29/01/2023 12:19 GMT+7

CLB Khánh Hòa nhận 35 tỉ đồng cho V-League 2023

Sáng 29-1, CLB Khánh Hòa đã làm lễ ký kết và xuất quân tham dự mùa giải 2023. CLB Khánh Hòa nhận được 35 tỉ đồng tài trợ từ 3 doanh nghiệp, cùng khoản treo thưởng không nhỏ từ UBND tỉnh cho mỗi bàn thắng.

CLB Khánh Hòa nhận 35 tỉ đồng cho V-League 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (giữa) cùng HLV Võ Đình Tân (trái) tại lễ xuất quân - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

CLB Khánh Hòa đã thăng hạng V-League trở lại sau khi rớt hạng vào năm 2019. 

Chuẩn bị cho mùa giải mới 2023, thầy trò HLV Võ Đình Tân nhận được nhiều sự quan tâm từ lãnh đạo tỉnh.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, CLB Khánh Hòa vẫn nhận được 35 tỉ đồng từ ba nhà tài trợ là Công ty cổ phần bất động sản Quốc tế Cam Ranh (20 tỉ đồng), KN Cam Ranh (10 tỉ đồng) và Công ty Yến sào Khánh Hòa (5 tỉ đồng).

Không chỉ vận động các doanh nghiệp tài trợ cho đội bóng, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa còn cấp ngân sách 17 tỉ đồng nâng cấp cơ sở vật chất của sân vận động Nha Trang, đồng thời treo thưởng 50 triệu đồng cho 1 bàn thắng mà đội ghi được ở V-League 2023. 

Để khích lệ tinh thần toàn đội, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng trao tạm ứng trước 1 tỉ đồng (tương đương 20 bàn thắng) cho đội ngay trong lễ xuất quân sáng 29-1.

Phó bí thư Tỉnh ủy và đồng thời là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ: "Bóng đá Khánh Hòa trải qua những năm tháng chìm nổi, nổi tiếng với biệt danh "vua trụ hạng". 

Nhưng tôi hy vọng lần trở lại này, đội sẽ thi đấu tốt và đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Tỉnh treo thưởng 50 triệu đồng/bàn thắng và hy vọng đội sẽ ghi được hơn 20 bàn thắng ở V-League 2023". 

CLB Khánh Hòa nhận 35 tỉ đồng cho V-League 2023 - Ảnh 2.

CLB Khánh Hòa cùng các CĐV chụp ảnh lưu niệm tại lễ xuất quân - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Về phần mình, HLV Võ Đình Tân cho biết sẽ cố gắng đưa CLB Khánh Hòa đạt thành tích tốt nhất để đem lại niềm vui cho lãnh đạo và người hâm mộ. 

Ông nói: "Cũng như nhiều đội mới lên hạng khác, Khánh Hòa ban đầu đặt mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm giải quyết tốt trong từng trận đấu và phải ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất".

Trở lại V-League 2023, CLB Khánh Hòa đã đem về khá nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, đây đều là những cầu thủ không quá nổi bật như Phạm Trùm Tỉnh (TP.HCM), Hoài Anh (Sài Gòn), Lê Tiến Anh (Bình Định), Nguyễn Văn Việt, Lê Văn Trường (Hoàng Anh Gia Lai), Út Cường (Cần Thơ), Nguyễn Văn Ngọ (SHB Đà Nẵng), Văn Thanh (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Đáng chú ý khi 3 ngoại binh của đội bóng phố biển đều là những cầu thủ lần đầu tiên chơi bóng đá ở Việt Nam là trung vệ Jairo Rodriguez cùng cặp tiền đạo Doughlas Fereira, Yago Ramos.

Ngoài ra, CLB Khánh Hòa cũng đăng ký cầu thủ Việt kiều Ryan Hà vào danh sách thi đấu. Tiền vệ sinh năm 1997 này từng chơi cho CLB hạng 5 Pháp là Is-Selongey Football ở mùa giải 2021-2022.

Ở trận ra quân, Khánh Hòa sẽ tiếp Thanh Hóa trên sân Nha Trang vào ngày 3-2.

Không có trọng tài V-League trượt bài thi thể lựcKhông có trọng tài V-League trượt bài thi thể lực

Toàn bộ 59 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia lớp tập huấn trước mùa giải 2023 đều vượt qua bài kiểm tra thể lực diễn ra ngày 6-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên