10/06/2021 16:08 GMT+7

Chuyên gia Thái Lan chỉ trích HLV Nishino 'tham tiền' và kêu gọi 'học hỏi Việt Nam'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Cựu HLV tuyển Thái Lan Witthaya Laohakul đã công khai chỉ trích nhà cầm quân người Nhật Akira Nishino là "tham tiền" và kêu gọi hãy học hỏi cách phát triển bóng đá của Việt Nam.

Chuyên gia Thái Lan chỉ trích HLV Nishino tham tiền và kêu gọi học hỏi Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Witthaya Laohakul (phải) chỉ trích ông Nishino là "tham tiền" và kêu gọi học cách phát triển bóng đá của Việt Nam - Ảnh: MGR Online

Thái Lan hiện tại gần như đã hết hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng G ở vòng loại World Cup 2022. Ngay cả khi có đánh bại Malaysia ở loạt trận cuối vào ngày 15-6 thì cơ hội của Thái Lan cũng gần bằng... 0!

Với tư cách là người "đứng mũi chịu sào" thì HLV Akira Nishino đang gánh chịu những lời chỉ trích rất nặng từ dư luận Thái Lan. Sau trận thua UAE, các CĐV Thái đã lên tiếng yêu cầu sa thải chiến lược gia người Nhật và rất nhiều chiến lược gia bóng đá Thái Lan cũng chỉ trích ông.

Mới nhất là cựu HLV tuyển Thái Lan Witthaya Laohakul đã nhận định nhà cầm quân người Nhật là "kẻ tham tiền". Ông Witthaya Laohakul (67 tuổi) nói với báo điện tử MGR: "Nishino có rất nhiều kinh nghiệm. Theo dõi mọi cầu thủ bóng đá trên sân. Nhưng tôi không hiểu tại sao ông ấy phải lấy nhiều cầu thủ như vậy (42 cầu thủ). 

Ông ấy phải biết loại cầu thủ mà mình muốn, nên chơi hệ thống 4-3-3 hay 4-2-3-1 và cầu thủ nào là thích hợp nhất cho vị trí đó. Tất cả những điều này nên làm việc thật chi tiết. Nhưng ông ấy chẳng quan tâm... ông ấy còn không nhận trợ lý và thương lượng mức lương quá cao". 

Khi còn thi đấu, ông Witthaya Laohakul là cầu thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu ở châu Âu trong màu áo CLB Hertha BSC tại Đức. Ông Laohakul tỏ ra khá bức xúc với HLV Nishino khi nói: "Tôi đã thấy rất nhiều huấn luyện viên nước ngoài bước vào Thái Lan. Nhưng đầu tiên bạn cần phải thể hiện năng lực của mình trước đó, chứ không chỉ chăm chăm đàm phán về tiền bạc. Ông ấy (Nishino) chỉ nói về tiền". 

Trong khi Thái Lan đang lận đận thì Việt Nam lại bay cao với vị trí đầu bảng G và nhiều khả năng giành vé đi tiếp vào vòng sau. Ông Laohakul khẳng định phải học hỏi cách làm bóng đá của Việt Nam nếu Thái Lan không muốn bị tụt lại phía sau. 

Ông  Laohakul nhận xét: "Bóng đá Việt Nam nói chung và học viện bóng đá Việt Nam nói riêng theo tôi đánh giá là ở đẳng cấp thế giới so với Borussia Dortmund hay Bayern Munich hay Aspire của Qatar là hoàn hảo. Đó là điều mà chúng ta không có ở đây. Nếu chúng ta không đặt nền móng ở đây, chúng ta sẽ khó đuổi theo họ". 

Một chuyên gia khác của bóng đá Thái Lan là tiến sĩ Chanwit Phonchewin cũng khẳng định Thái Lan đang lãng phí tiền của với HLV Nishino. Ông kêu gọi phải cải tổ, nếu không sẽ bị tụt lại trong khu vực Đông Nam Á. 

Tiến sĩ Chanwit Phonchewin trả lời Siam Sports: "Đội ngũ kỹ thuật phải cải thiện để phát triển bóng đá tốt hơn và tiến đến châu Á. Chứ hiện tại chúng ta đã quay trở lại Đông Nam Á (ASEAN) một lần nữa. FAT luôn nói là chúng ta phải vượt qua ASEAN từ rất lâu rồi nhưng đã bao năm mọi thứ vẫn vậy, thậm chí chúng ta còn đang thụt lùi". 

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vẫn đầu bảng, Thái Lan 99% bị loại Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vẫn đầu bảng, Thái Lan 99% bị loại

TTO - Rạng sáng 8-6, tuyển Việt Nam có thắng lợi đậm 4-0 trước Indonesia, còn UAE đánh bại Thái Lan 3-1 ở lượt trận thứ 8 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup. Với kết quả này, tuyển Thái Lan đang có nguy cơ cao mất vé vào vòng loại thứ 3.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên