07/09/2017 10:49 GMT+7

Clip diễn viên Quỳnh Tứ lại khóc nức nở tại phiên tòa OceanBank

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Liên tục khóc nức nở và đôi co với luật sư, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần BSC Việt Nam bị tòa nhắc nhở phải giữ bình tĩnh...

Clip bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ trả lời trước tòa - Thực hiện: T.L

Sáng 7-9, ngày làm việc thứ 8 phiên xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, các luật sư tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và người liên quan.

Là chủ tịch HĐQT công ty BSC nhưng đứng trước tòa, bị cáo Tứ nhiều lần nói mình không biết gì về hoạt động của công ty này. Cũng không có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán..

Cáo trạng thể hiện Tứ tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu điện ảnh và không có kiến thức về ngân hàng nhưng vẫn được Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank) tuyển dụng để giúp việc cho văn phòng cho Hội đồng quản trị.

Sau đó, Tứ được bổ nhiệm là chủ tịch HĐQT công ty BSC. Đây là công ty do Hà Văn Thắm lập ra để thu phí khách hàng trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank và khách hàng gần 70 tỷ đồng.

Lần nào được gọi lên thẩm vấn, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ cũng khóc nức nở. 

Trả lời về 98 hợp đồng dịch vụ thu phí trái quy định đã ký, bị cáo Tứ nói: "Bị cáo không biết công ty BSC là gì, bị cáo tin tưởng anh Thắm, anh Phạm Hoàng Giang (nguyên tổng giám đốc BSC) nên ký bị cáo không biết là đúng hay sai"

Tứ cũng biện minh "do tin tưởng anh Giang là tiến sĩ luật nên không trao đổi, kiểm tra gì về các hợp đồng đã ký".

Với nhiều câu hỏi của luật sư, bị cáo Tứ nói: "Tháng trước luật sư làm gì có nhớ không mà bắt bị cáo phải nhớ"; "cái này anh Giang biết chứ làm sao luật sư biết được".

Do Tứ khóc nhiều lần lên chủ tọa phiên tòa đã phải nhắc nhở bị cáo cần bình tĩnh và có thái độ đúng mực vì đây là phần hỏi đáp chứ không phải là nơi đôi co.

 Phiên tòa đang tiếp tục với phần thẩm vấn

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên