07/11/2025 12:11 GMT+7

Chuyển cơ quan điều tra vụ sản phẩm hàng giả, kém chất lượng gần 14 tỉ đồng

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan điều tra tỉnh An Giang thụ lý vụ án hàng giả về chất lượng hàng hóa gần 14 tỉ đồng tại phường Rạch Giá.

hàng giả - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối họp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức sáng nay 7-11 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đó là thông tin được ông Nguyễn Quốc Thơ, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ ngày 7-11 về hàng giả chất lượng gần 14 tỉ đồng của hộ kinh doanh tại Rạch Giá.

Theo ông Thơ, ngày 12-9 vừa qua, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về buôn lậu Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra hộ kinh doanh Cao Anh Trung (ngụ phường Rạch Giá).

"Qua kiểm tra, đối với hàng giả, chúng tôi xác định giá trị ước tính hơn 95 triệu đồng. Còn đối với hàng kém chất lượng trị giá hơn 13 tỉ đồng theo giá niêm yết tại cơ sở sản xuất, kinh doanh," ông Thơ cho biết.

Theo ông, bước đầu cơ quan chức năng xác định có một hành vi kinh doanh hàng giả và hai hành vi kinh doanh hàng hóa kém chất lượng. Hồ sơ liên quan đến hàng giả đã được chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đơn vị cũng đã yêu cầu chủ cơ sở thu hồi toàn bộ sản phẩm kém chất lượng và hàng giả để cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Ông Thơ nhấn mạnh trong vụ việc này, "hàng giả" là giả về chất lượng, không phải giả về bản chất tự nhiên. Theo quy định, sản phẩm đã công bố nhưng có chỉ tiêu chất lượng dưới 70% so với mức công bố thì được xếp vào loại hàng giả.

Chuyển cơ quan điều tra vụ sản phẩm hàng giả, kém chất lượng gần 14 tỉ đồng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quốc Thơ, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Cần nói rõ rằng họ làm giả về chất lượng. Với sản phẩm kém chất lượng, chủ cơ sở sẽ bị xử phạt hành chính, buộc thu hồi và tái chế. Riêng đối với hàng giả, khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ có thông tin cụ thể hơn về vụ việc này", ông Thơ nói thêm.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 2 thuộc Chi cục QLTT tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh An Giang kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh "CAT", có địa điểm kinh doanh tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, đoàn đã lấy 9 mẫu sản phẩm gửi thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, đồng thời tạm giữ 21.240 sản phẩm gồm viên uống, bột sữa hạt… với tổng giá trị hàng hóa gần 14 tỉ đồng.

Từ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm không đạt chất lượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thẩm tra, xác minh, Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh "CAT" về ba hành vi vi phạm sau: Sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Buôn bán sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ có chỉ tiêu an toàn không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và Sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng…

Chuyển cơ quan điều tra vụ sản phẩm hàng giả, kém chất lượng gần 14 tỉ đồng - Ảnh 3.Người nổi tiếng kiếm tiền khủng từ... hàng giả

Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, nhiều người nổi tiếng (KOLs) đua nhau bán hàng online do dễ kiếm tiền. Tuy nhiên trái với mức thu nhập khủng, trách nhiệm của những người bán hàng này với người tiêu dùng lại gần như bằng không.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất