại Trung Quốc hoặc Hong Kong.

Thế nhưng thành thật, tôi nghĩ chính phủ này sẽ vẫn chào đón vốn đầu tư và các quỹ từ Mỹ đến thị trường châu Á và Hong Kong", ông Wan cho biết.

Úc dùng vắc xin đổi lấy ảnh hưởng ở các đảo Thái Bình Dương, cạnh tranh Trung Quốc Úc dùng vắc xin đổi lấy ảnh hưởng ở các đảo Thái Bình Dương, cạnh tranh Trung Quốc

TTO - Trong đợt dịch COVID-19, Úc tìm cách thúc đẩy quan hệ với các đảo quốc nhỏ trên Thái Bình Dương, thông qua cam kết hỗ trợ vắc xin COVID-19 nhằm cạnh tranh với sức ảnh hưởng của Trung Quốc.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên