12/08/2016 12:21 GMT+7

Chuyển dự án trên núi Hải Vân về vùng biển Chân Mây

MINH TỰ
MINH TỰ

TTO - Thông tin về dự World Shine này được ông Nguyễn Quê - phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phóng viên Tuổi Trẻ biết sáng 12-8.

Vùng biển Chân Mây - Lăng Cô, nơi triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô
Vùng biển Chân Mây - Lăng Cô, nơi triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô

Theo ông Quê, dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế trên núi Hải Vân đã chuyển về vùng biển Chân Mây - Lăng Cô thuộc thôn Đá Kẹp, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Vị trí mới cách vị trí cũ khoảng 15km về phía bắc với tên dự án mới là Khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô.

Khu du lịch này được thiết kế mới hoàn toàn, trên diện tích đất được cho thuê là hơn 100 ha, vốn đầu tư hơn 350 triệu USD và dự kiến sẽ tăng lên 1 tỷ USD. Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai, dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào năm 2022.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng khách sạn năm sao với quy mô 1.000 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 1.000 chỗ, 300 khu biệt thự cao cấp. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng trung tâm mua sắm quốc tế, khu phố đi bộ mua sắm tổng hợp và du lịch…

Ông Quê cho biết chủ đầu tư dự án này vẫn là chủ dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế trên núi Hải Vân, đó là Công ty TNHH World Shine Hong Kong do ông Lu Wang Sheng (quốc tịch Trung Quốc) đại diện.

Để triển khai dự án mới, nhà đầu tư đã đăng ký thành lập Công ty cổ phần quốc tế Minh Viễn, có trụ sở tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc do ông Lu Wang Sheng làm tổng giám đốc.

Khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế là dự án bị phản đối quyết liệt do xây dựng tại khu vực núi Hải Vân - biển Cửa Khẻm là vị trí xung yếu của an ninh quốc phòng, nên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định dừng triển khai dự án vào tháng 11-2014.  

Tiếp đó, UBND tỉnh đã thương lượng và nhà đầu tư đồng ý chuyển đến địa điểm đầu tư mới.

Ông Quê cho hay vị trí mới xây dựng khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô đã được Bộ Quốc phòng đồng ý.

MINH TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên