Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022
'Chúng tôi chia sẻ, để các con thú được tồn tại'
TTO - Hơn 5 tháng Thảo cầm viên Sài Gòn tạm ngưng hoạt động vì dịch, nhân viên cố gắng sinh hoạt 3 tại chỗ và chấp nhận giảm lương để có thêm thực phẩm cho các con thú.

Voi cái tên Tom (30 tuổi) đang thích thú chơi cùng nhân viên sở thú - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Thảo cầm viên Sài Gòn có tuổi đời 156 năm, tọa lạc tại trung tâm quận 1, TP.HCM, hiện đang chăm sóc hơn 1.500 cá thể động vật và 900 loài thực vật.
Thảo cầm viên đóng cửa phòng dịch từ tháng 5-2021, nhiều tháng qua trong tình trạng không có nguồn thu. Để có thêm kinh phí chăm sóc động, thực vật, đại diện Thảo cầm viên đã làm văn bản xin UBND TP.HCM hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Anh Trương Ngọc Đăng - trưởng phòng kỹ thuật Thảo cầm viên Sài Gòn - cho biết trong mùa COVID-19 thế này rất khó khăn không chỉ riêng Thảo cầm viên mà có cả người dân cả nước.
"Thực phẩm cho động vật là điều nan giải hiện nay đối với Thảo cầm viên, chúng tôi cố gắng không để các con thú bị đói, trang bị những tủ bảo quản để dùng dần và hạn chế việc đi lại. Thực phẩm có những loại không có mình tìm loại khác thay thế làm sao đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các con thú.
May mắn ngay mùa giãn cách năm nay các con thú vào mùa sinh sản tốt như cầy vằn, giang sen…" - anh Đăng chia sẻ.
Anh Trần Văn Tám, nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn, cho biết anh làm ở đây đã hơn 30 năm, chưa bao giờ chứng kiến cảnh Thảo cầm viên không có khách một thời gian dài như thế.
"Giãn cách mà nếu mình ở nhà gò bó lắm, vô đây làm 3 tại chỗ vừa rộng rãi đi làm lại tốt cho sức khỏe. Việc thì ít người nên hơi cực chút, bắt đầu từ 6h30 sáng đến 5h chiều. Ăn ngủ tại sở thú. Các con thú được cho ăn uống đầy đủ, nhưng do ít người tiếp xúc, chủ yếu nhân viên sở thú nên hiện tại nó hơi nhát khi gặp người lạ" - anh Tám nói.
Anh Phạm Phúc Thịnh - nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn - bộc bạch: "Bình thường khu tôi chăm sóc nhân công tầm 3 người, giờ chỉ còn 1 người thì công việc nhiều hơn, chủ yếu là chăm sóc, cho ăn, dọn khu vực thú móng vuốt. Đợt này lâu không đón khách cũng buồn lắm, kiểu thiếu thiếu gì đó trong công việc.
Nay là khó khăn chung nên anh em chúng tôi cũng chia sẻ phần lương với cơ quan để con thú được tồn tại, hy vọng dịch sớm khống chế, sớm mở cửa để hoạt động kinh doanh của sở thú đỡ hơn".

Anh Trần Văn Tám cho biết anh làm ở đây đã hơn 30 năm, chưa bao giờ chứng kiến cảnh Thảo cầm viên không có khách một thời gian dài như thế - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chú voi làm trò khi thấy ống kính - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thức ăn của các con thú thời gian này phải được dự trữ để dùng lâu dài - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Vắng khách quá lâu, các con thú cũng trở nên nhát hơn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cọp lông trắng đã được 6 tuổi - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Anh Doãn Duy Hùng 20 năm làm nhân viên xây dựng tại Thảo cầm viên, nay không có thi công nên anh tăng cường qua khu chăm sóc thú - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Hà mã được anh Phúc Thịnh cho ăn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nhân viên sinh hoạt 3 tại chỗ ngay tại sở thú - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thảo cầm viên Sài Gòn đóng cửa phòng dịch COVID-19 từ tháng 5-2021 cho đến bây giờ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
-
TTO - Tính đến 11h30 ngày 22-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 183 HCV, 106 HCB và 106 HCĐ, đứng vững chắc ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.
-
TTO - SEA Games 31 sẽ khép lại bằng trận chung kết bóng đá giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ là U23 Việt Nam với U23 Thái Lan. Trận đấu hứa hẹn có nhiều kịch tính, nhưng sẽ bị phá vỡ nếu thời tiết không thuận lợi.
-
TTO - Hôm nay 22-5, tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) diễn ra hai trận chung kết bóng chuyền (nam và nữ) SEA Games 31. Chủ nhà Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử khi có mặt ở cả hai trận đấu chung kết này.
-
TTO - Sáng 22-5, đông đảo tình nguyện viên, vận động viên, văn nghệ sĩ… đã có mặt từ rất sớm tại công viên Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để tham gia giải chạy bộ Đường đua Hoa mặt trời.
-
TTO - Hai vợ chồng băng qua suối trên đường vào rừng kẹp hạt đác, người vợ bị nước suối chảy xiết cuốn trôi, chồng cố cứu được vợ thì đuối sức và bị nước cuốn tử vong.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận