14/03/2005 18:48 GMT+7

Chuyện nhà ở của các tỷ phú

Theo VnExpress
Theo VnExpress

Nếu như một người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu thường sở hữu căn nhà rộng trên dưới 186 m2 thì dinh cơ của ông chủ Microsoft rộng gấp 30 lần như thế. Ấy vậy mà theo Forbes, nhà của các tỷ phú vẫn chưa tương xứng với sự giàu sang mà họ có được.

FtIelFpr.jpgPhóng to
Nhà của tài phiệt Ấn Độ Lakshmi Mittal giàu thứ 3 thế giới ở London
Nếu như một người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu thường sở hữu căn nhà rộng trên dưới 186 m2 thì dinh cơ của ông chủ Microsoft rộng gấp 30 lần như thế. Ấy vậy mà theo Forbes, nhà của các tỷ phú vẫn chưa tương xứng với sự giàu sang mà họ có được.

Hiệp hội quốc gia về xây dựng nhà cửa Mỹ (NAHB) cũng cho biết, thường thì một căn hộ của người bình dân chỉ có 3 phòng ngủ, còn nhà của tỷ phú có tới hàng tá phòng như vậy. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát, những người giàu đang cố gắng giấu đi sự xa hoa và giàu sang bằng cách đơn giản hoá vẻ bề ngoài cho ngôi nhà của mình.

IMhtEfK9.jpgPhóng to
Larry Ellison, đồng sáng lập viên Oracle từng có tham vọng sống trong ngôi nhà sang trọng. Năm 2003, ông đã bỏ ra 65 triệu USD để mua 5 bất động sản trước biển ở Malibu và sửa sang thành một tổ hợp nhà hoành tráng. Tuy nhiên, nay ông lại ở trong ngôi nhà trên khu đất rộng 23 ha ở Woodside, California.

Chẳng hạn với trường hợp của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Warren Buffett. Thường thì ngôi nhà chiếm khoảng 20% tổng tài sản của mỗi con người. Cứ với tỷ lệ đó mà chia tài sản của Buffett ra thì ngôi nhà mà ông ở lẽ ra phải có giá trị 8,8 tỷ USD, gần bằng tổng sản phẩm quốc dân của cả đảo quốc Iceland.

Tuy nhiên, thực tế thì ông chủ tập đoàn tài chính danh tiếng Berkshire Hathaway chỉ sống trong ngôi nhà mua cách đây gần 50 năm ở Omaha, với giá 31.500 USD. Năm 2003, các nhà định giá tài sản địa phương đã tính toán toàn bộ căn nhà của Buffett có giá 700.000 USD, tuy nhiên ông không đồng tình và cho rằng nó chỉ đáng 500.000 USD.

Buffett không phải là trường hợp cá biệt. Ingvar Kamprad, ông chủ chuỗi cửa hàng danh tiếng Ikea còn tằn tiện hơn khi vẫn lái chiếc ôtô second-hand hiệu Volvo. Ngôi nhà của ông ở Thuỵ Sỹ cũng tầm tầm như bao ngôi nhà bình dân khác.

Cung điện của Hoàng thân người Ảrập Saudi Alwaleed bin Talal Alsaud rộng tới 37.161 m2 và có 317 phòng ở Riyadh, trong khuôn viên của cung điện còn có một sân bóng, 8 thang máy và 500 chiếc tivi. Tuy nhiên tổng trị giá của dinh thự này chỉ ngót nghét 130 triệu USD, chẳng thấm tháp vào đâu so với số tài sản 23,7 tỷ USD mà Alsaud đang có.

Nhà tài phiệt Ấn Độ Lakshmi Mittal giàu thứ 3 thế giới cũng chỉ dám mở hầu bao mua căn nhà 128 triệu USD ở London.

5NpQoYny.jpgPhóng to U1S9uL39.jpg
Warren Buffet mua căn nhà này năm 1958 với giá 31.500 USD. Toàn bộ diện tích ngôi nhà là hơn 557 m2 và đang được định giá tới 700.000 USD. Nơi ở của Michael Dell ở Texas rộng hơn 3.000 m2. Người ta đồn đại rằng, vào cuối thập kỷ 1990, Dell đã bỏ ra hàng chục triệu USD để xây dựng khu nhà này. Trên thực tế, các nhà đầu tư đang định giá bất động sản của Dell 12 triệu USD.
NZDxd38d.jpgPhóng to bw1scv3g.jpg
Nhà của Michael Bloomberg ở New York, tỷ phú giàu thứ 94 thế giới với tổng tài sản 5 tỷ USD. Ngôi nhà được xây từ 1889, 5 tầng và tổng diện tích 696 m2. Bloomberg đã mua lại ngôi nhà vào năm 1986 với giá 3,5 triệu USD. Năm ngoái, tỷ phú giàu thứ 138 thế giới với tài sản trị giá 4 tỷ USD David Koch đã bỏ ra 17 triệu USD để mua căn nhà này. Ngôi nhà có 18 phòng đôi, ngự ở số 740 đại lộ Park, New York.
Theo VnExpress
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất