
Một góc dự án nhà ở xã hội khu đô thị Tây Bắc (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG
Thanh tra tỉnh An Giang vừa công khai kết luận thanh tra về chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển quản lý nhà ở xã hội, và việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội trong tỉnh.
Qua kiểm tra những vấn đề liên quan đến dự án nhà ở xã hội khu đô thị Tây Bắc (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), đoàn thanh tra phát hiện 2 trường hợp kê sai đối tượng; 10 trường hợp mua nhà ở xã hội nhưng không trực tiếp sử dụng và 27 trường hợp mua nhà ở xã hội thuộc diện nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định.
Ngoài ra chủ đầu tư bán 121 căn nhà ở xã hội với giá cao hơn giá tạm tính do Sở Xây dựng tỉnh thẩm định, với số tiền hơn 631 triệu đồng.
Còn dự án nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa ở An Giang, Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện 13 trường hợp có nhà sở hữu nhưng kê khai chưa có nhà để làm hồ sơ mua nhà ở xã hội. Đồng thời 269 căn nhà ở xã hội ở dự án trên có giá bán cao hơn giá bán tạm tính, với số tiền 16,2 tỉ đồng.
Trước sáp nhập, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cũ và Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang cũ chưa làm hết trách nhiệm và xác minh đúng đối tượng, đủ điều kiện để hưởng chính sách nhà ở xã hội.
Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Xây dựng tỉnh nghiêm túc, chấn chỉnh những hạn chế, vi phạm trên; tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội.
Đơn vị đã chuyển thông tin các trường hợp kê khai không trung thực để hưởng chính sách nhà ở xã hội, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất qua Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận