
Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi AFC xử thua tuyển Malaysia - Ảnh: FAM
Hàng trăm bạn đọc đã gửi ý kiến đến báo Tuổi Trẻ, đề nghị VFF, đại diện Việt Nam ở FIFA, AFC cần phải lên tiếng, có hành động để bảo vệ lợi ích cho bóng đá Việt Nam trước vụ Malaysia nhập tịch gian dối 7 cầu thủ. Trong số các cầu thủ này có những người đã tham dự trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 6-2025, gây thiệt hại cho bóng đá Việt Nam.
Sở dĩ người hâm mộ Việt Nam đưa ra bình luận như vậy là bởi AFC đã quá chậm chạp trong việc xử phạt tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Vụ việc kéo dài gây bức xúc trong dư luận và khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi liệu AFC có thiên vị Malaysia?
Theo đúng luật, AFC cần phải xử Malaysia thua ở cả 2 trận thắng Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng cầu thủ trái phép.
Đã nửa năm trôi qua từ khi FIFA phanh phui vụ việc, và mọi cuộc kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng đều đã thất bại. Nhưng đến nay AFC vẫn chưa ra phán quyết về vụ việc này, dù chỉ còn nửa tháng nữa là vòng loại Asian Cup 2027 sẽ khép lại.
Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, ngay cả truyền thông quốc tế cũng chỉ trích AFC vì thái độ lần lữa trong vụ việc này. Nhà báo người Anh John Duerden còn đặt nghi vấn phải chăng vì AFC có trụ sở ở Malaysia (và Tổng thư ký AFC - ông Windsor John cũng là người Malaysia) nên họ cố tình làm chậm trễ vụ việc.
Rất nhiều người hâm mộ đề nghị đại diện Việt Nam ở FIFA, AFC cũng như VFF nên tác động đến FIFA để thúc đẩy AFC làm việc nhanh hơn.
Nhưng về mặt luật lệ, đây là điều khó có thể xảy ra bởi FIFA có những quy định về "tính công bằng và vô tư" (impartiality).
Cụ thể, ở điều 32 trong Bộ quy định kỷ luật của FIFA có nói rằng: "Các thành viên thuộc mọi tổ chức của FIFA sẽ không thể tham gia xử lý những vụ việc - mà trong các vụ việc đó có căn cứ để nghi ngờ tính khách quan của họ".
Trong một bộ quy định khác về "Tòa án bóng đá" (Football Tribunal) của FIFA cũng có nhắc lại về quy tắc này, và còn nói rõ rằng: "Quốc tịch của người tham gia xử lý một vấn đề không tự nó cấu thành nghi ngờ chính đáng về tính khách quan của họ".
Trên thực tế, Ủy ban kỷ luật của FIFA có một người Việt Nam. Cụ thể đó là luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung.
Nhưng với những quy tắc nói trên của FIFA, luật sư Mỹ Dung cũng không thể tham gia xử lý hay tác động đến vụ bê bối của bóng đá Malaysia, vì có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của tuyển bóng đá Việt Nam.
Dù vậy, theo thông tin của Tuổi Trẻ, VFF chắc chắn sẽ có kiến nghị với FIFA và AFC trong trường hợp cơ quan đầu não bóng đá châu Á xử lý vụ bê bối của bóng đá Malaysia không hợp lý, thiếu công bằng, gây bất lợi cho bóng đá Việt Nam.
Cụ thể, tuyển Malaysia chắc chắn phải bị xử thua trong 2 trận đấu gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 nếu căn cứ theo đúng luật, vì sử dụng cầu thủ trái phép.
Án phạt này dự kiến sẽ được AFC đưa ra trong vài ngày tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận