03/01/2022 19:14 GMT+7

Chuyên gia góp ý cần đánh giá hiệu quả của vắc xin khi tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 ở mức cao

BS TRẦN SĨ TUẤN
BS TRẦN SĨ TUẤN

TTO - Tỉ lệ tiêm chủng của Việt Nam đang đạt mức cao và nhiều tỉnh thành chuẩn bị đạt trên 85% dân số đã tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Chuyên gia góp ý cần đánh giá hiệu quả của vắc xin khi tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 ở mức cao - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin mũi 2 Pfizer cho học sinh khối lớp 10 Trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM sáng 23-11-2021 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chính phủ, Bộ Y tế đang chuẩn bị chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Cũng đúng thôi vì tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là biến chủng mới Omicron theo đánh giá của các chuyên gia ở nước ngoài là ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Trẻ em cũng rất cần được bảo vệ bởi vắc xin.

Nhưng trước khi tiêm cho lứa tuổi này, rất nên tiến hành thêm một số nghiên cứu về hiệu quả vắc xin nói chung.

Theo tính toán của tôi, ở TP.HCM đã có trên 99% người trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin mũi 2, ta đang tiếp tục tiêm liều vắc xin bổ sung mũi 3. Chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ có trên 99% trẻ em từ 12 -17 tuổi sẽ được tiêm đủ 2 liều vắc xin.

Các địa phương trong cả nước cũng sẽ đạt được tỉ lệ này tuy có chậm hơn.

Như vậy theo cách tính của tôi, TP.HCM trong một thời gian ngắn nữa sẽ có gần 85% dân số được tiêm đủ 2 liều vắc xin.

Vì thế Bộ Y tế, TP.HCM và một số tỉnh thành đang có số ca COVID-19 cao cần tiến hành nghiên cứu, đánh giá xem với những địa phương có tỉ lệ tiêm vắc xin cho trên 85% dân số, hiệu quả của vắc xin như thế nào, trong đó chú ý đến hiệu quả giảm số ca chuyển nặng ra sao, số mũi tiêm nào có hiệu quả cao nhất...

Bên cạnh đó là nghiên cứu, đánh giá kỹ về những vấn đề như tại sao cùng tiêm ngừa, cùng điều kiện chữa trị, TP.HCM gần đây số ca mắc mới giảm nhưng số ca tử vong vẫn cao hơn nhiều so với Hà Nội, địa phương đang liên tục dẫn đầu về số ca COVID-19 hằng ngày.

Với biến chủng Delta, nếu tỉ lệ tiêm chủng > 85% có đạt miễn dịch cộng đồng không, đối với thế giới vẫn đang là ẩn số.

Vì thế tôi cho rằng nghiên cứu đánh giá kỹ và toàn diện để có một chiến lược lâu dài và "trúng" hơn trong phòng chống dịch.

Tin COVID-19 chiều 3-1: Cả nước 15.936 ca mới; Hà Nội 2.100 ca, TP.HCM, Cà Mau, Bến Tre đều tăng Tin COVID-19 chiều 3-1: Cả nước 15.936 ca mới; Hà Nội 2.100 ca, TP.HCM, Cà Mau, Bến Tre đều tăng

TTO - Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với hôm qua: Vĩnh Long (-438), Hải Dương (-368), Đắk Lắk (-185). Các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với hôm qua: TP.HCM (+278), Cà Mau (+202), Bến Tre (+147).


BS TRẦN SĨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên