13/03/2026 19:31 GMT+7

Báo Thái tố CLB Malaysia dùng tới 10 ngoại binh, nghi được AFC 'ưu ái cho qua'

Giữa lúc vụ việc xử phạt tuyển Malaysia của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) còn đang dang dở, CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) của quốc gia này tiếp tục gây tranh cãi về chuyện sử dụng ngoại binh.

Malaysia - Ảnh 1.

Ngôi sao gốc Brazil Figueiredo của JDT, CLB mạnh nhất Malaysia - Ảnh: CN

JDT là đội bóng mạnh nhất Malaysia suốt một thập niên qua, với nguồn ngân sách dồi dào và dàn ngoại binh cực kỳ hùng mạnh. 

Đội bóng này sở hữu gần 30 ngoại binh trong biên chế, và mới đây tạo địa chấn ở AFC Champions League Elite khi đánh bại á quân Nhật Bản là Sanfrecce Hiroshima để giành vé vào tứ kết. 

JDT cũng là đội bóng có liên đới rất sâu với vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia. 3/7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt hiện khoác áo JDT - gồm Figueiredo (gốc Brazil), Hevel (gốc Hà Lan) và Irazabal (gốc Tây Ban Nha). 

Cả 3 cầu thủ này đều được JDT sử dụng nhiều ở các giải đấu cúp. Và mới đây, Tổng thư ký AFC - ông Windsor John (người Malaysia) - cho biết sẽ không xử phạt JDT ở AFC Champions League, vì giải đấu này vốn không giới hạn ngoại binh. 

Đây là điều hợp lý. Không ít đội bóng ra sân ở AFC Champions League với một đội hình gồm toàn ngoại binh, nên việc 3 cầu thủ nói trên có mang quốc tịch Malaysia hay không cũng không vấn đề gì.

Nhưng mới đây, truyền thông Thái Lan đã chỉ ra một sai sót khác của JDT, nằm ở Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (còn gọi là Shopee Cup).

Ở giải đấu này, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 7 ngoại binh. JDT cũng tham dự giải và hầu như luôn sử dụng tối đa số ngoại binh cho phép ở các trận đấu vòng bảng. 

Ví dụ, trong trận đại thắng Bangkok United của Thái Lan, JDT dùng 7 ngoại binh, và 3/4 cầu thủ bản địa của họ đá chính ở trận này là Figueiredo, Hevel cùng Irazabal. Nhưng cả 3 cầu thủ này đều nhập tịch trái phép, tức vẫn bị xem là cầu thủ nước ngoài. 

Trang Buriram Prankster của Thái Lan mới đây đã lật lại trận đấu này, và cho biết JDT xem như đã sử dụng đến 10 ngoại binh trong trận gặp Bangkok United. Ở hầu hết các trận đấu còn lại, JDT cũng sử dụng lố giới hạn ngoại binh cho phép. 

"Tại sao AFC không ra quyết định xử thua đội bóng của Malaysia ở các trận đấu này. AFC rõ ràng đang thiên vị Malaysia, vì những liên quan giữa họ", Buriram Prankster bình luận.

Nhìn nhận công bằng, Giải vô địch các CLB Đông Nam Á là do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) quản lý, chứ không phải AFC. 

Nhưng theo dư luận Thái Lan, giải đấu này vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ AFC, và lý ra AFC phải nhắc nhở AFF xử phạt JDT, thay vì làm lơ.

Truyền thông Thái Lan vạch trần chuyện bóng đá Malaysia được ưu ái - Ảnh 3.AFC sắp đưa ra quyết định với tuyển Malaysia, VFF sẽ kiến nghị nếu thiếu công bằng

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang đẩy nhanh tiến trình quyết định số phận tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu bản án AFC đưa ra không hợp lý, thiếu công bằng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có ý kiến chính thức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất