
Chuông vàng vọng cổ Lâm Thị Kim Cương thể hiện nhân vật Cám trong Phận Cám - Ảnh: LINH ĐOAN
Phần thi của Kim Cương làm những người theo dõi hành trình nghệ thuật của cô nhớ đến tiết mục Chuyện Tấm Cám đã giúp cô giành Chuông vàng vọng cổ năm nào.
Cô Cám của Kim Cương từ Chuông vàng vọng cổ đến tài năng cải lương
Còn nhớ trong đêm chung kết giải Chuông vàng vọng cổ năm 2018 có một thí sinh gây bất ngờ khi dự thi với tiết mục Chuyện Tấm Cám.
Bất ngờ vì rất nhiều thí sinh nữ ở phần thi quyết định thường chọn vai đào thương, đào bi để dễ ghi điểm, còn Kim Cương dám "cả gan" chọn dạng vai đào lẳng mang phong cách độc hài như cô Cám để trổ tài ca diễn chinh phục giám khảo.
Người tiếp thêm "nghị lực" cho Kim Cương phải kể đến huấn luyện viên của cô là NSND Phượng Loan.
Với con mắt tinh tường của mình, Phượng Loan đã nhìn ra tố chất có thể làm đào tính cách của Kim Cương nên thầy trò họ chốt hạ nhân vật Cám. Một nhân vật có khả năng gây rủi ro nếu thể hiện không tốt.
Và trong đêm thi quyết định, Kim Cương đã thực sự tỏa sáng với làn hơi khỏe, giọng ca ngọt ngào cao vút và cách thể hiện nhân vật Cám xí xa xí xọn, ngờ nghệch chinh phục cả khán giả lẫn giám khảo, giành luôn chuông vàng năm ấy.

Kim Cương diễn vai Cám cùng huấn luyện viên Phượng Loan để giành chuông vàng năm 2018 - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH
Sau 8 năm kể từ thành tích Chuông vàng vọng cổ, cô Cám năm nào trở lại ở cuộc thi tài năng mang tính chất chuyên nghiệp toàn quốc. Và lần này, cô lại "chung tình" với Cám trong Phận Cám.
Nhưng Cám năm 2026 không vui nhộn mà mang yếu tố độc mùi. Như lời tự sự đầy nỗi niềm của một nhân vật yêu mà không được yêu, đầy ghen hờn và liên tiếp truy cùng đuổi tận tình địch. Rồi sau tất cả Cám chỉ còn lại nỗi cô đơn, những giày vò và cả sự hoang hoải…

Phú Yên (đứng trên) gây ấn tượng khi trợ diễn cho Hoàng Dư trong Ngạ quỷ - Ảnh: LINH ĐOAN
Cả nhà đi thi
Phụ diễn cho Kim Cương với nhân vật thái tử là Phú Yên, cũng là một giọng ca từng vào chung kết Chuông vàng vọng cổ.
Năm nay Phú Yên không dự thi nhưng anh phụ diễn cho Kim Cương và Hoàng Dư trong trích đoạn Ngạ quỷ. Chỉ là phụ diễn nhưng Phú Yên gây chú ý vì tạo ấn tượng với nhân vật Đồ Ngạn Giả trong Ngạ quỷ.
Một nhân vật độc với tạo hình khiến người ta khiếp sợ thông qua con rối để chi phối nhân vật Dương Khương của Hoàng Dư. Với vai diễn hỗ trợ này, Phú Yên kịp cho người ta thấy sự tiến bộ trong diễn xuất của mình, rất khác so với anh kép non nớt khi xưa.
Ngoài chuông vàng Kim Cương, đêm thi tối 18-5 cũng có sự góp mặt của Chuông vàng vọng cổ 2024 Lê Hoàng Nghi. Anh thể hiện nhân vật Herostraus trong trích đoạn Kẻ đốt đền.

Lê Hoàng Nghi với Kẻ đốt đền - Ảnh: LINH ĐOAN

Kim Tiến trong tiết mục Bi kịch với sự hỗ trợ của Nguyễn Thanh Toàn - Ảnh: LINH ĐOAN
Thêm một điều thú vị là trong phần thi của thí sinh Diễm Kiều đến từ Nhà hát Trần Hữu Trang với tiết mục Bão dậy trời Long Hưng, khán giả chứng kiến cả gia đình cùng đi thi.
Trong trích đoạn này, Kiều hóa thân nhân vật lịch sử Nguyễn Thị Thập. Phụ diễn cho cô chính là chị chồng, đạo diễn Kim Phương. Bà vào vai mẹ của Nguyễn Thị Thập. Ông xã của Diễm Kiều, nghệ sĩ Thanh Đông, hết lòng cho phần thi của vợ với vai tên chỉ huy ác ôn.
Ngoài Diễm Kiều, tối 18-5 thí sinh Kim Tiến của nhà hát cũng trình làng tiết mục Bi kịch với nhân vật Trường Lạc hoàng thái hậu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận