
Đình Trọng (trái) trong trận Công An Hà Nội thắng Adelaide United - Ảnh: AFC
CLB Công An Hà Nội đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Adelaide United (Úc) 2-0 ở trận play-off AFC Champions League Elite 2026-2027, hôm 11-8.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một CLB Việt Nam vượt qua được vòng play-off. Trước đó, 6 CLB đều thất bại ở vòng sơ loại hoặc play-off là Cảng Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, Hà Nội, Thanh Hóa, TP.HCM và Hải Phòng.
Điều đáng nói là có không ít CĐV Việt Nam đã tỏ ý dè bỉu dù CLB Công An Hà Nội giành chiến thắng ở đấu trường danh giá của sân chơi châu lục. Cụ thể, họ cho rằng đại diện Việt Nam chỉ ra sân với mỗi trung vệ Trần Đình Trọng là sinh ra ở trong nước thì có gì phải tự hào.
Mất 6 cầu thủ dự ASEAN Cup 2026
Đúng là chỉ có mỗi Đình Trọng là sinh ra ở Việt Nam, nhưng 4 cầu thủ khác cũng mang trong mình dòng máu quê hương.
Đó là thủ môn Nguyễn Filip (CH Czech), hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh, hậu vệ phải Kevin Phạm Ba và trung vệ Leygley Adou Minh (Pháp). Chưa kể ngoại trừ Kevin Phạm Ba, 3 trong số đó cũng đã có quốc tịch Việt Nam.
Quan trọng hơn, CLB Công An Hà Nội không có đầy đủ lực lượng nội binh tốt nhất của mình để sử dụng trong trận đấu này. Bởi 6 trụ cột Đình Bắc, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu đang cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở ASEAN Cup 2026.
Việc sử dụng nhiều cầu thủ ngoại cũng chẳng có gì sai khi luật cho phép. Vì kể từ mùa 2024-2025, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cho đăng ký và sử dụng không giới hạn ngoại binh ở sân chơi châu lục cấp CLB. Nghĩa là các CLB có thể dùng cả 11 ngoại binh ở đội hình xuất phát nếu muốn.
Nhưng CLB Công An Hà Nội đá trận play-off AFC Champions League Elite chỉ với 6 cầu thủ ngoại. Và việc dùng hết 6 ngoại binh này ở đội hình xuất phát là điều chẳng đặng đừng với HLV Alexandre Polking khi mất cả 6 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam như đã nói ở trên.
Đó là sự hy sinh lớn cho quyền lợi của đội tuyển Việt Nam, vì ASEAN Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, HLV Alexandre Polking có quyền không nhả cầu thủ.

Ngoại binh của CLB Công An Hà Nội (trái) chơi tốt trước Adelaide United - Ảnh: AFC
Chẳng có gì phải ầm ĩ
Với việc AFC cho phép đăng ký và sử dụng không giới hạn cầu thủ ngoại, các CLB không mạnh nhưng giàu tham vọng đã lập tức đầu tư lớn để lấy thành tích.
CLB Al-Ahli Saudi FC đã hai năm liên tiếp vô địch AFC Champions League Elite nhờ luật mới này. Mùa 2024-2025, đội ra sân với 9 cầu thủ ngoại ở đội hình xuất phát đã thắng Kawasaki Frontale (Nhật Bản) 2-0 ở chung kết.
Mùa rồi, CLB Al-Ahli Saudi FC đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi thắng Machida Zelvia FC (Nhật Bản) 1-0 trong trận chung kết cũng với đội hình xuất phát gồm 9 ngoại binh + 2 cầu thủ trong nước.
Hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á là Burriram United (Thái Lan) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia) cũng không ngoại lệ.
Thi đấu ở AFC Champions League Elite 2025-2026, hai đội đều ra sân với phần lớn ngoại binh ở đội hình xuất phát. Ngay cả khi gặp nhau ở vòng bảng, đội hình xuất phát của cả 2 cũng có 10/11 ngoại binh, với chiến thắng 2-1 nghiêng về Burriram United.
Với ngoại binh chất lượng và đông đảo, CLB Burriram United và Johor Darul Ta'zim đều vào đến tứ kết AFC Champions League Elite 2025-2026. CLB Burriram United thua Shabab Al Ahli (UAE) 2-3 ở hiệp phụ, còn Johor Darul Ta'zim chỉ chịu thua 1-2 trước Al-Ahli Saudi FC, nhà vô địch của giải.
Với riêng đại diện Việt Nam, dù chỉ đăng ký 6 ngoại binh, nhưng CLB Công An Hà Nội cũng sẽ rất đáng gờm khi có 6 tuyển thủ trở về từ đội tuyển Việt Nam.
Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân tài năng Alexandre Polking, đội bóng ngành công an hứa hẹn sẽ chơi tưng bừng ở vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027 sắp tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận