05/05/2022 10:50 GMT+7

Chuyện ngôi nhà có tên gọi 'Zoong Xia Sảng Pủa'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Một ngôi nhà nép mình yên bình nơi thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang), ngôi nhà có tên gọi "Zoong Xia Sảng Pủa" đã gây ấn tượng với du khách.

Chuyện ngôi nhà có tên gọi Zoong Xia Sảng Pủa - Ảnh 1.

Vợ chồng trẻ Mua Minh Hải và Vàng Nguyễn Minh Trang cùng homestay “Zoong Xia Sảng Pủa” đậm bản sắc 5 dân tộc nơi mảnh đất Mèo Vạc (Hà Giang) - Ảnh: H.THANH

Nằm nép mình yên bình nơi thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang), ngôi nhà có tên gọi "Zoong Xia Sảng Pủa" gây ấn tượng với du khách với cách bài trí mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là nỗ lực của đôi vợ chồng trẻ Mua Minh Hải (29 tuổi) và Vàng Nguyễn Minh Trang (25 tuổi) để gìn giữ văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế địa phương.

"Đam mê ấp ủ từ những năm tháng đại học, tuổi trẻ được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều vùng đất với văn hóa khác nhau nên tôi ao ước một ngày nào đó phát triển du lịch ngay chính quê hương mình nên học xong tôi quyết định quay về" - Trang nhớ lại dự định ban đầu.

Mua Minh Hải bảo rằng mảnh đất này trước kia đời ông bà, cha mẹ chỉ biết đến nương ngô, nương sắn, làm nông nghiệp nhưng không đủ ăn, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Có điều kiện đi học, tiếp thu kiến thức ở miền xuôi, bản thân anh đau đáu giấc mơ trở về đem tri thức đóng góp cho bản làng, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Lựa chọn trở về và chung đam mê làm du lịch, vợ chồng trẻ tự mày mò học hỏi kinh nghiệm làm du lịch trên mạng, rồi đi đến những vùng đất nổi tiếng để rút tỉa kinh nghiệm từ người đi trước. 

Đến tháng 6-2019, hợp tác xã homestay "Zoong Xia Sảng Pủa" được thành lập. "Zoong Xia" theo tiếng đồng bào Mông nghĩa là tốt bụng, thân thiện. Họ đặt tên ngôi nhà "Zoong Xia" với mong muốn ấy là điểm đến thân thiện, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phong tục tập quán và lối kiến trúc độc đáo ở Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc.

Không may mắn khi ra mắt ngay thời điểm dịch COVID-19, hai vợ chồng gặp không ít khó khăn cả tài chính lẫn quảng bá đến du khách. Thời gian đó, họ quyết định cải tạo cảnh quan, bài trí ngôi nhà mang đậm bản sắc riêng với lối kiến trúc đặc trưng của năm dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Trang chia sẻ mái nhà, cửa chính, bản cửa hai bên thiết kế theo phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mông, ngôi nhà được xây dựng bằng gạch trình tường đại diện cho dân tộc Lô Lô, cầu thang lên xuống thiết kế theo dân tộc Tày và khung nhà đại diện cho dân tộc Giáy, Dao.

"Điểm khác biệt lớn nhất để chúng tôi thu hút du khách chính là mang đậm nét truyền thống dân tộc, đặc trưng văn hóa của địa phương. Nhiều du khách nói họ cảm nhận được sự gần gũi, giản dị, đơn sơ của ngôi nhà cũng như thích thú vì được trải nghiệm cuộc sống của đồng bào dân tộc" - Trang bày tỏ.

Hiện hai vợ chồng đã có thêm trang trại gà đen và mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ để phục vụ du khách trải nghiệm ẩm thực văn hóa địa phương kết hợp mở thêm "quầy bar đồ uống" đáp ứng nhu cầu cho các bạn trẻ. Thời gian tới, homestay sẽ còn có múa khèn dân tộc Mông, dệt vải lanh, mở rộng thêm dịch vụ lưu trú thân thiện nhằm đem lại nhiều trải nghiệm cho du khách ghé thăm Hà Giang.

Giúp học trò ngân mãi tiếng khèn Mông Giúp học trò ngân mãi tiếng khèn Mông

TTO - Đặt chân đến Trường PTDT bán trú tiểu học Cán Chu Phìn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) với đại đa số học sinh là con em dân tộc Mông, âm thanh của tiếng khèn Mông da diết, trầm bổng vang vọng khắp sân trường.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên