24/11/2017 22:24 GMT+7

Chuyển công an xử lý vụ bé gái nghi bị cha ruột bạo hành

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Khi các giáo viên của trường phát hiện trên người, mặt bé T. có nhiều vết bỏng, vết bầm thâm tím đã vội báo cho mẹ bé thì mới hay bé T. đã bị cha ruột và mẹ kế bạo hành trong nhiều ngày.

Chuyển công an xử lý vụ bé gái nghi bị cha ruột bạo hành - Ảnh 1.

Vết bỏng trên tay và mặt bé Thảo đã có dấu hiệu nhiễm trùng do không được chăm sóc kịp thời - Ảnh: K.NAM

Chiều 24-11, Tuổi Trẻ Online có mặt tại trường tiểu học Vĩnh Thành (xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang), các giáo viên cho hay, vụ việc em N.H.N.T. (7 tuổi) bị nhiều vết thương trên người, nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành, đã được mẹ ruột và nhà trường báo với chính quyền và công an xã Vĩnh Hòa Phú (H. Châu Thành, nơi bé sinh sống).

Các giáo viên ở đây cho biết vào cuối giờ học sáng 24-11, thầy cô giáo ở trường tiểu học Vĩnh Thành phát hiện trên 2 cánh tay và mặt bé T. có vết bỏng. Sở dĩ nhà trường phát hiện muộn vì hàng ngày đi học bé T. đều mang khẩu trang và mặc áo dài tay.

Hình ảnh do nhà trường cung cấp cho thấy, bé T. có nhiều vết bỏng ở 2 cánh tay và gò má phải. Theo lời bé T., hằng ngày bé thường xuyên bị mẹ kế và cha ruột đánh đập. Khoảng 3 ngày trước, bé bị cha dùng 1 thanh sắt nung đỏ trên bếp gas rồi dí vào 2 bên cánh tay.

Hàng xóm của cha ruột bé T. còn cho biết thêm, có hôm họ chứng kiến ông Hòa (cha ruột bé) mang con ra trấn nước. Nhiều người lên tiếng can ngăn đều bị Hòa hăm dọa đâm chết.

Ông Cao Hùng Cường - chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú, cho hay, trước mắt công an xã đã mời Nguyễn Văn Hòa và vợ (mẹ kế của bé T.) lên làm việc. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nên UBND xã Vĩnh Hòa Phú đã chuyển vụ việc cho công an huyện Châu Thành tiếp tục làm rõ.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên