12/04/2012 01:31 GMT+7

Chụp X-quang nha khoa có gây ung thư?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Cancer)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Cancer)

TT - Chụp X-quang thường xuyên để chẩn đoán trong nha khoa có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến u não.

Các nhà nghiên cứu cho rằng phát hiện này không nhằm mục đích gây hoang mang mà chỉ xem xét tính cần thiết của việc chụp X-quang nha khoa để tầm soát bệnh là 1-2 năm/lần ở trẻ em và 2-3 năm/lần ở người lớn khỏe mạnh, theo như khuyến cáo của Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) hay không.

Nghiên cứu được thực hiện trên khoảng 1.400 bệnh nhân trong độ tuổi 20-79 đã được chẩn đoán u não. Những bệnh nhân này trả lời bảng câu hỏi liên quan đến tiền sử nha khoa với số lần chụp X-quang nha khoa (từng răng hoặc toàn bộ cả hàm trên và hàm dưới). Dữ liệu này được so sánh với những người có đặc điểm tương đồng nhưng không bị u não. Kết quả cho thấy nguy cơ u não cao gấp hai lần ở những người có chụp X-quang nha khoa.

Nguy cơ này còn cao hơn nữa ở những người được chụp X-quang nha khoa khi họ dưới 10 tuổi. Nghiên cứu gây ra phản ứng mạnh mẽ từ ADA. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã ủng hộ khi cho rằng nhiều bệnh nha khoa có thể phát hiện bằng lâm sàng và chỉ nên chụp X-quang khi thật sự cần thiết.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Cancer)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên