31/01/2019 20:44 GMT+7

'Chuyến xe xuân nghĩa tình' đưa 5.000 công nhân về quê ăn tết

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Những chuyến xe miễn phí chở hàng ngàn công nhân bắt đầu lăn bánh đưa mọi người về quê, đoàn tụ với gia đình.

Chuyến xe xuân nghĩa tình đưa 5.000 công nhân về quê ăn tết - Ảnh 1.

Một em bé trên “Chuyến xe xuân nghĩa tình” cùng mẹ - Ảnh: B.S.

Ngày 31-1, hơn 1.000 công nhân tỉnh Bình Dương đã tham dự chương trình "Chuyến xe xuân nghĩa tình" do Liên đoàn Lao động và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tổ chức.

Có mặt từ sáng sớm để chia tay những người con gắn bó với "quê hương thứ hai" Bình Dương trở về với gia đình, các lãnh đạo tỉnh Bình Dương còn tặng quà, lì xì và gửi lời cám ơn người lao động đã có đóng góp vì sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho biết năm nay tỉnh có 5.000 vé xe miễn phí được tặng cho công nhân, người lao động. Trước đó, các cấp công đoàn đã lo khoảng 380.000 phần quà tặng người lao động.

Dự kiến có khoảng 100.000 người lao động vẫn ở lại Bình Dương ăn tết hoặc làm việc xuyên tết. Vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương triển khai các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tất niên… để chăm sóc tinh thần cho công nhân, người lao động.

Chuyến xe xuân nghĩa tình đưa 5.000 công nhân về quê ăn tết - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm tặng quà cho công nhân - Ảnh: B.S.

Chuyến xe xuân nghĩa tình đưa 5.000 công nhân về quê ăn tết - Ảnh 3.

Ngay từ sáng sớm, khoảng 1.000 người lao động về quê đã tham dự chương trình - Ảnh: B.S.

Chuyến xe xuân nghĩa tình đưa 5.000 công nhân về quê ăn tết - Ảnh 4.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động về với gia đình - Ảnh: B.S.

Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân miền Trung về quê

Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân miền Trung về quê - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc, phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, tiễn các bệnh nhân về quê ăn tết - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sáng 31-1, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức đợt xe đầu tiên đưa người bệnh miền Trung có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết.

Mỗi chuyến xe 29 chỗ miễn phí sẽ từ Bệnh viện Đà Nẵng theo các tuyến về Tam Kỳ, Quảng Ngãi.

Bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc - phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết từ tết năm ngoái, bệnh viện đã bắt đầu tổ chức các "chuyến xe nghĩa tình".

Đối tượng được tặng vé xe là người bệnh hiểm nghèo, hộ cận nghèo (loại trừ người bệnh nặng không thể di chuyển bằng ôtô thông thường) của các tỉnh, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

"Quá trình di chuyển, ngoài việc hỗ trợ đồ ăn thức uống, bệnh viện cũng đưa một nhân viên y tế đi kèm trên xe. Hi vọng các bệnh nhân sẽ tuân thủ đúng các phát đồ điều trị của bác sĩ, đồng thời có thêm nhiều niềm vui trong năm mới" - bác sĩ Ngọc nói.

Cũng trong dịp này, nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt, mì gói và các phần quà khác để những bệnh nhân có thêm điều kiện sắm tết.

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sẽ có 5 đợt xe lần lượt xuất phát vào sáng và chiều 31-1, 1-2.

TRƯỜNG TRUNG

Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân miền Trung về quê - Ảnh 4.

Một số CLB từ thiện trao quà tết cho bệnh nhân ngay trên xe về quê - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG


Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân miền Trung về quê - Ảnh 5.

Sẽ có 5 chuyến xe từ Bệnh viện Đà Nẵng đưa bệnh nhân về các tỉnh miền Trung - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên