
CLB Công An Hà Nội (phải) trong trận thắng Adelaide United ở trận play-off AFC Champions League Elite 2026-2027 - Ảnh: AFC
Lần đầu tiên tham dự vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027, CLB Công An Hà Nội đã đối mặt với hành trình không hề dễ dàng.
Thầy trò HLV Alexandre Polking phải chạm trán với 8 CLB mạnh Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga, Gamba Osaka (Nhật Bản), Beijing Guoan, Shanghai Port (Trung Quốc) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia).
Trong đó Kashima Antlers là một trong những CLB giàu thành tích nhất của bóng đá Nhật Bản, từng giành chức vô địch châu Á năm 2018.
CLB Gamba Osaka bước vào vòng đấu bảng với tư cách đương kim vô địch AFC Champions League Two, giải đấu mà CLB Công An Hà Nội bị loại ngay từ vòng 16 đội mùa rồi. Chưa kể Vissel Kobe là nhà vô địch Nhật Bản mùa giải 2025-2026.
Có gì phải sợ
AFC Champions League Elite 2026-2027 là mùa giải đầu tiên được mở rộng từ 24 lên 32 đội, với 16 đội ở mỗi khu vực Đông và Tây Á.
Tại vòng bảng, mỗi đội sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Tám đội có thành tích tốt nhất tại mỗi khu vực sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.
Dù đối mặt với lịch thi đấu vô cùng nặng nề, nhưng đây cũng là cơ hội để Quang Hải cùng các đồng đội được cọ xát với những CLB hàng đầu châu Á.
Thậm chí CLB Công An Hà Nội cũng có quyền mơ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp như cách mà Johor Darul Ta'zim (Malaysia) và Buriram United (Thái Lan) đã làm. Mùa rồi, hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á kể trên còn xuất sắc vào đến tứ kết.

CLB Công An Hà Nội có cơ hội ghi dấu ấn ở AFC Champions League Elite 2026-2027 - Ảnh: VFF
Kể từ mùa 2024-2025, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cho các CLB đăng ký và sử dụng không giới hạn ngoại binh ở sân chơi châu lục. Nghĩa là các CLB có thể dùng cả 11 ngoại binh ở đội hình xuất phát nếu muốn. Và đó chính là dịp để các đội bóng nhỏ tạo nên bất ngờ.
Thường xuyên dùng 10 ngoại binh ở đội hình xuất phát, CLB Johor Darul Ta'zim giành 4 điểm khi đối đầu với 3 đại diện Nhật Bản ở vòng bảng mùa 2025-2026. Họ hòa 0-0 trên sân nhà trước Machida Zelvia - đội bóng sau đó giành ngôi á quân, thắng Vissel Kobe 1-0 trên sân nhà và chỉ thua Sanfrecce Hiroshima 1-2 trên sân khách.
Không chỉ thế, CLB Johor Darul Ta'zim còn bất bại trước 3 đại diện Trung Quốc khi thắng Chengdu Rongcheng 2-0 ngay trên sân khách, thắng Shanghai Shenhua 3-1 và hòa Shanghai Port 0-0 cùng trên sân nhà.
Cơ hội và kỳ vọng
Vắng 6 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026, CLB Công An Hà Nội vẫn xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh Adelaide United (Úc) 2-0 ngay trên sân khách ở trận play-off, qua đó lần đầu góp mặt tại vòng bảng sân chơi danh giá nhất của châu lục.
Vì thế khi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất và mua thêm ngoại binh chất lượng, thầy trò HLV Alexandre Polking hoàn toàn có thể ghi dấu ấn ở sân chơi châu lục như cách mà CLB Johor Darul Ta'zim hay Buriram United đã làm.
Ngoài nỗ lực giành kết quả tốt trong 4 trận sân khách, 4 trận đấu tại Hà Nội với Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kyoto Sanga và Beijing Guoan là dịp để CLB Công An Hà Nội kiếm điểm giành quyền đi tiếp.
Nhưng cho dù thế nào, CLB Công An Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung hứa hẹn sẽ có một mùa giải AFC Champions League Elite đáng nhớ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận