01/03/2023 11:36 GMT+7

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023: 1 ngày hội, 4 buổi tư vấn cuối tuần

Trong hai ngày cuối tuần này (4 và 5-3), Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 tiếp tục diễn ra đồng loạt tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Các ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ đều thu hút hàng chục ngàn lượt phụ huynh, học sinh tham dự. Trong ảnh: phụ huynh, học sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển tại một gian tư vấn trong khuôn khổ Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra tại TP.HCM ngày 26-2 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Các ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ đều thu hút hàng chục ngàn lượt phụ huynh, học sinh tham dự. Trong ảnh: phụ huynh, học sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển tại một gian tư vấn trong khuôn khổ Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra tại TP.HCM ngày 26-2 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Cụ thể, sáng 4-3, chương trình tư vấn tuyển sinh sẽ đồng thời diễn ra ở Thừa Thiên Huế (Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế - 57 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, TP Huế) và Đồng Tháp (Trường ĐH Đồng Tháp - 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP Cao Lãnh). Chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục được tổ chức tại Trường THPT Lấp Vò 1 (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). 

Sáng 5-3, chương trình diễn ra ở Quảng Nam (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - 2 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ) và cùng thời gian này là Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra tại Cần Thơ (Trường ĐH Cần Thơ - khu II, đường Ba Tháng Hai, quận Ninh Kiều).

Khám phá ngành nghề, tìm cơ hội vào đại học

Đến tham dự các chương trình và ngày hội tư vấn, học sinh sẽ được các chuyên gia đến từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đại diện các trường khối quân đội, các trường đại học lớn tư vấn, cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm nay.

Trong đó, ngày hội tại Cần Thơ là ngày hội tư vấn tuyển sinh có quy mô lớn nhất dành cho học sinh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, với rất nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích, là cầu nối trao đổi thông tin thiết thực, hiệu quả, đồng thời giúp thí sinh được định hướng chọn trường phù hợp với năng lực bản thân. 

Đến với ngày hội, học sinh, phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia tư vấn để được giải đáp mọi thắc mắc về thi và tuyển sinh năm nay như: Đề thi tốt nghiệp năm nay ra sao? Làm sao để đạt kết quả cao các môn thi? Đăng ký xét tuyển, điều chỉnh các nguyện vọng thế nào cho hiệu quả?...

Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội này còn có 136 gian tư vấn của 79 trường đại học, cao đẳng, trường nghề, trung tâm tư vấn du học và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong cả nước. Tại đây, học sinh sẽ được cung cấp nguồn thông tin khổng lồ về ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức xét tuyển mới nhất.

Nhiều quà tặng hấp dẫn

Bên cạnh giới thiệu thông tin về trường, công tác tuyển sinh, các trường còn mang đến ngày hội nhiều mô hình, sản phẩm, thiết bị thí nghiệm thực hành để trình diễn ngay tại gian tư vấn. Các trường có gian tư vấn tại ngày hội đều cho hay sẽ dành hàng ngàn quà tặng cho học sinh: ba lô, áo thun, nón, bút bi, tập vở...

Cùng với các thông tin tư vấn, thí sinh tham gia các chương trình và ngày hội lần này sẽ còn nhận được quà tặng từ Tuổi Trẻ. Tờ quà tặng gồm bốn trang có nhiều nội dung bổ ích, giải đáp những thắc mắc của thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay: Nên chọn ngành thế nào? Làm sao hạn chế việc chọn sai ngành học? Chọn ngành học đón đầu xu thế 4.0; thông tin tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, tư vấn chọn ngành... 

Mùa tuyển sinh năm 2023 có rất nhiều trường đại học sử dụng các phương thức xét tuyển sớm, 10 đơn vị tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực - tư duy, tờ quà tặng cung cấp thông tin thí sinh cần lưu ý với xét tuyển sớm và tham dự các kỳ thi riêng.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt học sinh, phụ huynh, giáo viên phổ thông ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay, ban tổ chức tiếp tục hỗ trợ chi phí đưa học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về tham dự chương trình.

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 do báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), phối hợp các trường đại học, trường THPT, sở GD-ĐT và tỉnh, thành đoàn các địa phương phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup, đây là năm thứ 21 liên tiếp báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023: Ngày hội thật sự của phụ huynh, học sinhChương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023: Ngày hội thật sự của phụ huynh, học sinh

Ước tính có khoảng 15.000 phụ huynh, học sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại TP.HCM vào ngày 26-2. Ngày hội năm nay có số lượng người tham dự vào loại đông nhất trong nhiều năm gần đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên