21/08/2021 09:22 GMT+7

Chuyên gia đề nghị Hà Nội không lãng phí thời gian từ nay đến 6-9 để dập dịch

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - nhận định việc Hà Nội quyết định giãn cách xã hội đến 6-9 là đúng đắn, tuy nhiên phải tận dụng triệt để, nếu không sẽ rất phí và không có tác dụng.

Chuyên gia đề nghị Hà Nội không lãng phí thời gian từ nay đến 6-9 để dập dịch - Ảnh 1.

Hà Nội giãn cách xã hội tới 6-9 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sáng 21-8, Sở Y tế Hà Nội thông tin TP ghi nhận thêm 29 ca COVID-19 mới, trong đó 18 ca tại cộng đồng và 11 ca trong khu cách ly. Các ca bệnh trên phân bố bệnh nhân tại các quận, huyện: Đống Đa (20), Hoàng Mai (3), Thạch Thất (3), Long Biên (1), Hoài Đức (1), Hai Bà Trưng (1).

Trong số 29 ca bệnh kể trên có 2 trường hợp ở Phùng Xá, Thạch Thất, trước đó là F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 22-7 đến 10-8. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân về nhà tự cách ly. 

Ngày 12-8, sau khi có người đi cùng chuyến xe về nhà sau khi hết cách ly dương tính, 2 ca bệnh trên được đưa về khu cách ly tập trung. Ngày 13-8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 19-8 được lấy xét nghiệm kết quả dương tính COVID-19.

Như vậy, từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội có 2.519 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.295 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.224 ca.

Giãn cách xã hội phải tận dụng triệt để thời gian

Sáng 21-8, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc TP Hà Nội gia hạn thời gian giãn cách xã hội tới 6h sáng 6-9.

Theo ông Phu, Hà Nội vừa qua trong quá trình xét nghiệm sàng lọc ho sốt, phát hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng, nguy hiểm nhất là các ổ dịch rải rác gần như ở tất cả các quận, huyện. Ngoài ra, dịch cũng đang đi vào những chuỗi cung ứng như lò mổ, công ty thực phẩm, bệnh viện… từ hai đợt giãn cách trước.

"Tôi nhận định các ca ho sốt trên là phần nổi của tảng băng, còn có những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng", ông Phu nói.

Việc Hà Nội tiếp tục gia hạn lệnh giãn cách xã hội, ông Phu cho hay ngoài căn cứ vào tình hình dịch còn căn cứ vào các yếu tố xã hội.

"Tuy nhiên, TP cũng phải tận dụng triệt để thời gian giãn cách, nếu không thì giãn cách rất là phí, không đem lại tác dụng, bởi vì giãn cách là cắt đứt sự tiếp xúc giữa người bệnh với người lành", ông Phu lưu ý.

Về việc Hà Nội thiết lập các vùng xanh do dân tự quản, ông Phu đánh giá đây là giải pháp bền vững. Tuy nhiên, tự quản không phải là rào đường mà là tạo cho người dân sống an toàn, tiến tới gia đình an toàn, khu phố, thôn, xóm an toàn, phường, xã an toàn, từ đó tạo nên quận, huyện an toàn và cả TP mới an toàn được.

"Người dân tự nhắc nhở nhau, tự quán xuyến tôi cho rằng rất tốt, như Thủ tướng nói mỗi gia đình là một tế bào, không thiết lập các vùng an toàn thì không thể được trong thời điểm Hà Nội phức tạp như lúc này", PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh 28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh

TTO - Hà Nội đã trải qua 28 ngày giãn cách xã hội cùng chiến dịch tiêm vắc xin, truy quét F0 diện rộng đang được thực hiện. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp và Hà Nội sắp phải bước sang đợt giãn cách thứ 3.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên