06/07/2018 17:59 GMT+7

CLB Hải Phòng sẽ phải đá trên sân không có khán giả nếu CĐV còn đốt pháo sáng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

Ngày 6-7, Liên đoàn bóng đá VN (VFF) cảnh báo CLB bóng đá Hải Phòng sẽ phải đá trên sân không có khán giả nếu CĐV đất Cảng tiếp tục đốt pháo sáng.

CLB Hải Phòng sẽ phải đá trên sân không có khán giả nếu CĐV còn đốt pháo sáng - Ảnh 1.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) trong mùa giải 2018: Ảnh-Khương Xuân

VFF cho biết đã gửi văn bản cho Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), các CLB tham dự V-League 2018, BTC trận đấu các địa phương, UBND thành phố Hải Phòng, Liên đoàn bóng đá Hải Phòng về hiện tượng đốt pháo sáng.

Theo VFF, trong nhiều trận đấu đã qua, hiện tượng đốt pháo sáng trong SVĐ và ném pháo từ bên ngoài vào sân đã lác đác xảy ra ở một số sân trên cả nước. 

Điều này gây mất an ninh an toàn trận đấu, rất nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của khán giả và những người làm nhiệm vụ trên sân.

VFF khẳng định người đốt pháo sáng là những khán giả ủng hộ CLB Hải Phòng dù đội bóng chưa có hội CĐV chính thức. 

Tình trạng các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong SVĐ xảy ra liên tiếp tại các vòng đấu 1, 3, 6, 10, 13, 17 và đã được Ban Kỷ luật VFF xử lý. 

Tại vòng đấu thứ 17, Ban kỷ luật VFF thậm chí đã phải xử phạt CLB Hải Phòng số tiền lên tới 70 triệu đồng vì CĐV đất Cảng tái diễn việc đốt pháo sáng.

"Nếu tình hình nói trên của CĐV Hải Phòng tiếp tục xảy ra ở các vòng đấu tiếp theo bất kể ở sân nhà hay trên sân khách, nguy cơ phải chịu án phạt ở mức nặng hơn là câu lạc bộ Hải Phòng sẽ phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc trên sân trung gian không có khán giả", VFF khẳng định.

VFF đề nghị UBND thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng, có phương án tổ chức tuyên truyền đối với CĐV Hải Phòng cổ vũ văn minh, đúng quy định của pháp luật và bóng đá VN. 

Đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cương quyết xử lý  các trường hợp cố tình đốt pháo sáng.

Trong lịch sử, CLB Hải Phòng đã từng nhiều lần phải đấu trên sân nhà hoặc sân trung lập không có khán giả vì CĐV đốt pháo sáng, lăng mạ trọng tài, quấy rối trong trận đấu. 

Lần gần đây nhất tại vòng 8 V-League 2017 CLB Hải Phòng cũng bị kỷ luật phải đá trên sân nhà không có khán giả.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên